Tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các xã phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão, khẩn trương tổ chức, triển khai công tác vận động, thực hiện di dời đối với các hộ gia đình tại các khu vực xung yếu; tổ chức rào chắn đối với các khu vực trũng, nguy cơ ngập, lún… đảm bảo an toàn cho người dân; hoàn thành dứt điểm việc di dời và các nội dung liên quan công tác phòng chống bão.
Tại các điểm tập trung ở Trường Tiểu học Phước Thắng 2, Trường THPT Phước Sơn, trụ sở UBND xã Phước Lộc (cũ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã thăm hỏi, động viên bà con yên tâm tránh trú bão, lũ để đảm bảo an toàn. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương phải kiên quyết thực hiện công tác di dời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.
Đối với các hộ nằm trong khu vực nguy hiểm, xung yếu chưa thực hiện di dời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phước cũ đã hoàn thành công tác di dời dân tại vùng xung yếu, với 3.359 hộ/ 9882 khẩu, trong đó di dời xen kẽ trong dân 3100 hộ/9234 khẩu; di dời tập trung 259 hộ/ 648 khẩu.
Để hỗ trợ người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các lực lượng công an, quân đội bố trí cán bộ chiến sỹ phân công, cử lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân, cả trước, trong và sau bão, lũ… Lãnh đạo các địa phương rà soát nhu cầu, phân bổ các lực lượng hỗ trợ, xuống tận cơ sở, các vị trí xung yếu, nguy hiểm để trực, gác, đảm bảo giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho người dân.