Nữ sinh giỏi hai ngoại ngữ thi hoa hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không chỉ nổi bật với chiều cao và vẻ đẹp bên ngoài, Phạm Ngọc Phương Anh còn có thành tích học tập rất tốt, là cựu thủ khoa đầu vào trường chuyên, thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp và đoạt giải thưởng từ thời học sinh.
Phương Anh luôn cố gắng hoàn thiện mình. Ảnh: P.A
Phương Anh luôn cố gắng hoàn thiện mình. Ảnh: P.A
Sở hữu vóc dáng cao ráo với 1,77 m cùng nụ cười ấm áp, Phạm Ngọc Phương Anh (22 tuổi, TP.HCM) khiến nhiều bạn bè, thầy cô ngưỡng mộ khi có tên trong danh sách 35 ứng viên lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới đây.
Năm 2014, Phương Anh là một trong những học sinh ưu tú nhất của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khi trở thành thủ khoa đầu vào khối song ngữ. Những năm sau đó, Phương Anh không chỉ luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập mà còn đạt thành tích cao ở các kỳ thi lớn như: Huy chương vàng Olympic miền Nam môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015, giải nhất Học sinh giỏi thành phố môn tiếng Pháp năm 2015, giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016...
Phương Anh tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học tập đứng nhất lớp với 9,5 điểm trong 3 năm liên tiếp và được tuyển thẳng vào những trường đại học: Ngoại thương, Bách khoa. Cũng năm đó, Phương Anh nhận được nhiều chương trình học bổng lớn và cuối cùng quyết định theo học ngành hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT với học bổng toàn phần cho 4 năm.
Ở trường đại học, nữ sinh này không chỉ nổi bật về vẻ bề ngoài mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, duy trì được thành tích học giỏi của mình với GPA 3.5/4.
Phương Anh từng giành ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2015 khi đang là học sinh lớp 11. Nhưng sau đó nhiều năm liền, Phương Anh không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp, thời trang nào để tập trung học hành. Năm nay, khi việc học ở trường đã hoàn tất, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc phát bằng tốt nghiệp phải dời tới tháng 3 năm sau, cô gái lại mong muốn thử sức mình ở đấu trường nhan sắc.
“Em nghĩ rằng mỗi cuộc thi, dù thiên về nhan sắc hay trí tuệ, đều mang lại những trải nghiệm đáng giá cho cuộc sống và tuổi trẻ. Em muốn sống hết mình, làm những điều mà bản thân mong muốn để sau này nhìn lại mình không phải hối tiếc. Việc thi hoa hậu cũng giúp em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”, Phương Anh bày tỏ.
Được học tiếng Pháp từ năm lớp 1, Phương Anh cho biết có tình yêu đặc biệt với ngôn ngữ này nên đã theo học ở cả 12 năm bậc phổ thông.
“Ngày xưa thấy em có chút năng khiếu về ngôn ngữ, nên mẹ đã đăng ký cho học tiếng Pháp khá sớm. Lớn thêm chút nữa, khi càng học sâu về ngôn ngữ này, được tiếp cận nền văn hóa, văn học, phim ảnh của Pháp em lại càng mê. Giờ tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai. Em có thể giao tiếp, sử dụng được như người bản địa”, Phương Anh chia sẻ và cho biết vừa lấy bằng Delf C1 của tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0).
Thế nhưng, phải đến gần cuối năm lớp 12, nữ sinh này mới nhận ra nhiều ngành học cô muốn thi hoặc theo học sẽ sử dụng tiếng Anh nên mới bắt đầu lên kế hoạch để “cày” ngoại ngữ thứ hai.
Nhờ có kinh nghiệm học ngoại ngữ từ tiếng Pháp, lại có năng khiếu về ngôn ngữ, Phương Anh học khá nhanh. Trong lần dự thi thứ hai, cô đã đạt tới 8.0/9.0 IELTS.
“Em học tiếng Anh khá nhanh là vì được học trong môi trường quốc tế, giao tiếp với giáo viên nước ngoài hằng ngày, em cũng có kỷ luật riêng cho bản thân khi học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ thì quan trọng nhất vẫn là phải kiên trì. Mỗi người có thể có một phương pháp, nhưng việc duy trì thói quen hằng ngày giúp chúng ta nâng cao khả năng nhanh chóng”, nữ sinh này nói.
Cũng nhờ khả năng ngoại ngữ tốt, trong quá trình học Phương Anh có cơ hội được tham gia chương trình trao đổi học sinh, sinh viên ở Pháp. Cô được trải nghiệm cuộc sống ở châu Âu, làm quen thêm được nhiều người bạn quốc tế. Cô cũng giành được học bổng tại Trường đại học University Iceland trong 6 tháng, giúp cô có thêm thời gian cọ xát với môi trường quốc tế, khám phá các nước châu Âu.
Theo Nguyễn Loan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.