Nước mắt ngày đoàn tụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều nạn nhân nghe theo lời đường mật của bọn tội phạm buôn người đi đến 'miền đất hứa' với thu nhập hấp dẫn để cuối cùng lạc vào những 'động quỷ'. Vấn nạn này còn kéo theo gia đình khi phải chạy vạy kiếm tiền chuộc người thân .

Vậy là 7 nạn nhân ở làng Kloong, xã biên giới Ia O, H.Ia Grai (Gia Lai) mắc bẫy việc nhẹ lương cao ở Campuchia đã được lực lượng chức năng Việt Nam giải cứu thành công, trở về nhà trong niềm vui của người thân. Họ đã được lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với phía nước bạn Campuchia giải cứu.

Gặp lại chúng tôi, bà Ksor Byel không giấu nổi vui mừng: “Tưởng mình không thể gặp lại thằng Ksor Chuyên con mình nữa. Giờ thì vui quá rồi. Ba nó mất từ nhiều năm trước rồi. Hai mẹ con lo làm rẫy kiếm sống thôi. Nó dại nghe người ta, còn nói kiếm được nhiều tiền cho bớt khổ. Mình cản không được mà. Nghe nói qua đó họ đánh đập, bỏ đói nó mình cứ khóc miết. Sáng nay gặp, hai mẹ con cùng khóc vì vui mừng. Nó nói biết dại rồi, lo ở nhà làm ăn thôi, không bao giờ dám lần nào nữa”.


 

Người làng vui mừng đón những nạn nhân trở về. Ảnh: Trần Hiếu
Người làng vui mừng đón những nạn nhân trở về. Ảnh: Trần Hiếu


Không chỉ bà Byel, cả làng Kloong cũng như có hội trong buổi sáng đoàn tụ. Nhiều gia đình quyết định nghỉ buổi làm, ở nhà đón những thanh niên trót nghe lời kẻ xấu trở về với cộng đồng an toàn. Làng nghèo thực sự như mở hội trong lòng.

Nhiều nạn nhân đã nghe theo lời đường mật của bọn tội phạm buôn người đi đến “miền đất hứa” với thu nhập hấp dẫn để cuối cùng lạc vào những “động quỷ”. Vấn nạn này còn kéo theo gia đình họ đã nghèo càng khổ thêm khi phải chạy vạy kiếm tiền chuộc người thân.

Tội phạm công nghệ cao đang ngày càng có những hoạt động tinh vi nhằm dụ dỗ, đưa các nạn nhân vào bẫy. Đã có nhiều vụ lừa đảo qua mạng với số tiền nhiều tỉ đồng. Và tội phạm buôn người trong thời gian qua là một ví dụ điển hình. Nếu người dân không tỉnh táo, cảnh giác sẽ trở thành “miếng mồi” ngon của chúng.

Chúng tôi đem vấn đề này hỏi đại tá Trần Thanh Bình, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai. Đại tá Bình nói rằng, một trong những giải pháp để người dân không biến thành “mồi” của bọn tội phạm là tuyên truyền để người dân không nghe theo lời dụ dỗ của bọn tội phạm buôn người sang Campuchia. Song song đó là đấu tranh với những nghi phạm buôn người đã bắt giữ và phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý loại tội phạm này...

Theo Trần Hiếu (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

null