Nữ sinh 9X chia sẻ công việc tình nguyện viên APEC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở hữu gương mặt xinh xắn và khả năng ngoại ngữ thành thạo với điểm IELTS 7.0, Đặng Linh Chi đã vượt qua hàng nghìn hồ sơ để trở thành tình nguyện viên tham gia phục tại sự kiện quốc tế APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Cô cũng là gương mặt đại diện cho các tình nguyện viên phát biểu tại Lễ ra quân...
 

Đặng Linh Chi là một trong số những tình nguyện viên phục vụ tại APEC.
Đặng Linh Chi là một trong số những tình nguyện viên phục vụ tại APEC.

Đặng Linh Chi (SN 1997) sinh viên ngành Quản trị Tài chính - ĐH Kinh tế Đà Nẵng là một trong số gần 800 tình nguyện viên phục vụ tại sự kiện APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Linh Chi là gương mặt được Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng chọn làm người đại diện cho các tình nguyện viên phát biểu tại Lễ ra quân Liên lạc viên và Tình nguyện viên APEC 2017 những ngày cuối tháng 10 vừa qua.
 

Đặng Linh Chi sở hữu gương mặt khả ái và khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Đặng Linh Chi sở hữu gương mặt khả ái và khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Linh Chi đã có những chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về hành trình trở thành tình nguyện viên và công việc phục vụ tại sự kiện quốc tế APEC.

Để trở thành tình nguyện viên tham dự chương trình quy mô tầm quốc tế, Linh Chi cho biết đã trải qua hai vòng tuyển chọn gồm: Nộp hồ sơ qua trường đại học và vòng phỏng vấn trực tiếp của Sở Ngoại vụ với các câu hỏi về khả năng xử lý tình huống, ngoại ngữ, kiến thức về APEC và các nền kinh tế thành viên... Bên cạnh đó, Linh Chi cùng các tình nguyện viên khác trải qua các đợt tập huấn, đón các đoàn tiền trạm và đợt sơ duyệt để có thêm kinh nghiệm thực tế.

 

Linh Chi đã có sự chuẩn bị kỳ công để trở thành tình nguyện viên của APEC.
Linh Chi đã có sự chuẩn bị kỳ công để trở thành tình nguyện viên của APEC.

Linh Chi cho biết: "Khi biết tin được tuyển chọn trở thành tình nguyện viên cho APEC, tôi đã rất vui sướng và tự hào; đồng thời cảm nhận được những trách nhiệm của bản thân cần cố gắng hơn nữa trong việc trau dồi các kiến thức và kĩ năng để có thể giúp cho sự kiện lần này thành công tốt đẹp".

Đây là kết quả từ sự dày công chuẩn bị của Linh Chi. Cô cho biết, trước khi đăng ký đã đọc, tìm hiểu các kiến thức về APEC từ trang web của APEC đến các thông tin từ báo chí, tivi... bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để có thể hiểu kỹ về mục tiêu hay những sự kiện liên quan đến APEC. Đồng thời, trang bị cho bản thân những kiến thức về địa phương, về Đà Nẵng để có thể giới thiệu những hình ảnh đẹp của quê hương đến bạn bè quốc tế.

 

Những ngày diễn ra APEC, Linh Chi là thành viên của tiểu ban lễ tân.
Những ngày diễn ra APEC, Linh Chi là thành viên của tiểu ban lễ tân.

Linh Chi cũng đã tập luyện các bài tập để có thể trả lời lưu loát các câu hỏi cũng như thể hiện phong thái tự tin của mình trong đợt phỏng vấn, phát biểu;  kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài khả năng ngoại ngữ với điểm IELTS 7.0, Linh Chi còn tìm hiểu thêm về các từ vựng nói về kinh tế, văn hóa, chính trị,... để có thể trả lời các câu hỏi bằng tiếng anh trong đợt phỏng vấn.

Trong những ngày diễn ra APEC, Linh Chi là thành viên của tiểu ban lễ tân với công việc cung cấp, xử lý thẻ cho các đoàn đại biểu. Công việc không nặng nhưng đòi hỏi xử lý nhanh gọn, chính xác, nhất là khi đại biểu cần thẻ gấp để đi họp. "Dù những đóng góp của tôi cho sự kiện là nhỏ bé nhưng đây cũng là một mắt xích quan trọng góp phần thành công cho sự kiện. Tôi tự hào vì đã được góp sức vào sự kiện lớn như thế này", Linh Chi chia sẻ.

Bên cạnh đó, Linh Chi chia sẻ thêm, một trong những điều thú vị là đóng giả phu nhân của các nguyên thủ để thành viên đội liên lạc tập luyện.

Linh Chi (thứ 3 từ trái sang) cùng các tình nguyện viên khác trong nhiệm vụ lễ tân.
Linh Chi (thứ 3 từ trái sang) cùng các tình nguyện viên khác trong nhiệm vụ lễ tân.

Tham gia phục vụ tại APEC, Linh Chi đã có thêm nhiều trải nghiệm, bài học mới. "Tôi có cơ hội được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp mang tính quốc tế; được học tập thêm các kinh nghiệm thực tế để linh hoạt hơn trong việc xử lý các tình huống, trau dồi thêm các kiến thức cần thiết và nâng cao thêm trình độ ngoại ngữ của bản thân. Hơn nữa, qua đây tôi có cơ hội được gặp gỡ, học hỏi thêm ở những bạn tình nguyện viên, các anh chị liên lạc viên khác để trưởng thành và chuyên nghiệp hơn", Linh Chi nói.

Xuân Tùng/tienphong

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).