Phú Thiện sơ kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

gen-h-z6718068153334-317bbdaba0e582e28a604add5558a0c6.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

6 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất của huyện Phú Thiện đạt 2.422,96 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch và 112,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp 935,45 tỷ đồng, đạt 50,58% kế hoạch; công nghiệp-xây dựng 513,6 tỷ đồng, đạt 50,28% kế hoạch; dịch vụ-thương mại 973,91 tỷ đồng, đạt 50,31% kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng 17.145,2 ha, đạt 56,46% kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn 25,131 tỷ đồng, đạt 58,84% dự toán HĐND huyện giao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, kết quả còn chậm; việc thu hút doanh nghiệp liên kết đầu tư còn hạn chế; hoạt động sản xuất của một số hợp tác xã còn manh mún; công tác triển khai xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn triển khai…

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-huyen-phu-thien-nguyen-ngoc-ngo-phat-bieu-tai-hoi-nghi-anh-vu-chi.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Ngọc Ngô phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Việc triển khai các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; việc xử lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc hiện có, bố trí sắp xếp trụ sở làm việc, trang thiết bị cho xã mới; công tác quyết toán ngân sách nhà nước tính đến nay; công tác thu thuế 6 tháng đầu năm….

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm khắc phục tồn tại, yếu kém, phát huy các yếu tố thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null