Phú Thiện dồn tổng lực khoanh vùng, dập dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 4 đến 6-12, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) ghi nhận 100 ca dương tính với SARS-CoV-2, tập trung chủ yếu tại thị trấn Phú Thiện, xã Ia Ake, Ia Sol. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể dồn tổng lực truy vết, bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.
Xử lý ổ dịch tại thị trấn Phú Thiện
Ngày 5-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị trấn Phú Thiện đã quyết định phong tỏa tạm thời các tổ dân phố 2, 9, 10 để thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng. Liên quan đến hơn 70 ca F0, lực lượng chức năng đã truy vết được 570 F1 và 1.250 F2. Toàn bộ F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Các trường hợp F2 thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà. Lực lượng chức năng tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ điểm dịch tễ.
Đồng thời, UBND thị trấn Phú Thiện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, sinh hoạt tôn giáo, các sự kiện tập trung đông người; tiếp tục tạm dừng các hoạt động chưa thiết yếu như karaoke, massage, xông hơi, các cơ sở làm đẹp, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet, hồ bơi, câu lạc bộ bida, câu lạc bộ sức khỏe; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được bán mang về. Đối với chợ Phú Thiện, giảm 70% công suất, các tiểu thương tại chợ phải đeo khẩu trang, đeo tấm chắn giọt bắn và giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giao thương hàng hóa. Đối với người dân đến chợ phải thực hiện đo thân nhiệt, tuân thủ quy định phòng-chống dịch.
Thị trấn Phú Thiện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: N.H
Thị trấn Phú Thiện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: Nguyên Hương
Ông Đinh Văn Chinh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện-cho biết: Nguồn lây được xác định từ 1 giáo viên dạy học trên địa bàn. Hiện UBND thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp Công an huyện truy vết, bóc tách F0, bố trí lực lượng tại các điểm chốt chặn, khu phong tỏa; giao Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thị trấn kêu gọi sự đóng góp, chung tay của các tập thể, cá nhân trong và ngoài địa bàn nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong khu phong tỏa, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh
Bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện-thông tin: Những ngày qua, lực lượng y-bác sĩ tại Trung tâm phối hợp với cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm việc xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực trọng điểm nhằm không bỏ sót F0 trong cộng đồng. Các ca F0 tập trung chủ yếu tại thị trấn Phú Thiện, xã Ia Ake, Ia Sol. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên thị trấn Phú Thiện trước.
Do có nhiều trường hợp dương tính là học sinh nên UBND huyện quyết định cho học sinh nghỉ học tạm thời từ ngày 6-12, chuyển sang học trực tuyến. Huyện đã huy động 6 cơ sở làm khu cách ly tập trung gồm Trung tâm Chính trị huyện, các trường: THPT Trần Quốc Tuấn, THCS Dân tộc Nội trú huyện, THCS Nguyễn Trung Trực, THCS Trần Quốc Toản, Tiểu học Chu Văn An. Công tác phòng-chống dịch trong khu cách ly cũng được thực hiện nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Với khu cách ly là học sinh, để ổn định tâm lý các em, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện yêu cầu bố trí 1 lãnh đạo nhà trường, các giáo viên, nhân viên bảo vệ của trường cùng tham gia vận hành và phục vụ khu cách ly. Nhiệm vụ chủ yếu của thầy cô là quản lý, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy, quy định về phòng-chống dịch, tuyệt đối không để học sinh tiếp xúc gần với nhau và người thân để tránh lây nhiễm.
Chốt kiểm soát dịch tại tổ dân phố 10 (thị trấn Phú Thiện). Ảnh: Nguyên Hương
Chốt kiểm soát dịch tại tổ 10 (thị trấn Phú Thiện). Ảnh: Nguyên Hương
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Nguyễn Ngọc Ngô cho biết: Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện đã quyết định thiết lập 2 điểm chốt chặn trên quốc lộ 25, khu vực giáp ranh giữa thị trấn Phú Thiện và các xã Ia Sol, Ia Ake kể từ 13 giờ ngày 6-12. Theo đó, hoạt động vận tải hành khách được lưu thông bình thường nhưng không được dừng, đỗ, đón, trả khách trên địa bàn thị trấn Phú Thiện; các hoạt động vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông bình thường nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng-chống dịch; đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ không để công dân thị trấn Phú Thiện ra khỏi địa bàn cho đến khi có thông báo mới. Đối với cán bộ, công chức, người lao động có nhà ở ngoài địa bàn huyện phải chuẩn bị tư trang để ở lại cơ quan, đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Song song với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội phải được chú trọng, không để ai thiếu đói trong thời gian cách ly, phong tỏa.
QUỲNH CHI

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null