Phát hiện hài cốt mèo quái vật có thể đã làm biến đổi con người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai loài mèo cổ đại chưa từng được biết đến vừa được xác định ở Nam Phi, với hộp sọ to không kém gì cọp hay sư tử hiện đại cùng cặp răng nanh quái vật cực kỳ đáng sợ.

Theo Live Science, các loài mèo này đã lang thang ở châu Phi tận 5,2 triệu năm trước, thuộc nhóm "mèo răng kiếm".

Phát hiện được cho là đã thay đổi những gì các nhà khoa học biết về nhóm sinh vật họ mèo đã tuyệt chủng này, cũng như làm sáng tỏ các thay đổi môi trường xảy ra điều đó, gián tiếp tiết lộ lý do tại sao tổ tiên loài người bắt đầu tập đi bằng hai chân.

Hộp sọ khổng lồ của mèo răng kiếm - Ảnh: iScience

Hộp sọ khổng lồ của mèo răng kiếm - Ảnh: iScience

Hài cốt hóa thạch của 4 loài mèo tuyệt chủng đã dược tìm thấy trong "kho báu" cổ sinh vật học gần thị trấn Langebaanweg trên bờ biển phía Tây của Nam Phi.

Chúng bao gồm 2 loài mèo cổ đại đã biết là Adeilosmilus kabir và Yoshi obscura, cùng với 2 loài mới, vừa được đặt tên là Dinofelis werdelini và Lokotunjailurus chimsamyae.

Cả 4 loài đều thuộc phân họ Machairodontinae, một nhóm mèo ăn thịt đã tuyệt chủng. Cái tên Machairodontinae có nghĩa là "răng dao găm", một sự mô tả hoàn toàn chính xác "dung nhan" của chúng.

Ảnh đồ họa phục dựng vẻ ngoài của mèo răng kiếm, trông như một con báo cỡ lớn với bộ răng khủng khiếp hơn - Ảnh: Shutterstock

Ảnh đồ họa phục dựng vẻ ngoài của mèo răng kiếm, trông như một con báo cỡ lớn với bộ răng khủng khiếp hơn - Ảnh: Shutterstock

Đúng như tên gọi, hài cốt của những con mèo quái vật bao gồm hộp sọ khổng lồ với bộ răng chắc khỏe, trong đó đáng sợ nhất là cặp răng dài, sắc, y như các con hổ răng kiếm kỷ băng hà hay được mô tả trong phim ảnh.

Viết trong bài công bố hôm 20-7 trên tạp chí iScience, các nhà khoa học cho biết việc phát hiện ra Dinofelis werdelini không gây ngạc nhiên vì các loài gần với nó đã được xác định trước đó ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Lokotunjailurus chimsamyae gây sốc vì mang những đặc điểm dị biệt, chỉ gần với một số loài cùng chi ở Kenya và Chad.

Các phát hiện này cũng cho thấy mèo răng kiếm có thể có địa bàn rộng hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, chiếm các "hốc sinh thái" rất khác nhau để cùng tồn tại ở khu vực này trong cùng một thời điểm.

Lokotunjailurus chimsamyae và Adeilosmilus kabir có thể chạy cực nhanh, chiếm lĩnh các đồng cỏ, trong khi 2 loài còn lại nhỏ hơn và linh hoạt hơn, phù hợp với rừng rậm.

Có thể chính sự biến đổi khí hậu biến châu Phi thời kỳ đó từ một khu rừng khổng lồ thành đồng cỏ rộng mở khiến nhóm mèo quái vật này tiến hóa đa dạng, và có thể là nhiều loài khác nữa.

Yếu tố thay đổi môi trường này cộng với việc thích nghi trong một thế giới đầy quái vật đủ hình, đủ kiểu như vậy có thể là kích thích tố quan trọng đối với sự tiến hóa của con người.

5 triệu năm trước chính là mốc mà vượn nhân hình bắt đầu tập đi bằng hai chân. Qua hàng triệu năm tiến hóa, đến khoảng hơn 2 triệu năm trước, nhân loại đã có loài đầu tiên hoàn toàn đứng thẳng như ngày nay là Homo erectus, tức "Người Đứng Thẳng".

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null