Phạm Thị Xoan: Nữ võ sĩ giàu nghị lực phấn đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở tuổi 35, nữ võ sĩ Phạm Thị Xoan (SN 1989, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vừa làm nghề “gõ đầu trẻ” vừa xỏ găng bước lên võ đài. Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp võ, chị đạt được rất nhiều danh hiệu và trở thành tấm gương cho các võ sĩ trẻ noi theo.

Sinh ra và lớn lên tại xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê), từ nhỏ, Phạm Thị Xoan đã có niềm đam mê với võ thuật. Tuy nhiên, trong vùng không có lò đào tạo võ thuật, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên với Xoan, học võ vẫn là chuyện xa vời. Đến năm 2001, Xoan mới biết thông tin về việc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tuyển vận động viên (VĐV) năng khiếu võ thuật.

Võ sĩ Phạm Thị Xoan (bìa phải) giành huy chương đồng môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022. Ảnh: L.V.N

Võ sĩ Phạm Thị Xoan (bìa phải) giành huy chương đồng môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022. Ảnh: L.V.N

“Thời điểm đó, tôi chưa từng học võ ngày nào nhưng luôn có một niềm yêu thích với võ thuật, ước mơ một ngày được mặc lên mình bộ võ phục và bước lên sàn đài thi đấu. Vì thế, khi biết thông tin tuyển sinh, tôi lập tức đăng ký. Gia đình cũng rất ủng hộ tôi. Và trong kỳ thi tuyển lần đó, tôi đã được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh”-chị Xoan bộc bạch.

Với tố chất cùng khát khao “đổi đời” của một võ sĩ con nhà nghèo, nữ VĐV đã nhanh chóng bộc lộ tài năng. Đặc biệt, chị thi đấu ở rất nhiều môn có những nét tương đồng với nhau như: Wushu, võ cổ truyền, Pencak silat, Vovinam, Kickboxing. Hầu như ở môn nào, nữ võ sĩ cũng đạt được thành tích cao.

Lối đánh mạnh mẽ, lì lợm và không kém phần nhanh nhẹn giúp Xoan thường chiếm phần ưu thế mỗi khi bước vào cuộc đấu. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2006, nữ võ sĩ người Chư Sê đã giành được huy chương đồng với môn võ cổ truyền khi mới 17 tuổi.

Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao phong độ, chị đã treo găng để lập gia đình với anh Lê Đình Đức (VĐV đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh). Suốt 8 năm sau đó, chị ở nhà phụ giúp chồng xây dựng Câu lạc bộ Taekwondo Xoan Phạm.

Với vai trò làm trợ lý cho chồng, chị Xoan đã góp không ít công sức trong việc đưa Câu lạc bộ trở thành một trong những lò võ Taekwondo hàng đầu của huyện Đức Cơ khi giới thiệu được nhiều võ sinh vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Song trong khoảng thời gian ấy, nữ võ sĩ vẫn luôn có một nỗi nhớ da diết với võ đài. Bởi vậy, năm 2017, khi võ sư Trần Bảo Sơn (hiện là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) ngỏ ý gọi trở lại thi đấu tại Giải Vô địch Kickboxing quốc gia, chị đã được cởi mở tấm lòng.

Phạm Thị Xoan (phải) vừa là VĐV vừa là huấn luyện viên đào tạo các võ sĩ trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Phạm Thị Xoan (phải) vừa là VĐV vừa là huấn luyện viên đào tạo các võ sĩ trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Đó cũng là thời điểm 2 người con cứng cáp nên chị cũng yên tâm hơn trong việc trở lại tập luyện và thi đấu. Và ngay trong lần đầu tiên tái xuất hiện trên võ đài, bà mẹ 2 con đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở hạng 57 kg. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, chị cũng đã giành huy chương đồng ở môn Muay.

Hiện nay, không chỉ đảm trách vai trò huấn luyện viên đội tuyển Kickboxing tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, chị còn mở lớp tập Kickboxing cộng đồng cho trẻ em. Xác định theo nghiệp võ lâu dài, ở tuổi 35, chị tiếp tục theo học năm thứ 2 Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Chị chia sẻ: “Ngoài giờ lên lớp huấn luyện các VĐV của đội tuyển tỉnh, tôi cũng dành thời gian mở lớp phong trào với mong muốn cho các em nhỏ có sân chơi lành mạnh, tăng cường sức khỏe và khả năng tự vệ. Đồng thời, cũng mong từ đây sẽ khơi dậy ước mơ võ thuật, tuyển chọn các VĐV có tài năng vào các đội tuyển võ thuật của tỉnh. Sắp tới, nếu có giải đấu nào phù hợp, tôi cũng tiếp tục lên đài thi đấu”.

Nhận xét về cô học trò, võ sư Trần Bảo Sơn cho hay: “Phạm Thị Xoan là người có tài năng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ là một võ sĩ giỏi khi mang về thành tích cao cho thể thao tỉnh nhà, em cũng có nhiều đóng góp trong công tác huấn luyện các võ sĩ trẻ”.

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

(GLO)- Ngày 17-10, Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 tổ chức khảo sát thực tế các địa điểm và cung đường chạy nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này.

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 16-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku), Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có nhiều siêu phủi của làng bóng đá sân 7.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null