Phụ nữ Binh đoàn 15: Sôi nổi các phong trào thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 5 năm (2016-2021), phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, huy động hội viên phụ nữ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Trao nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trao nhà "Nghĩa tình hội viên" cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Binh đoàn 15 hiện có 5.616 hội viên phụ nữ, trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm trên 43,94% và chủ yếu là lao động trực tiếp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, giai đoạn 2016-2021, phụ nữ Binh đoàn không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam luôn được quan tâm đúng mức. Hàng năm, 98% hội viên được tham gia học tập chính trị theo quy định; kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% trở lên đạt khá, giỏi; nhiều gia đình được nêu gương mẫu mực trong nuôi dạy con cái.

Đặc biệt, trong Chương trình hành động của phụ nữ quân đội, phụ nữ Binh đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; việc triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào góp phần đưa công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu. Từ các phong trào phát động thi đua của các cấp, phụ nữ Binh đoàn đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, sát với thực tế như: Phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phụ nữ Binh đoàn tích cực thực hiện tiết kiệm vật tư, tận thu sản phẩm, kỷ luật lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, toàn Binh đoàn có 111 lượt hội viên đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” trong hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su các cấp.

Phong trào “Sạch vườn cây, sạch nhà-Đẹp đơn vị”, “Vườn cây năng suất cao” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được đông đảo hội viên hưởng ứng; chị em đã tham gia tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nhau về ngày công, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ cây giống cho người dân địa phương, hướng dẫn trồng rau xanh... Nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên có thêm nguồn thu nhập ngoài lương trên 100 triệu đồng/năm.

 Hội Phụ nữ Công ty 715 tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hội Phụ nữ Công ty 715 tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng


Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà “Nghĩa tình hội viên”, tặng hơn 500 chiếc cặp sách cho học sinh nghèo vượt khó. Các cấp Hội cũng phát động phong trào, huy động nhiều nguồn hỗ trợ để giúp đỡ hội viên. Từ các phong trào “Tấm lòng nhân ái”, “Nuôi heo đất”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ xây dựng 83 căn nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
 

Trong 5 năm (2016-2021), gần 2.000 lượt hội viên phụ nữ được khen thưởng; gần 1.000 lượt người được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và toàn quân (10 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phụ nữ Binh đoàn đã vận động, hỗ trợ 15 ngàn bộ quần áo, 928 vật dụng gia đình; nhắn tin ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 72 triệu đồng; trao tặng 300 suất quà (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) và công nhân mới tuyển tại Công ty Bình Dương. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp cùng đơn vị, địa phương cấp phát hơn 3 ngàn chiếc khẩu trang y tế, 266 chai nước sát khuẩn; nấu 1.200 suất cơm, tặng 1.300 thùng mì tôm, 724 thùng sữa, 600 bánh chưng, 935 thùng nước uống, 531 thùng nước mắm và nấu 90 kg thịt heo mắm ruốc tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm qua, phụ nữ Binh đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động gắn với phong trào thi đua các cấp, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp phụ nữ, làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ. Hầu hết hội viên phụ nữ đều hăng say lao động sản xuất, yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, không chỉ tổ chức Hội các cấp trong Binh đoàn ngày càng lớn mạnh mà còn xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều hội viên trưởng thành được bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Cụ thể, trong 5 năm qua, 202 hội viên được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên nữ trong Binh đoàn lên 878 đồng chí, 85 hội viên tham gia cấp ủy Đảng các cấp, 33 người được chuyển viên chức quốc phòng, 26 người được phong quân hàm sĩ quan...

 

Thượng tá ĐẶNG QUANG DŨNG
Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15

 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.