Đại hội công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-6, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023-2028) với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.

Dự đại hội có các đồng chí Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai; Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Bích Hợp-Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum, các Công đoàn ngành và Khu kinh tế tỉnh, LĐLĐ TP. Pleiku và 100 đại biểu ưu tú đại diện cho 3.000 đoàn viên công đoàn của 56 tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đồng chí Trần Lệ Nhung (giữa)-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã có thành tích trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Trần Lệ Nhung (giữa)-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã có thành tích trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đinh Yến

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai quan tâm chỉ đạo các CĐCS triển khai nhiều nội dung trọng tâm mang lại nhiều kết quả. Theo đó, 10 nhóm chỉ tiêu Công đoàn ngành đề ra trong Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên nhà giáo, người lao động. Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vận động quyên góp giúp đỡ 7 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 669 triệu đồng; ủng hộ các trường học, nhà giáo, người lao động và học sinh sinh viên các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt với tổng số tiền gần 648 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 10 nhà tình nghĩa cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Kon Pne (huyện Kbang). Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” đã ký kết 4 bản thỏa thuận hợp tác nhằm mang lại ưu đãi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động. Các CĐCS đã thăm hỏi trên 14.000 lượt đoàn viên nhà giáo, người lao động nhân dịp lễ, Tết với 3.625 suất quà, tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đoàn viên, nhà giáo, người lao động.

Phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong nhiệm kỳ qua, các CĐCS đã giới thiệu 690 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có 248 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2028, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh có 3.290 đoàn viên. Hàng năm, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% CĐCS khu vực nhà nước và ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình quân hàng năm mỗi CĐCS giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Rơ Lan Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cần nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng dư luận, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên nhà giáo, người lao động về giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, bức xúc của nhà giáo, người lao động tại cơ sở với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, “Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có Công đoàn”. Hơn nữa, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh chủ động phối hợp chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, tác phong kỷ luật lao động ngày càng được nâng cao, đáp ứng trong tình hình mới, nhằm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai khóa XIV ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai khóa XIV ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2023-2028, tôi đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức các CĐCS, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị-xã hội, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên nhà giáo, người lao động.

Còn Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp mong muốn Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa trong việc tạo sự đồng thuận và thống nhất trong việc thực hiện các chủ trương đổi mới của ngành, làm cho mỗi đoàn viên nhà giáo, người lao động là 1 tuyên truyền viên cho sự nghiệp đổi mới giáo dục, lan tỏa đến học sinh và cộng đồng. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cần có giải pháp để bảo vệ danh dự, nhân phẩm Nhà giáo, bảo vệ uy tín của ngành Giáo dục, trong đó hỗ trợ kỹ năng mềm, năng lực tự bảo vệ…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai khóa XIV; đồng chí Thái Văn Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu (10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn cấp trên thời gian tới.

Dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã có thành tích trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

null