Phú Thiện quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Thiện đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đến ngày 30-9, Đảng bộ huyện đã thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho cả nhiệm kỳ.

Đảm bảo số lượng, chất lượng

Chi bộ tổ dân phố 1 (thị trấn Phú Thiện) có 25 đảng viên, trong đó 18 đảng viên dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ phấn đấu mỗi năm phát triển từ 1 đảng viên trở lên.

Ông Ksor Tâm-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1-cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên. Dự kiến trong kỳ sinh hoạt tháng 10-2024, Chi bộ tiếp tục trao quyết định kết nạp cho 2 đảng viên khác. Hiện tại, Chi bộ cũng đã hoàn thiện 2 hồ sơ chuyển Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng trong thời gian tới.

Để tạo nguồn, phát triển đảng viên, hàng năm, Chi ủy Chi bộ tổ dân phố 1 phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và các đoàn thể trong tổ theo dõi, phát hiện, giới thiệu, giúp đỡ nhân tố tích cực, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

“Đảng viên mới kết nạp chủ yếu trong lực lượng thanh niên, nông dân, phụ nữ, cựu quân nhân. Họ đều là quần chúng ưu tú, gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa phương, sống chan hòa, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung.

Sau khi kết nạp, Chi ủy tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên trưởng thành. Đối với 3 đảng viên đi làm ăn xa, Chi ủy trực tiếp liên lạc, nắm bắt tình hình và kịp thời quán triệt, phổ biến các văn bản cũng như nội dung liên quan để họ chấp hành nghiêm quy định của Đảng”-ông Tâm cho hay.

1-5997.jpg
Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1 Ksor Tâm (bìa trái) trao đổi với Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện về lễ kết nạp đảng viên mới sắp tới. Ảnh: P.D

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Plei Tăng B (xã Ia Ake) cũng đã kết nạp 2 đảng viên mới; tiếp tục hướng dẫn 1 quần chúng ưu tú viết lý lịch xin vào Đảng.

Ông Đỗ Văn Hà-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Tăng B-chia sẻ: “Chúng tôi xác định, phát triển đảng viên là tăng thêm sức mạnh cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Do đó, phải chú trọng cả chất và lượng, tuyệt đối không chạy theo thành tích.

Trên cơ sở chỉ tiêu do Đảng ủy xã giao, Chi bộ tiến hành rà soát, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển phù hợp. Trong số 2 đảng viên mới kết nạp thì 1 đồng chí có trình độ trung cấp, 1 đồng chí có trình độ đại học”.

Theo Bí thư Chi bộ Plei Tăng B, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên những năm qua, Chi bộ luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Các đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Nhiều đảng viên chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để cải thiện thu nhập; đi đầu đóng góp kinh phí và hiến đất làm đường giao thông nông thôn; di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh và giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

Đến nay, Chi bộ không còn đảng viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 13 hộ. Thôn Plei Tăng B đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.

Chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm

Theo ông Nguyễn Ngọc Sáu-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Ake: Để đảm bảo chỉ tiêu phát triển 7-8 đảng viên/năm, hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đôn đốc các tổ chức chính trị-xã hội việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; theo dõi, phát hiện các nhân tố mới, gương điển hình, quần chúng ưu tú qua các phong trào, hoạt động thi đua để giới thiệu cho các chi bộ xem xét, đưa vào danh sách đối tượng kết nạp Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 39 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 221 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phú Thiện thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tạo nguồn, phát triển đảng viên. Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt với chi bộ theo dõi, hướng dẫn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên.

Ông Nguyễn Hoài Nam-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện-thông tin: “Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu ở các chi bộ khu dân cư. Trên cơ sở giới thiệu của các đoàn thể, chi bộ rà soát, phân tích chất lượng và đưa vào kế hoạch tạo nguồn. Năm 2024, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 18 đảng viên mới”.

trao-quyet-dinh-ket-nap-dang-vien-moi-o-chi-bo-truong-mau-giao-tuoi-tho-dang-bo-xa-ia-ake-anh-nvcc-9792.jpg
Trao quyết định kết nạp đảng viên mới ở chi bộ Trường mẫu giáo Tuổi thơ, Đảng bộ xã Ia Ake. Ảnh: NVCC

Cũng theo ông Nam, Đảng bộ thị trấn có 24 chi bộ trực thuộc với 518 đảng viên. Đến nay, 10/13 chi bộ đã nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố; 100% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 90% trưởng các đoàn thể của tổ dân phố là đảng viên. Nhờ vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo xuyên suốt, thuận lợi.

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Hồng Duy cho hay: Đảng bộ huyện đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ 3,5% so với đầu nhiệm kỳ (tương đương 91 đảng viên/năm và 455 đảng viên/nhiệm kỳ).

Tính đến hết tháng 9-2024, Đảng bộ đã kết nạp 465 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết. Năm 2024, Đảng bộ phấn đấu kết nạp 96 đảng viên và đến nay đã kết nạp 84 đảng viên (đạt 88%). Dự kiến, trong tháng 10, Đảng bộ sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy mở hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên nhằm đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân tồn tại trước đó, đề xuất giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay... Chú trọng cả về chất và lượng, giải pháp thực hiện nên hầu hết đảng viên mới đều có chất lượng tốt.

Có thể bạn quan tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

null