Phát loa dụ chim yến gây ồn ào khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lâu nay có tình trạng nhà nuôi chim yến hoạt động tại các khu dân cư trong đô thị, phát ra tiếng ồn gây ảnh hưởng đời sống người dân.

Anh L.V.H, ở tổ 11, khu phố 9, phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn) bức xúc: “Nhiều năm nay gia đình tôi bị tra tấn bởi tiếng ồn phát ra từ loa dẫn dụ chim yến với công suất lớn từ nhà nuôi yến sào Phi Yến, ở 41 đường Bùi Thị Xuân. Họ mở loa lớn suốt cả ngày lẫn đêm, khiến cả xóm đau đầu, nhức óc”.

Nhà nuôi chim yến ở 41 Bùi Thị Xuân phát loa cả ngày lẫn đêm, khiến người dân bức xúc.

Nhà nuôi chim yến ở 41 Bùi Thị Xuân phát loa cả ngày lẫn đêm, khiến người dân bức xúc.

Ông Hoàng Xuân Hải, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, xác nhận tình trạng nuôi chim yến tại nhà 41 Bùi Thị Xuân phát ra tiếng ồn mà người dân phản ánh là đúng. Phường cũng đã làm việc với các chủ hộ nuôi chim yến và yêu cầu ký cam kết không được phát loa dụ chim yến, bảo đảm vệ sinh môi trường, nhưng họ vẫn liên tục tái diễn vi phạm. UBND phường đã có các văn bản đề nghị UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa khắc phục, khiến người dân bức xúc.

Về vấn đề này, theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT), trong Nghị định số 13/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 5.3.2020) Hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi, có điều 25 Quản lý nuôi chim yến. Theo đó, vùng nuôi chim yến sẽ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định, phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện KT-XH của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân tại khu vực nuôi. Đối với cơ sở nuôi chim yến, thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ có cường độ tại miệng loa không vượt quá 70 dBA; thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 phút; từ 13 giờ 30 phút đến 19 giờ mỗi ngày. Nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phát âm thanh dụ chim yến.

“Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là khi đoàn công tác đến kiểm tra, xử lý thì họ tắt loa, không thể bắt quả tang, hoặc họ đóng cửa không hợp tác. Do đó, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, yêu cầu họ cam kết thực hiện. Về lâu dài, khi tỉnh xây dựng vùng nuôi chim yến và thông qua HĐND tỉnh vào cuối năm nay, sẽ yêu cầu hộ nuôi chim yến phải di dời ra khỏi khu vực nội thành, khu dân cư”, ông Diệp cho hay.       

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

null