Nữ sinh 16 tuổi cao 1m71, học giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở hữu chiều cao nổi bật, ngoại hình xinh xắn và giọng hát hay, cô gái 16 tuổi đến từ Đồng Nai Đặng Nguyễn Phương Nghi có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.

Đặng Nguyễn Phương Nghi hiện là học sinh chuyên Pháp của trường THPT Trấn Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

 

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao “chuẩn Hoa hậu” 1m71, Phương Nghi còn có khả năng hùng biện và giao tiếp tiếng Pháp. Cô chia sẻ rằng đã theo học ngôn ngữ này được 11 năm, ngoài ra có thể sử dụng tiếng Anh "khá ổn".

“Em nghĩ mỗi ngôn ngữ là một chìa khóa thành công, giúp mình học hỏi và giao lưu với bạn bè quốc tế. Bởi vậy nên em rất chuyên tâm học các môn ngoại ngữ ở trường và cả học thêm ngôn ngữ mới trên Internet nữa”, nữ sinh 16 tuổi chia sẻ về lý do đặc biệt yêu thích môn học này.

 

 

Bí quyết giỏi cả tiếng Anh và Pháp của cô nàng chính là chăm chỉ. Phương Nghi dành nhiều thời gian nghe và nói rất nhiều để cải thiện hai kỹ năng khó nhất. Ngoài ra, cô nữ sinh còn thường xuyên xem phim và nghe nhạc không cần phụ đề để trau dồi kỹ năng phản xạ ngoại ngữ của mình.

Phương Nghi còn được yêu thích bởi phần tài năng đa dạng. Cô có những clip thể hiện các tiết mục hát, tư vấn về make up và đặc biệt là khả năng ngoại ngữ siêu đỉnh của mình.

Khi chưa tiếp xúc với Phương Nghi, nhiều người nghĩ rằng đây hẳn là một cô gái “tiểu thư” yếu đuối, nhưng điều đó không hề đúng chút nào. Phương Nghi tự nhận mình khá “nam tính” và không bánh bèo. Cô là chị cả trong gia đình có 4 chị em gái, và bởi thế nên Nghi có suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa.

 

 

Khi kể về gia đình mình, Phương Nghi rất tự hào. “Em có 3 đứa em gái và bé nhỏ nhất gần 4 tuổi. Em nghĩ bản thân rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất tuyệt vời. Cả 4 người con đều được thừa hưởng đầy đủ tài năng và vẻ đẹp từ bố mẹ, đặc biệt là giọng hát”.

Cô nữ sinh Đồng Nai kể rằng, mẹ là người luôn theo sát và gợi ý cho cô tham gia Miss Teen từ những ngày đầu. Bố mẹ luôn tạo điều kiện, tìm cơ hội để con gái được theo đuổi đam mê ca hát nghệ thuật của mình, động viên mỗi khi cô mệt mỏi.

Trước khi tham gia Miss Teen, Nghi chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào nên khá bỡ ngỡ khi phải livestream trực tiếp và giao lưu trước hàng nghìn người theo dõi.

 

 

“Nhờ sự động viên của mẹ, sự giúp đỡ của mọi người nên em đã hoàn thành các bài thi của mình tốt nhất. Em thật sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người ủng hộ mình, bình chọn giúp em có được kết quả ngày hôm nay”, Nghi bộc bạch.

Phương Nghi không chỉ là cô bé trưởng thành trong suy nghĩ, mà còn là thí sinh có sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tập trung cao, tài năng âm nhạc và sự am hiểu về sắc đẹp. “Em nghĩ đó là những điểm mạnh mà em sẽ phát huy khi tranh tài trong Top 18 Miss Teen sắp tới và hy vọng tiến xa hơn trong chương trình này cũng như trong cuộc sống”.

M.C/dantri

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).