Đại hội công đoàn huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-6, Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội có ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kông Chro; đại diện lãnh đạo Công đoàn huyện Kbang, huyện Đak Pơ, thị xã An Khê; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 109/110 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.648 đoàn viên công đoàn của 64 tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Minh (bìa trái) trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022 cho cá nhân. Ảnh: Ngọc Minh

Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Minh (bìa trái) trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022 cho cá nhân. Ảnh: Ngọc Minh

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện cùng với sự nỗ lực của CĐCS, hoạt động Công đoàn huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2017-2023 đã đạt được nhiều kết quả.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã thành lập 3 Công đoàn doanh nghiệp ngoài Nhà nước (vượt 50% so với nghị quyết), phát triển 212 đoàn viên mới (vượt 41,33% so với Nghị quyết). Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ”, Công đoàn đã mở 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 920 lượt cán bộ chủ chốt CĐCS; có 1.808 lượt đoàn viên và người lao động được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. 5 năm qua, tỷ lệ xếp loại CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tại khu vực nhà nước đạt 97,23%, khu vực ngoài nhà nước đạt 100%. Cơ quan LĐLĐ huyện 5 năm liên tục được LĐLĐ tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động được tổ chức công đoàn chú trọng. Theo đó, đã thăm hỏi, động viên 769 lượt đoàn viên đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn; triển khai hiệu quả Chương trình Tết sum vầy”; tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” và đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 230 triệu đồng xây dựng 7 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng cuộc vận động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Kông Chro chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công đoàn huyện chỉ đạo CĐCS tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng quỹ “Chung tay vì người nghèo”; tổ chức phát động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công đoàn huyện triển khai thực hiện phong trào “Công nhân viên chức, lao động huyện Kông Chro hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” vượt 31% so với chỉ tiêu để ra.

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Kông Chro khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Kông Chro khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Kông Chro phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, LĐLĐ huyện có 1.751 đoàn viên; đến năm 2028 có 1.796 đoàn viên; đến năm 2030 có 1.826 đoàn viên. Hàng năm, ít nhất 80% CĐCS đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% CĐCS khu vực nhà nước và 55% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 75% trở lên CĐCS tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bình quân hàng năm mỗi CĐCS giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Minh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đồng tình với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Kông Chro khóa VI nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo đến đội ngũ người lao động, đặc biệt là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp. Nắm bắt và giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại cơ sở với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, “Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có Công đoan”…

“Chú trọng phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn các cấp, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở. Tích cực xây dựng Đảng, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp”-ông Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Minh (đứng giữa) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Minh (đứng giữa) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Kông Chro khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028; ông Nguyễn Văn Đại tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Kông Chro khóa VI. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu (7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội công đoàn tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022 cho 5 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 10 tập thể 15 cá nhân vì có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(GLO)- Hòa chung dòng chảy 100 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng tỉnh nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp dựng xây, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

null