Phụ nữ Tân An giúp nhau thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh việc vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ, Gia Lai) còn triển khai nhiều hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ chị em vươn lên thoát nghèo.
Dẫn chúng tôi đi thăm một số hộ gia đình hội viên, phụ nữ, bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An-cho biết: Việc triển khai các hoạt động giúp đỡ hội viên, phụ nữ được các cấp Hội trên địa bàn thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Riêng trong dịp lễ, Tết, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật chất để tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo với số tiền hàng chục triệu đồng. Những phần quà này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đã kịp thời động viên chị em vượt qua khó khăn trước mắt cũng như tạo niềm tin để họ yên tâm gắn bó với tổ chức Hội, phấn đấu vươn lên.
 Nhờ được hỗ trợ vay vốn, bà Huỳnh Thị Ái Nga đã đầu tư nuôi bò để tăng thu nhập. Ảnh: H.T
Nhờ được hỗ trợ vay vốn, bà Huỳnh Thị Ái Nga đã đầu tư nuôi bò để tăng thu nhập. Ảnh: H.T
Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ hội viên được tiếp cận các nguồn vốn chính sách ưu đãi, vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Tính đến cuối năm 2018, Hội đã phối hợp giải ngân vốn vay ưu đãi cho 20 hội viên vay trên 1 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 15,2 tỷ đồng với 495 hộ vay. Đồng thời, Hội cũng phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh tạo điều kiện cho 135 hội viên vay với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Hội tập trung triển khai hoạt động “Mỗi chi hội giúp ít nhất 1 hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều”. Để hoạt động này mang lại hiệu quả thiết thực, Hội LHPN xã thành lập 1 tổ “Phụ nữ tình nguyện” với 15 thành viên nhằm kịp thời huy động lực lượng giúp phụ nữ nghèo khi gặp khó khăn. Kết quả, Hội đã vận động hỗ trợ được 178 ngày công, trên 5 triệu đồng tiền mặt, 2 con heo giống và 3.214 cây giống cho hội viên nghèo. Đồng thời, duy trì mô hình “3 trong 1”; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở và vận động chị em tham gia các loại hình tiết kiệm như: mô hình tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng/hội viên/tháng đã thu hút 2.701 hội viên tham gia tiết kiệm được gần 240 triệu đồng (đạt 159% kế hoạch), giúp cho 37 hội viên vay với lãi suất thấp; duy trì 7 tổ tiết kiệm xoay vòng được 172 triệu đồng, giúp 11 hộ vay…
Nhờ sự hỗ trợ của Hội, trong năm 2018, xã Tân An có 9 hội viên, phụ nữ được công nhận thoát nghèo. Điển hình là hộ bà Ngô Thị Thúy Oanh (thôn Tân Phong). Không chỉ được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, bà Oanh còn được tham gia học nghề trồng nấm để cải thiện bữa ăn gia đình và có thêm thu nhập nhờ bán sản phẩm. Tương tự, bà Huỳnh Thị Ái Nga (cùng thôn) cũng đã thoát nghèo nhờ được Hội giúp vay 70 triệu đồng vốn ưu đãi. Với số tiền này, ngoài làm nhà tắm và nhà tiêu hợp vệ sinh, bà Nga mua 2 con bò về nuôi và làm chậu để trồng hoa bán vào dịp lễ, Tết. “Nhà tôi có 4 sào đất trước đây chỉ trồng rau màu nên không có dư. Từ khi nuôi bò và trồng hoa, mỗi năm, gia đình lãi trên 100 triệu đồng. Mới đây, từ tiền bán bò, hoa và rau màu, gia đình đã tiết kiệm xây được căn nhà trị giá 200 triệu đồng”-bà Nga phấn khởi chia sẻ.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, toàn xã có 2.607 hội viên, trong đó số hội viên nghèo chỉ còn 36 hộ và không còn hội viên ở nhà dột nát. Đa phần các hộ nghèo là do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật dẫn đến đầu tư sản xuất chưa hiệu quả. “Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2019, Hội LHPN xã đã chủ động khảo sát về thực tế hoàn cảnh, khả năng thoát nghèo của từng hộ để chọn phương án hỗ trợ phù hợp. Trên cơ sở đó, Hội tiếp tục vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ về cây-con giống, nguồn vốn, học nghề, tập huấn kỹ thuật để hội viên áp dụng vào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; rà soát, phân công mỗi chi hội đăng ký giúp đỡ ít nhất 1 hội viên, phụ nữ thoát nghèo và tổ chức các lớp tập huấn để giúp hội viên nâng cao trình độ sản xuất nhằm tăng thu nhập”-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An cho biết thêm.
 HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.