Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà Tết các đơn vị, cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 31-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà một số đơn vị quân đội và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm, chúc Tết Sở Chỉ huy Tiền phương (Bộ Tư lệnh Quân khu 5). Ảnh: Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm, chúc Tết Sở Chỉ huy Tiền phương (Bộ Tư lệnh Quân khu 5). Ảnh: Trần Dung

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn TP. Pleiku gồm: Phòng 10 (Cục 11-Tổng cục II-Bộ Quốc phòng); Sở Chỉ huy Tiền phương (Bộ Tư lệnh Quân khu 5); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; công tác quan tâm, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị cũng như kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã thông tin đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị về một số kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực thời gian qua. Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở và thực hiện có hiệu quả công tác “Dân vận khéo”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng các đơn vị phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lời chúc cán bộ, chiến sĩ đón năm mới an khang, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn sang năm mới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình 4 đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống tại TP. Pleiku. Theo đó, đoàn đã đến thăm các đồng chí: Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Thu-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Hoàng-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và gia đình đồng chí Nguyễn Duy Khanh-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ân cần gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ân cần gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Trần Dung

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, đón Tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm, hạnh phúc. Cùng với đó, thông tin một số thành tựu nổi bật mà tỉnh nhà đạt được trong năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tri ân những đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà; đồng thời hứa sẽ giữ gìn và phát huy những kết quả đó để tiếp tục xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu đẹp. Qua đó, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục có thêm nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển về mọi mặt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Duy Khanh-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Duy Khanh-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Trần Dung

Gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng trân trọng và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và động viên nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng Gia Lai phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.