Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, làm việc tại 2 xã Ia Phí và Ia Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương tại 2 xã Ia Phí và Ia Ly sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Xã Ia Phí được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cũ gồm Ia Phí, Ia Ka và Ia Nhin. Xã có diện tích hơn 212 km², dân số hơn 22.890 người với khoảng 5.757 hộ, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 75%. Tỷ lệ hộ nghèo hiện là 4,39% với 253 hộ.

Xã Ia Ly được sáp nhập từ xã Ia Kreng, xã Ia Mơ Nông và thị trấn Ia Ly trước đây. Diện tích xã khoảng 210,55 km², với trên 3.700 hộ, hơn 13.800 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 64%. Số hộ nghèo là 322 hộ, chiếm 8,5%.

anh-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác vận hành tại
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ia Phí. Ảnh: Ngọc Luận

Dù mới đi vào vận hành trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các xã đã nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Việc vận hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao sự hài lòng của người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Tuy nhiên, do mới sáp nhập, nhiều khó khăn vẫn tồn tại như thiếu cán bộ có chuyên môn sâu, cơ sở vật chất còn thiếu, hệ thống công nghệ thông tin chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, điều hành.

anh-2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho xã Ia Ly và lực lượng Công an xã. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần nỗ lực của chính quyền cơ sở, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, không trông chờ, ỷ lại. Các địa phương cần xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Ông yêu cầu các xã tập trung hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, áp dụng chỉ số KPI để đánh giá hiệu quả công việc; nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; bố trí không gian làm việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, các xã cần tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư để mở rộng dư địa phát triển, nâng cao thu ngân sách. Việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng cần được tiến hành bài bản, khoa học, xác định rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các giải pháp đột phá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người dân tộc thiểu số. Các xã cần triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác dân tộc - tôn giáo và không để xảy ra truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan trong cộng đồng.

Các sở, ngành của tỉnh được giao nhiệm vụ sớm giải quyết các kiến nghị của xã Ia Phí và Ia Ly, đồng thời đẩy mạnh tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền 2 cấp sau sáp nhập.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null