Nữ sinh Phạm Hồng Hoàng Vy: Hành trình đến với SEAYLP 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phạm Hồng Hoàng Vy (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vừa trở thành 1 trong 6 gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự Chương trình Thủ lĩnh thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP) năm 2022 dự kiến diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 5 tới. Vy cũng là học sinh duy nhất của Gia Lai giành được “tấm vé trải nghiệm” đầy thú vị này.
Có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh từ bé, song mãi đến năm lớp 6, Phạm Hồng Hoàng Vy mới bắt đầu theo học môn ngoại ngữ này một cách nghiêm túc. Ngoài giờ lên lớp, Vy thường xuyên nghe nhạc, đọc sách và xem phim tiếng Anh để rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng cần thiết. “Em không cố ép mình học theo kiểu lý thuyết mà chủ động để bản thân quen dần với môi trường chỉ có tiếng Anh bằng cách xem phim không có phụ đề tiếng Việt. Khi đọc sách báo hoặc truyện, em cũng hạn chế tra từ điển ngay lúc đó, cố gắng tự hiểu từ theo ngữ cảnh, câu chuyện rồi sau đó mới kiểm tra lại nghĩa xem đúng hay sai, như vậy sẽ nhớ từ vựng hơn. Ngoài ra, em còn bắt chước giọng điệu, cách nhấn nhá của người bản địa khi phát âm; đồng thời thường xuyên giao tiếp tiếng Anh với bạn bè, nhất là những người bạn quốc tế mà em kết nối được qua mạng xã hội”-Vy chia sẻ bí quyết.
Từ học tập thụ động, tiếng Anh trở thành môn học yêu thích nhất của Vy suốt những năm THCS với điểm số trung bình luôn đạt trên 9,5. Còn khi vào học tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Vy được thầy cô giới thiệu nhiều cơ hội, giúp em tự tin thể hiện bản thân trong giao tiếp bằng ngoại ngữ. Một trong số đó là cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021 do Đại sứ quán Hoa Kỳ, Trường Đại học Hà Nội và hệ thống giáo dục HOCMAI đồng tổ chức. Đây là sân chơi bổ ích dành cho học sinh các trường THPT chuyên trên cả nước. Cô Trần Thị Mỹ Hạnh-giáo viên chủ nhiệm lớp 11C2A (Trường THPT chuyên Hùng Vương) cho hay: “Vừa chủ nhiệm lớp, vừa là người gắn bó với Vy ở bộ môn Tiếng Anh trong suốt 2 năm học, tôi nhận thấy em có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Đặc biệt, từ năm lớp 10, em đã cho thấy kỹ năng hùng biện và thuyết trình khá tốt bằng tiếng Anh với chất giọng thu hút, lập luận sắc bén, logic. Vì vậy, tôi đã nghĩ ngay đến Vy khi nhà trường thành lập đội thi hùng biện tiếng Anh”. 
Mỗi ngày, em Phạm Hồng Hoàng Vy luôn dành thời gian để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của bản thân. Ảnh: Mộc Trà
Mỗi ngày, em Phạm Hồng Hoàng Vy luôn dành thời gian để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh. Ảnh: Mộc Trà
Còn Vy thì tâm sự: “Lúc đầu khi được lựa chọn là 1 trong 3 thành viên trong đội thi của trường, em đã từ chối vì ngại bản thân chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau khi được cô giáo chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy tiếng Anh động viên, khích lệ, em đã mạnh dạn tham gia. Xuyên suốt cuộc thi, chúng em phải thể hiện kiến thức tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình trước đám đông thông qua các bài luận về vai trò của giáo dục trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao vị thế của thanh niên ở Việt Nam. Sau 3 vòng tranh tài với 28 đội thi, chúng em đã đạt giải khuyến khích”. 
Đáng chú ý, khi tham gia cuộc thi “Speak to Lead”, Vy cùng các thí sinh còn có cơ hội sở hữu tấm vé tham dự Chương trình Thủ lĩnh thanh niên Đông Nam Á dự kiến diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 5-2022. Và đây cũng là mục tiêu “vượt lên chính mình” mà Vy hướng đến. Khi tham gia ứng tuyển, em phải viết 3 bài luận bằng tiếng Anh về vai trò của tổ chức ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng; lý do muốn tham gia SEAYLP và chứng tỏ bản thân mình là 1 thủ lĩnh tốt. “Ngày 22-2 vừa qua, khi nhận được email thông báo từ chương trình rằng mình là 1 trong 6 người đã được chọn, em vô cùng bất ngờ và vỡ òa cảm xúc. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để em được giao lưu với các bạn trẻ tài năng của các nước, mở rộng tầm nhìn và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Vì thế, em đang mong chờ từng ngày để bắt đầu hành trình này”-Vy phấn khởi bày tỏ.
Em Phạm Hồng Hoàng Vy (bìa trái) cùng 2 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi “Speak to Lead” tại Hà Nội vào tháng 1-2022 (ảnh nhân vật cung cấp).
Em Phạm Hồng Hoàng Vy (bìa trái) cùng 2 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi “Speak to Lead” tại Hà Nội vào tháng 1-2022 (ảnh nhân vật cung cấp).
Luôn đồng hành cùng con gái trên hành trình chinh phục đam mê, ông Phạm Hồng Vinh chia sẻ: “Quá trình tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh và cả việc được chọn tham dự SEAYLP đều là cơ hội tốt để Vy giao lưu, học hỏi, mở mang kiến thức và tầm nhìn trong thời buổi hội nhập quốc tế hiện nay. Tôi cũng động viên và hướng dẫn cho con một số kỹ năng cần thiết để tự lập khi đến Hoa Kỳ, kể cả quan hệ ứng xử và chắt lọc thông tin để lĩnh hội”.
Theo kế hoạch dự kiến của SEAYLP 2022, tháng 5 tới đây, Vy sẽ có 3,5 tuần trải nghiệm miễn phí tại Hoa Kỳ cùng với các học sinh THPT của 10 nước thành viên ASEAN; tham gia các hoạt động tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo và phát triển bản thân thông qua hội thảo, những chuyến đi thực địa, tham quan học tập và lưu trú tại nhà dân. Ngoài ra, khi tham gia chương trình, học sinh sẽ tự thiết kế dự án cộng đồng và thực hiện dự án sau khi chương trình kết thúc với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 
“Hiện tại, ngoài chuẩn bị các điều kiện cần thiết, em và các thành viên của Việt Nam đang tích cực lên ý tưởng tập luyện 1 tiết mục văn nghệ đặc sắc để giao lưu với các nước trong khuôn khổ chương trình. Mong rằng SEAYLP 2022 sẽ tạo cho em một bước đệm tốt để chinh phục ước mơ trở thành 1 nữ doanh nhân giỏi hoặc 1 nhà sáng tạo nội dung trong tương lai”-Vy kỳ vọng.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.