Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo gỡ vướng tuyến metro số 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý tổ chức buổi làm việc giữa các bộ ngành và UBND TP.HCM để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xác định nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương đối với tuyến metro số 1.

Tuyến metro số 1 đang gặp vướng mắc về xác định nguồn vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương. ẢNH: MAUR
Tuyến metro số 1 đang gặp vướng mắc về xác định nguồn vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương. ẢNH: MAUR
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đối với đề nghị của UBND TP.HCM về việc xác định giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).
Theo đó, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý chủ trì buổi làm việc với Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết việc xác định giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án.
Đồng thời, giao 3 cơ quan nêu trên phối hợp với Văn phòng Chính phủ thống nhất phương án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư công vào ngày 20.7.2020 (được cụ thể hóa bằng thông báo 307 ngày 21.8.2020 của Văn phòng Chính phủ).

TP.HCM đặt mục tiêu khai thác thương mại tuyến metro số 1 vào năm 2022. ẢNH: ĐỘC LẬP
TP.HCM đặt mục tiêu khai thác thương mại tuyến metro số 1 vào năm 2022. ẢNH: ĐỘC LẬP
Dự án tuyến metro số 1 dài 19,7 km đi qua Q.1, Q.Bình Thạnh và TP.Thủ Đức với tổng mức đầu tư dự án hơn 43.600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
Tại buổi làm việc ngày 20.7.2020, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM có văn bản xác định chính xác giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ KH-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất bổ sung số vốn còn thiếu so với mức được ngân sách Trung ương hỗ trợ (dự kiến bằng đồng Việt Nam tương đương hơn 17,8 tỉ yen Nhật Bản), tỷ giá tính theo thời điểm thanh toán.
UBND TP.HCM cho biết dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến nay đã thi công được là 82,5% tổng khối lượng. Hiện các bộ ngành vẫn chưa thống nhất được việc xác định giá trị vốn ODA cấp phát theo tiền yen (Nhật Bản) hay tiền đồng, ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn.
Cũng theo UBND TP.HCM, trong năm 2020, dự án được phân bổ 2.185 tỉ đồng nhưng không giải ngân được; năm 2021 dự kiến được phân bổ 2.484 tỉ đồng hiện vẫn chưa có cơ sở để giải ngân. Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì một buổi làm việc để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm việc xác định giá trị vốn vay cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại của dự án tuyến metro số 1.
Theo Sỹ Đông (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null