Ông Ksor Xuyên tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa khóa V

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Dự đại hội có ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; bà Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng 100 đại biểu, đại diện cho 1.387 đoàn viên, người lao động trong toàn huyện.

LĐLĐ huyện hiện đang trực tiếp quản lý 54 công đoàn cơ sở (CĐCS). Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của công đoàn cấp trên, khắc phục khó khăn, nghiêm túc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và nỗ lực triển khai thực hiện, hoàn thành 16/18 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IV đề ra. Chất lượng đội ngũ đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng lên. Đoàn viên, người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 56,5%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 25,6%.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa khóa V ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa khóa V ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo đoàn viên, người lao động được LĐLĐ huyện duy trì thường xuyên, kịp thời. Từ nguồn Quỹ “Tương trợ đoàn viên”, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 11 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 1 đoàn viên bị tai nạn lao động với tổng số tiền 23 triệu đồng; hỗ trợ 12,5 triệu đồng giúp đỡ làm nhà vệ sinh, sử dụng nước sạch cho 1 gia đình chính sách thoát nghèo.

Trong chương trình “Tết sum vầy” hàng năm, LĐLĐ huyện đã trao tặng 66 suất quà với tổng số tiền 36,5 triệu đồng đến các đoàn viên, người lao động khó khăn; 100% CĐCS trực thuộc đều có hoạt động chăm lo, tặng quà đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 880 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ xây 5 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Ông Ksor Xuyên-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa khóa V tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IV không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Vũ Chi

Ông Ksor Xuyên-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa khóa V tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IV không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ huyện phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu: Phấn đấu hàng năm kết nạp 100% người lao động trong CĐCS cơ quan, đơn vị khu vực nhà nước gia nhập tổ chức công đoàn; phấn đấu thành lập 50% CĐCS doanh nghiệp nhà nước có từ 10 công nhân lao động trở lên; hàng năm, LĐLĐ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% CĐCS hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu thu kinh phí công đoàn đạt 100% đối với CĐCS hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; 50% đối với khu vực sản xuất kinh doanh chưa có tổ chức công đoàn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Ông Ksor Xuyên tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa V. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 xã khu vực biên giới ngày 17-1

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

null