Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình dịch trên địa bàn. 

Theo đó, buổi làm việc tập trung về tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Chư Sê; việc triển khai Công văn 545/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế và triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) Hồ Ngọc Gia cho biết: Liên quan chùm ca bệnh N.T.A. (ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku), từ ngày 12-10 đến sáng 22-10 đã phát hiện 43 trường hợp mắc Covid-19, tập trung chủ yếu tại thị trấn Chư Sê và xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân N.T.A. chưa xác định được nguồn lây, ở địa bàn rộng liên quan đến 4 huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa và TP. Pleiku nên rất phức tạp, nhất là tại huyện Chư Sê. CDC Gia Lai đã cử lực lượng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiến hành truy vết F1, F2. Đến sáng 22-10, đã truy vết được 382 F1 (trong đó, tại huyện Chư Sê có 333 F1, huyện Chư Prông 19 F1, TP. Pleiku 7 F1 và huyện Đak Đoa 23 F1) và truy vết được 857 F2 (huyện Chư Sê 611 F2). Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.


Ngoài ra, liên quan đến chùm ca bệnh Đ.T.D.K. (test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Phòng khám Đa khoa Bình An, TP. Pleiku) đã xác định được nguồn lây là lái xe đường dài. Từ ngày 14-10 đến nay, đã ghi nhận 18 ca mắc Covid-19; đã truy vết được 352 F1 và 1.368 F2. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Gia Lai ghi nhận từ 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 đến 95 ca mắc.

Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện
Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện


Nhận định về tình hình dịch bệnh hiện nay, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-thông tin: Đối với ổ dịch liên quan Phòng khám Đa khoa Bình An, sau 7 ngày không có ca bệnh mới, bước đầu tạm ổn và tiếp tục theo dõi, giám sát. Riêng huyện Chư Sê, tình hình dịch hiện nay rất phức tạp, sau 10 ngày vẫn tiếp tục phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, nhất là tại xã Ia Blang. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các lực lượng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời, giám sát chặt, truy vết tại huyện Chư Sê, đặc biệt là tại xã Ia Blang và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng để tầm soát SARS-CoV-2, không để dịch lan rộng. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo đưa test nhanh về các trạm y tế xã, thị trấn để xét nghiệm cho những người có dấu hiệu sốt, ho tại cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.  

Theo Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Gia Lai, huyện Chư Sê cần nhanh chóng đánh giá cấp độ dịch tại thị trấn, các xã trên địa bàn để có các biện pháp đáp ứng phù hợp trong công tác phòng-chống dịch. Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, đến nay, ngành Y tế đã kích hoạt 9 Bệnh viện điều trị Covid-19 với số giường bệnh lên đến 1.000 giường và đang có kế hoạch tiếp tục kích hoạt một số Bệnh viện điều trị Covid-19 tiếp theo để đáp ứng nhu cầu điều trị tăng cao trong thời gian tới.

Chốt phong tỏa phòng-chống dịch tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện
Chốt phong tỏa phòng-chống dịch tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Ảnh: Như Nguyện


Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị trong triển khai công tác phòng-chống dịch trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá: Hiện huyện Chư Sê phát sinh các ca cộng đồng; vẫn còn tâm lý chủ quan của đại bộ phận người dân trong công tác phòng-chống dịch; vấn đề quá tải của hệ thống y tế trong điều trị bệnh nhân Covid-19, trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu từ tuyến xã… Do đó, dự lường tình hình dịch tiếp tục có những diễn biến phức tạp và sẽ có nhiều khó khăn trong công tác phòng-chống dịch tại tỉnh thời gian đến.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Y tế, CDC Gia Lai tiếp tục cử lực lượng để cùng phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Chư Sê rà soát, đánh giá lại toàn bộ các ổ dịch trên địa bàn huyện. Trong đó, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa các điểm dịch tễ liên quan, tổ chức xét nghiệm diện rộng cũng như xét nghiệm trọng điểm nhất là tại xã Ia Blang, thị trấn Chư Sê...; đồng thời, hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo huyện một số biện pháp phòng-chống dịch theo quy định mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Công an tỉnh hướng dẫn các chốt kiểm soát phòng-chống dịch thực hiện các văn bản mới theo Công văn 545/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh với quan điểm là tạo thông thoáng, không gây ách tắc cho người dân và phương tiện khi đi vào tỉnh nhưng phải kiểm soát được tình hình dịch. Sở Y tế nhanh chóng thực hiện phân luồng điều trị, trong đó phân tầng điều trị và tiếp tục kế hoạch thiết lập khu cách ly điều trị cho các bệnh nhân F0 không có triệu chứng. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh kiến nghị với Quân khu 5 thiết lập Bệnh viện điều trị Covid-19 hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai.

Đối với việc thực hiện công tác tiêm chủng phòng Covid-19 mở rộng trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương triển khai nhanh, đảm bảo an toàn đến các đối tượng theo quy định. Ngành Y tế tiếp tục rà soát, bổ sung trang-thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng-chống dịch; đồng ý cho cơ chế tạm ứng trước để đảm bảo mua sắm vật tư, hóa chất, trang-thiết bị phục vụ công tác phòng-chống dịch không để thiếu.


 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.