Nữ Ngân hàng Công thương, Nam Thể Công vô địch Giải bóng chuyền U23 quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 chính thức bế mạc tối 16-11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk sau 11 ngày thi đấu.
Theo tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng Online: Chung kết các bảng nam, nữ năm nay là cuộc so tài khá hấp dẫn khi nam U23 Thể Công gặp U23 Trà Vinh và nữ là U23 Ngân hàng Công thương gặp U23 Bộ tư lệnh Thông tin. Trận chung kết nữ đã diễn ra kịch tính khi các cầu thủ trẻ nữ Bộ tư lệnh Thông tin được đánh giá nhỉnh hơn tuy nhiên lại gặp khó trước đối thủ Ngân hàng Công thương. Để vào tới chung kết, U23 Bộ tư lệnh Thông tin đã thắng U23 TP. Hồ Chí minh tại bán kết trong khi U23 Ngân hàng Công thương vượt qua U23 Quảng Ninh ở bán kết.
Đội nữ trẻ U23 Ngân hàng Công thương đã lên ngôi vô địch giải đấu. Ảnh: K.HUỆ/Báo Sài Gòn Giải Phóng
Đội nữ trẻ U23 Ngân hàng Công thương đã lên ngôi vô địch giải đấu. Ảnh: K.HUỆ/Báo Sài Gòn Giải Phóng
Trong trận đấu cuối này, cầu thủ trẻ của Ngân hàng Công thương chơi khá kiên cường qua đó ghi được các điểm số quyết định ở thời điểm cần phải giải quyết ván đấu. Khép lại trận chung kết, U23 Ngân hàng Công thương thắng đối thủ 3-1 (25/23, 25/17, 16/25, 30/28) đoạt cúp vô địch. Ở mùa giải trước, U23 Ngân hàng Công thương cũng là đội vô địch.
Ở trận chung kết của nam, U23 Thể Công và U23 Trà Vinh phải cần tới 5 ván đấu mới giải quyết được màn so tài. U23 Thể Công đã lên ngôi vô địch khi thắng đối thủ 3-2 (20/25, 23/25, 25/23, 25/19, 17/15).
Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm nay có sự góp mặt của 11 đội bóng nam, nữ với gần 160 vận động viên. Tranh tài ở nội dung Bóng chuyền nữ có các đội: Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Thông tin, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Ngân hàng Công Thương (Vietinbank). Nội dung Bóng chuyền nam có sự góp mặt của các đội: Biên phòng, Thể Công, Bến Tre, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh và Ninh Bình.
Giải do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (Tổng cục Thể dục thể thao) phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ông Lê Phúc Long-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 có chất lượng chuyên môn cao. Các đội có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về đội ngũ vận động viên lẫn kỹ thuật, chiến thuật thi đấu; mặt bằng chuyên môn giữa các đội khá ngang nhau. Sau giải đấu, các đội sẽ lựa chọn những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.
Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia được tổ chức 2 năm/lần. Đây là dịp để các vận động viên trẻ tiềm năng ở môn bóng chuyền giao lưu cọ xát, học hỏi nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu, cũng như thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm; là dịp để các đội tăng cường kỹ thuật, chiến thuật cho vận động viên. Đồng thời, qua giải đấu, ban huấn luyện các đội bóng đánh giá công tác đào tạo trẻ, lựa chọn những vận động viên tiêu biểu để bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.
QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null