Phát hiện sốc về 'quái vật bất tử' có thể đang sống trên Mặt Trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khoa học cuối cùng đã phát hiện ra bí quyết trường sinh của tardigrade, "quái vật bất tử" bị nghi ngờ quá giang tàu vũ trụ Israel năm 2019.

Tardigrade, còn gọi là bọ gấu nước, có vẻ ngoài giống những quái vật ngoài hành tinh trong phim và được biết đến với khả năng sống sót ở những môi trường cực đoan nhất như... chân không.

Một số "quái vật bất tử" tardigrade bị nghi ngờ là đã xâm lược Mặt Trăng - Ảnh minh họa từ Internet

Một số "quái vật bất tử" tardigrade bị nghi ngờ là đã xâm lược Mặt Trăng - Ảnh minh họa từ Internet

Theo Live Science, quái vật bất tử này từng được các nhà khoa học tìm thấy trong trạng thái đóng băng, trong bóng tối hoàn toàn, trong nước sôi hồ núi lửa, bị bắn ra từ súng... mà vẫn sống khỏe.

Một số con bị phơi khô nhiều năm giữa sa mạc tử thần Atacama ở Nam Mỹ cũng... bò dậy sống tiếp khi có nước.

Tardigrade cũng trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi rằng liệu nó có phải sinh vật đầu tiên xâm chiếm Mặt Trăng hay không.

Bởi lẽ, một số con tardigrade đã bị nghi ngờ "đi lậu vé" theo tàu vũ trụ của Israel đâm vào thiên thể này năm 2019, cũng như trong các chuyến tàu vũ trụ trước và sau đó.

Sự bất tử khó tin đó đã được vén màn thông qua nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PLOS Ones, thực hiện bởi nhóm tác giả đến từ Đại học Bắc Carolina và Đại học Marshall (Mỹ).

Họ phát hiện ra rằng quái vật bé nhỏ này có một khả năng đặc biệt đó là chống lại các gốc tự do.

Ở hầu hết động vật bao gồm chúng ta, các gốc tự do - là nguyên tử oxy có thêm 1 electron chưa ghép cặp - xuất hiện trong tế bào bị stress oxy hóa. Chúng phản ứng với protein và các đoạn DNA, gây ra các đột biến có hại dẫn đến bệnh tật và lão hóa.

Tuy nhiên ở quái vật bất tử tardigrade, các gốc tự do phản ứng với một axit amin đặc biệt gọi là cysteine và chỉ khiến nó càng trở nên không thể phá hủy.

Khi thí nghiệm ức chế cysteine, khả năng chống chọi kỳ diệu của tardigrade cũng bị ảnh hưởng theo.

Nói cách khác, trong khi phần lớn giới động vật bị gốc tự do lấy đi tuổi thọ, tardigrade lại lợi dụng yếu tố này để trường sinh.

Bước tiếp theo, các nhà nghiên cứu dự định xem xét cơ chế này phổ biến như thế nào ở nhiều loài tardigrade khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null