Đại hội công đoàn huyện Kbang nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 15-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Minh-Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo Công đoàn huyện Kông Chro, huyện Đak Pơ, thị xã An Khê và 110 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 2.200 đoàn viên công đoàn của 89 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh-Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh-Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Báo cáo tại Đại hội nêu: Trong nhiệm kỳ, với quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và các CĐCS trực thuộc đã thực hiện đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra. Với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, hoạt động Công đoàn huyện Kbang được triển khai, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị-xã hội của huyện. Các cấp Công đoàn đã tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, chú trọng thực hiện việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện…

Trong nhiệm kì qua, Công đoàn huyện Kbang đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 9 nhà “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng Báo Lao động”; ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ Chương trình “Bảy ngày một đợt xe chở hàng”, ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Hàng năm hỗ trợ hơn 100 đoàn viên, người lao động, con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 50 triệu đồng. Thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”, LĐLĐ huyện Kbang đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 437 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được 228 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, tham luận, thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thông qua 10 chỉ tiêu chính gồm: Đến năm 2028 huyện Kbang có 2.304 đoàn viên công đoàn; Hàng năm, LĐLĐ huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 87% trở lên CĐCS khu vực nhà nước và 60% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% Thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên; phấn đấu có từ 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa trên tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký. Bình quân hàng năm mỗi CĐCS giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Minh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn huyện Kbang nhiệm kỳ 2018-2023; đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Kbang lần thứ VIII nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo đến đội ngũ người lao động, đặc biệt là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp. Nắm bắt và giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại cơ sở với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, “Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có Công đoàn”… Làm tốt công tác định hướng, nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, chú trọng phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn các cấp, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở. Tích cực xây dựng Đảng, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Chú trọng làm tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Huyện ủy chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Huyện ủy chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang nhấn mạnh: Trong phương hướng nhiệm vụ sắp đến, tôi đề nghị công đoàn chủ động tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên, nơi chuyển tải mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đoàn viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Kbang, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Thị Oanh tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Kbang nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 9 người (8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

(GLO)- Ngày 2-5-2024 là tròn 110 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (1914-1999), người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên. Với ý nghĩa đó, trong khuôn khổ triển lãm “Di sản văn hóa Côn Đảo-Gia Lai”, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.