Từ khóa: phòng chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai trong thời gian tới.

59 người chết và mất tích do bão số 3

59 người chết và mất tích do bão số 3

(GLO)- Theo báo cáo nhanh của Cục Phòng-chống đê điều và phòng-chống thiên tai (Bộ NN và PTNT), tính đến 12 giờ trưa 9-9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã khiến 59 người chết và mất tích; trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 44 người; do lũ cuốn 6 người. Con số thiệt hại vẫn chưa dừng lại.

Cảnh báo sớm và chủ động ứng phó La Nina

Mùa mưa bão năm 2024, chủ động ứng phó La Nina

Theo nhận định của các nhà khoa học, Mùa mưa năm 2024 La Nina đang có dấu hiệu quay trở lại với tần suất mưa lớn, bão, lũ gia tăng ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của đại diện một số cơ quan có chức năng theo dõi, dự báo và triển khai ứng phó La Nina.
Ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai

Ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai

Qua thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến giữa tháng 9/2023, nước ta chịu ảnh hưởng của 21 loại hình thiên tai, trong đó có ba cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, 93 trận mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, 201 trận dông lốc, sét, mưa đá, 338 vụ sạt lở bờ sông và nắng nóng, hạn hán..., ước thiệt hại kinh tế hơn 5.300 tỷ đồng.
Chặn thiên tai từ nhân tai

Chặn thiên tai từ nhân tai

Không thể đổ vấy cho 'ông giời' gây mưa lớn cực đoan khiến sạt lở đất, sụt lún xảy ra ở khắp nơi. Trong rất nhiều vụ thiên tai nghiêm trọng như vừa qua, nguyên nhân nhiều nhất đến từ con người.