Phát triển bền vững cây mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm nay, cây mì cho năng suất khá cao nhờ được chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi, nhưng giá thu mua lại giảm, khiến người trồng không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh này, việc nâng cao giá trị cây mì, đảm bảo phát triển bền vững đòi hỏi tính liên kết chặt chẽ giữa người trồng và các nhà máy chế biến tinh bột mì.

Giá giảm ảnh hưởng đến tính bền vững

Chị Hà Thị Như Nguyệt, 46 tuổi, ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) trồng 18 ha mì KM94, ngoài ra còn mua thêm mì của bà con trong vùng để bán. Sau 10 tháng chăm sóc, cây mì cho năng suất ước đạt từ 1,5 - 1,7 tấn/sào (500 m2/sào), tương đương năm ngoái. Chị thổ lộ, năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất mì ổn định. Tuy nhiên, giá mì lại giảm đáng kể. Đầu vụ, được giá 3.300 đồng/kg (mì có hàm lượng tinh bột 30%), giảm 400 - 500 đồng/kg so với năm ngoái. Đến giữa tháng 12, giá mì rớt còn 2.700 đồng/kg.

Theo ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, năm nay, huyện Vân Canh có hơn 450 ha mì, năng suất ước đạt từ 24 - 25 tấn/ha, tăng khoảng 1 tấn/ha so với năm ngoái. Dù giá mì giảm nhưng nhờ các DN chế biến hỗ trợ, người trồng mì vẫn có lãi. Tuy nhiên giá mì thấp có thể ảnh hưởng đến tâm lý người trồng mì, thậm chí sẽ kéo dài nếu không có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa DN chế biến với người trồng mì.

Theo kế hoạch, đến giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người trồng mì ở Bình Định sẽ hoàn thành vụ thu hoạch. Giá mì giảm, dù kém vui nhưng nhìn chung người trồng mì vẫn có lãi. Tuy nhiên, điều này lại ảnh hưởng đến tính bền vững của diện tích mì, nghề trồng mì; đặc biệt khi giá trị của cây mì phụ thuộc lớn vào sự biến động của thị trường.

Tương tự, tại huyện Vĩnh Thạnh, nơi có hơn 1.200 ha mì, người trồng mì cũng đang đối mặt với tình trạng giá mì rớt khá sâu. Ông Trần Minh Thường, Phó Giám đốc Công ty TNHH tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh, cho biết, đầu vụ giá mì ở mức 3.200 đồng/kg, nhưng do thị trường xuất khẩu tinh bột mì giảm mạnh trong 2 tháng qua, công ty phải mua với giá 2.500 đồng/kg, thấp hơn từ 500 - 700 đồng/kg so với trước đó. Một phần nguyên nhân là do thị trường Trung Quốc - nơi tiêu thụ tinh bột mì Việt Nam lớn nhất - giảm sức mua; thêm vào đó là các quốc gia như Lào, Thái Lan cũng gia tăng sức cạnh tranh bằng tăng sản lượng, chào bán với giá thấp hơn Việt Nam.

Thu hoạch mì tại rẫy của gia đình chị Hà Thị Như Nguyệt. Ảnh: TRỌNG LỢI

Thu hoạch mì tại rẫy của gia đình chị Hà Thị Như Nguyệt. Ảnh: TRỌNG LỢI

Định hướng phát triển cây mì bền vững

Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển bền vững cây mì chính là xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Ông Mai Đình Chương, Phó Giám đốc phụ trách vùng nguyên liệu của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm (Vân Canh), cho hay, để ổn định sản xuất mỗi ngày nhà máy mua từ 600- 800 tấn mì nguyên liệu, chủ yếu từ Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. Điều này chứng tỏ nhu cầu về mì nguyên liệu rất lớn và cần đảm bảo nguồn cung ổn định. Vụ sản xuất năm 2025, Công ty dự kiến hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích trồng mì thêm 500 - 700 ha so với năm 2024, cung cấp giống mì KM94 sạch bệnh khảm lá để đảm bảo nguồn giống cho các vụ mùa tiếp theo.

Cây mì hiện nay là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bình Định. Theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, cây mì tiếp tục được chú trọng phát triển, đặc biệt là những giống có năng suất cao, chất lượng tốt. Tổng diện tích mì của tỉnh hiện là 9.377 ha, chủ yếu là giống KM94 (chiếm 90% diện tích). Mặc dù năng suất năm 2024 có tăng nhẹ (282,9 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với năm trước), nhưng như đã đề cập ở trên, ngành mì vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về giá cả và thị trường tiêu thụ.

Theo ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), tỉnh sẽ duy trì diện tích trồng mì ở mức khoảng 9.290 ha trong năm 2025, với năng suất bình quân đạt 284 tạ/ha và sản lượng đạt 263.600 tấn. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu mở rộng diện tích trồng mì lên 10.000 ha, đạt năng suất 330 tạ/ha và sản lượng 360 nghìn tấn. Một trong những mục tiêu quan trọng là phát triển các giống mì có chất lượng cao, chống chịu bệnh tốt như HN1, HN3, HN5, đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển.

Đặc biệt, để phát triển cây mì bền vững, tỉnh sẽ khuyến khích hình thành các vùng sản xuất mì tập trung gắn với các nhà máy chế biến, thực hiện liên kết vùng sản xuất và tiêu thụ. Các HTX và nhà máy chế biến sẽ được khuyến khích ký kết hợp đồng dài hạn với nông dân để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và tăng cường giá trị cho cây mì. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ các mô hình canh tác mới như trồng mì luân canh với đậu phụng hoặc theo cơ cấu vụ: Đậu phụng vụ Đông Xuân - mì (vụ Hè Thu) ở các huyện như Phù Cát, Tây Sơn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.       

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null