Nữ sinh tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có việc làm lương cao ngay khi ra trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ra trường sớm nửa năm với điểm trung bình tích lũy 9.04/10, Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc có điểm số cao nhất đợt này của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Được gia đình định hướng cộng với thế mạnh của bản thân nên Ngân theo học ngành quản lý công nghiệp, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Nhờ sự cố gắng nỗ lực, sau hơn 3 năm học, Ngân đã nhận về kết quả loại xuất sắc. Cô nàng gen Z chia sẻ: “Điểm trung bình tích lũy trên 9.0 mình đã biết từ trước nhưng không nghĩ đó là số điểm cao nhất trong đợt tốt nghiệp sớm này. Điều đó khiến mình rất bất ngờ và vui vô cùng”.

Kim Ngân là sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc. Ảnh NVCC
Kim Ngân là sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc. Ảnh NVCC

Thời gian đầu Ngân cũng như bao tân sinh viên khác, khi mới chuyển sang môi trường ĐH cô nàng rất bỡ ngỡ trước chương trình cũng như cách học khác xa hoàn toàn so với những năm THPT. Vì vậy, kỳ đầu tiên điểm trung bình của Ngân chỉ đạt 8.34/10. Khởi đầu với điểm số không quá cao, cho nên những kỳ học sau Ngân đã thay đổi phương pháp và sắp xếp lại thời gian học tập.

“Sau kỳ học đầu tiên, mình dần thích nghi được với việc tự học nhiều hơn, từ đó sắp xếp thời gian và đăng ký lịch học hợp lý cho bản thân. Sau khi thấy đã thích nghi được với mọi thứ, mình quyết tâm học vượt để ra trường sớm”, Ngân cho hay.

Học vượt để ra trường sớm với điểm số xuất sắc không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể và phương pháp học tập khoa học. Thế nhưng Ngân vẫn khiêm tốn cho rằng mình không có phương pháp học tập gì đặc biệt. “Ở trên lớp mình cũng tập trung nghe giảng, những đoạn nào theo không kịp thì dùng điện thoại ghi âm để về nhà nghe lại. Chỗ nào chưa hiểu mình sẽ không ngần ngại mà chủ động hỏi lại giảng viên. Mình cũng thường xuyên học nhóm cùng các bạn trong lớp”, Ngân chia sẻ.

Để ra trường sớm, bên cạnh việc tăng cường đăng ký thêm tín chỉ, mỗi sinh viên còn phải chuẩn bị những chứng chỉ đầu ra khác. Ngân cho biết ngay từ lúc mới vào trường đã tìm hiểu và chuẩn bị từ sớm nên cô nàng đã nộp các chứng chỉ vào cuối năm thứ 2.

Tuy nhiên, áp lực trong học tập vẫn là vấn đề khó có thể tránh khỏi và Ngân cũng vậy. Cô nàng chia sẻ: “Những lúc học các môn chuyên ngành hay kỳ nào phải học nhiều tín chỉ mình cũng bị stress. Vì ngành của mình phải làm việc nhóm nhiều, các thành viên phải sắp xếp thời gian để cùng hoàn thành bài tập. Cũng nhờ đó, mà mình biết cách quản lý và sắp xếp thời gian tốt hơn”.

Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc. Ảnh NVCC

Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc. Ảnh NVCC

Với thành tích đó tưởng chừng như thời sinh viên của Ngân chỉ cắm đầu vào sách vở, giáo trình, thế nhưng không phải như thế. Cô nàng cho biết mình cũng như bao bạn sinh viên khác, vẫn có lúc cúp học, thỉnh thoảng lại đi du lịch cùng bạn bè và dành thời gian cho những sở thích của bản thân. Bên cạnh đó, Ngân cũng nhiệt tình tham gia hoạt động đoàn hội và chương trình tình nguyện.

Vừa ra trường đã có công việc với mức lương vượt mong đợi

Với điểm số cao loại xuất sắc nên học kỳ nào Ngân cũng nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường. Nhờ vậy đã đỡ bớt gánh nặng cho gia đình khi cô nàng có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, còn tiền học phí thì ba mẹ hỗ trợ thêm một phần.

Nhờ sự chủ động của bản thân, ngay từ đầu năm thứ 3, Ngân đã bắt đầu tìm hiểu về công ty thực tập. Sau đó, đến tháng 7.2023, cô nàng xin vào thực tập ở Tập đoàn Intel. Nhờ năng lực chuyên môn cùng kỹ năng mềm tốt, sau thời gian thực tập, đến đầu tháng 2 năm nay Ngân được tập đoàn này giữ lại làm nhân viên chính thức với mức thu nhập vượt xa mong đợi của cô nàng.

Ngân và ba mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh NVCC

Ngân và ba mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh NVCC

Ngân chia sẻ: “Ban đầu mình nghĩ rằng được làm việc ở đó là ngoài khả năng của bản thân nên không dám nghĩ đến. Nhưng may mắn mình lại đậu phỏng vấn, được thực tập ở Intel và bây giờ là nhân viên chính thức. Mình đang rất hài lòng với công việc và mức lương hiện tại”.

Để có được kết quả đó, trong suốt thời gian thực tập Ngân luôn chủ động, cố gắng làm nhiều việc hơn và làm hết khả năng chứ không ngại việc hay đợi giao mới thực hiện. “Thông thường, khi thực tập các bạn sẽ đi làm 3/5 ngày còn mình cố gắng sắp xếp lịch học xong hết nên có nhiều thời gian hơn. Nhờ vậy mà 1 tuần mình đi làm xuyên suốt 5 ngày nên có nhiều thời gian học hỏi và làm việc thực tế tại công ty hơn”, Ngân cho hay.

Cô nàng gen Z chia sẻ thêm bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên nên tích cực trau dồi các kỹ năng mềm bằng cách tham gia các hoạt động ngoại khóa và tạo dựng nhiều mối quan hệ với thầy cô, bạn bè. “Dù đi học hay đi làm, mình cũng luôn trong tâm thế chủ động và không ngừng học hỏi”, Ngân nói.

Giảng dạy Ngân ở môn quản lý bảo trì công nghiệp, thạc sĩ Nguyên Phương Quang, giảng viên khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: “Ngân là một sinh viên học loại xuất sắc, em ấy đi học đều và theo dõi bài giảng chăm chú. Ngoài thái độ học tập chăm chỉ, Ngân còn có khả năng ứng phó vấn đề rất nhạy bén. Năng lực của Ngân thể hiện rõ qua điểm số của em ấy đạt được trong môn học của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng thường tìm hiểu nhu cầu của sinh viên để định hướng bài giảng của mình sao cho phù hợp nhất nên hay kết bạn và trao đổi những vấn đề mà các em còn vướng mắc khi đi làm. Do đó, tôi được biết Ngân đang có một chỗ làm tốt chứng tỏ năng lực của em ấy cũng được doanh nghiệp công nhận. Nói chung, tôi rất tự hào về cô sinh viên này! Tốt nghiệp sớm với tấm bằng xuất sắc lâu lâu mới có một vài sinh viên mà lại được doanh nghiệp sáng giá nhận ngay sau khi ra trường thì càng hiếm”.

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku.