Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây mua bán phụ nữ qua Trung Quốc. Bước đầu xác minh có 16 nạn nhân, thuộc 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Kiên Giang.
Sáng 26-1, hai phụ nữ đã được trao trả cho Công an tỉnh Bình Định. Hai người này bị đối tượng bán sang các tỉnh thành Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam -Trung Quốc 4.000 km, chủ yếu để làm vợ và bán dâm bất hợp pháp với giá trên 300 triệu đồng/người.
Cuối năm 2013, đối tượng cầm đầu ở Bình Đình đã lợi dụng mối quan hệ bà con thân thiết, dụ dỗ các nạn nhân tại thành phố Quy Nhơn. Đối tượng hứa đưa các chị đi Hàn Quốc làm với mức lương cao, cuộc sống sung sướng hơn.
Nạn nhân được đưa đi từ năm 2014 đến nay theo nhiều đợt. Theo Cục Cảnh sát hình sự, số lượng nạn nhân chưa dừng lại và còn thuộc nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Đối tượng cầm đầu hiện đã bị bắt giữ tại Công an tỉnh Bình Định. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án và tiếp tục phối hợp với các tỉnh thành mở rộng điều tra. Sự việc được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng vì có số lượng nạn nhân rất lớn.
Tình trạng mua bán người ở thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán sẽ diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng từ nước ngoài về nhà ăn Tết sẽ tranh thủ thời gian này dụ dỗ các nạn nhân. Vì thế, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã đề nghị các địa phương tăng cường cảnh báo tới người dân.
(GLO)- Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.
Tối 23/7, UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 người trong 1 gia đình bị bỏng nặng.
(GLO)- Ngày 24-7, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến các văn bản mới năm 2024.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thực hiện chủ trương, chính sách về dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Các cựu lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng lãnh án tội tham ô, vi phạm quy định gây thất thoát tài sản nhà nước, trong đó mức án cao nhất là tử hình dành cho cựu thủ quỹ.
(GLO)- Sáng 23-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Ngô Anh Vũ (SN 2006), Trương Văn Trung (SN 2002) và Trần Như Phong (SN 2005, cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) tổng hình phạt 23 năm tù cùng về tội “Giết người”.
(GLO)- Sáng 22-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
Ngày 22-7, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đăng tin sai sự thật trên không gian mạng.
Viện KSND tối cao cáo buộc cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư thông qua việc bán cổ phiếu ROS.
Bị cáo buộc cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán, ngày mai 22-7, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm hầu tòa.
Đối tượng nhiều lần thay tên đổi họ để lẩn trốn qua nhiều địa phương khác nhau vừa bị Công an huyện Di Linh, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.