Ổn định làm việc, học tập ngay từ đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 năm liền bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Tết Quý Mão 2023, người dân cả nước hân hoan chào đón năm mới bằng những chuyến du xuân hoặc trở về đoàn tụ với gia đình, người thân trong không khí ấm cúng, đoàn viên. 

Lướt qua các trang mạng xã hội Facebook hay Zalo, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự lạc quan, phấn khởi của mọi người, cho dù đời sống kinh tế vẫn chưa hết khó khăn. Sở dĩ có được sự lạc quan, phấn khởi ấy là do dịch giã được khống chế, xã hội không còn giãn cách, quan hệ giữa mọi người trở nên gần gũi. Đặc biệt, sau nhiều năm hạn chế đi lại do dịch bệnh, kiều bào ta ở nước ngoài được phép trở về quê hương đón Tết cùng gia đình. Từ làng quê Bắc Bộ đến dọc dài duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ hay miền Tây sông nước, không khí đón Tết tại các gia đình trở nên rộn rã, náo nhiệt bởi sự hiện diện của những đứa con xa quê. Trên gương mặt các đấng sinh thành cũng bộc lộ sự vui tươi, phấn khởi khi các con, các cháu trở về trong vòng tay yêu thương, chia sẻ. Mặc dù năm nay Gia Lai không tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới nhưng không khí vui xuân, đón Tết vẫn tưng bừng, rộn rã từ khu vực đô thị đến các buôn làng. Sau khi dịch bệnh được cơ bản kiểm soát, hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm để hướng về năm con mèo với niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển.

Cùng với không khí vui tươi, phấn khởi, Tết năm nay cũng ghi nhận sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng đối với các gia đình chính sách và đối tượng yếu thế trong xã hội. Tại Gia Lai, ngoài các phần quà của Chủ tịch nước, tỉnh và các địa phương cũng đã tổ chức hàng trăm đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng hàng ngàn suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng hơn 128 ngàn suất quà Tết với tổng trị giá 45,4 tỷ đồng cho người nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết Quý Mão và thời điểm giáp hạt năm 2023, Chính phủ cũng đã quyết định cấp 1.195,680 tấn gạo cứu đói cho người dân Gia Lai. Trước Tết Quý Mão, phong trào hướng về người nghèo đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nhờ đó, hầu hết hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết trong sự no đủ, ấm áp. Đây là cơ sở, là động lực để các hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu vươn lên để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau những ngày nghỉ Tết đầm ấm bên gia đình, từ 27-1, cán bộ, công chức, viên chức cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão (ảnh minh họa).

Sau những ngày nghỉ Tết đầm ấm bên gia đình, từ 27-1, cán bộ, công chức, viên chức cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão (ảnh minh họa).

Sau những ngày nghỉ Tết vui tươi, thoải mái, theo quy định, hôm nay (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), cán bộ, công chức, viên chức cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão. Cùng với đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trở lại hoạt động bình thường để đạt doanh thu, lợi nhuận cũng như tạo thu nhập cao hơn cho người lao động. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu của năm Quý Mão, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người lao động cần bắt tay ngay vào làm việc, học tập và cống hiến để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân cũng như góp phần xây dựng đất nước “ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc” như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lời chúc Tết Quý Mão 2023.

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null