Nữ kỹ sư Việt Nam ở ngôi trường số 1 thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có một cô gái Việt 'ẩn' trong khoa nghiên cứu và quy hoạch đô thị của ngôi trường số 1 thế giới, đã và đang nỗ lực đóng góp cho cộng đồng.

Đó là kỹ sư Nguyễn Thị Mai (31 tuổi), chuyên gia tư vấn bền vững, cựu sinh viên ngành kinh tế và quản lý xây dựng, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Cô tới MIT - Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ (xếp hạng là trường ĐH số 1 thế giới liên tiếp 11 năm liền, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings) học tập với học bổng Humphrey - một chương trình thuộc Fulbright, của Chính phủ Mỹ.

Bí quyết nào?

Mai theo đuổi sự nghiệp về phát triển bền vững từ thời còn ở trong trường ĐH. Sau đó, nữ kỹ sư qua Nhật Bản học thạc sĩ dưới sự tài trợ của học bổng ADB. Trong thời gian học, cô tranh thủ giành thêm các học bổng khác. Cô qua Phần Lan học khóa học mùa hè về mô hình thông tin công trình (BIM) và là ứng viên duy nhất từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương được học bổng toàn phần tài trợ bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ để tham dự hội thảo về công trình xanh lớn nhất nước Mỹ tại Boston năm 2017.


 

 Mai trong thời gian học tại MIT - ngôi trường được xếp hạng số 1 thế giới. Ảnh: NVCC
Mai trong thời gian học tại MIT - ngôi trường được xếp hạng số 1 thế giới. Ảnh: NVCC


Tốt nghiệp thạc sĩ với bảng điểm toàn A, Mai về TP. HCM làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình xanh. Thêm vào đó, cô vừa có kinh nghiệm thực tập ở Tokyo vừa có kinh nghiệm thực tập cho Cơ quan bảo tồn thượng lưu sông Thames - bang Ontario, Canada, nơi mà mỗi năm chỉ nhận 1 thực tập sinh.

“Boston, nơi yêu thích của tôi là một trong những thành phố bền vững nhất của Mỹ. Năm 2021, tôi quay trở lại Mỹ, lần này vẫn là Boston nhưng để theo học tại MIT, khoa nghiên cứu và quy hoạch đô thị. Sau đó, tôi luôn được giáo sư, giám đốc chương trình giới thiệu rằng tôi là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử 54 năm của chương trình học bổng này tại MIT”, cô kể.

 

Kết nối những chuyên gia quy hoạch mỹ và Việt Nam

Mai là thành viên của Hội Quy hoạch Mỹ (APA). Trong thời gian tại MIT, cô đã có dịp làm việc với các chuyên gia quy hoạch của APA. Mai nhận thấy giữa APA và phía Việt Nam chưa hề có kết nối chính thức nào và đây là một điều đáng làm. Từ ý tưởng này, Mai bày tỏ và được các thầy cô ở MIT hỗ trợ, Mai bắt đầu làm việc với chủ tịch và cựu chủ tịch ban quốc tế của Hội Quy hoạch Mỹ về tiềm năng kết nối với Việt Nam.

Cô liên lạc Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam và may mắn nhận được sự ủng hộ từ các giáo sư và thầy cô đến từ các đơn vị này. Với mong muốn thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm quy hoạch giữa hai nước nhằm đưa ra giải pháp đối mặt với các vấn đề tức thời hiện nay như đô thị hóa nhanh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, sau một thời gian làm việc, kết nối, buổi hội thảo trực tuyến đầu tiên đã diễn ra vào ngày 28.7.

 

Mai sinh ra và lớn lên ở TP.Chí Linh, Hải Dương. Nữ kỹ sư từng nhận huy chương vàng giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc, giải đồ án thạc sĩ xuất sắc tại Nhật, giải VIFOTEC tài năng khoa học trẻ. Cô là đại diện Việt Nam tham gia Dự án Phụ nữ lãnh đạo hạ vùng sông Mê Kông tổ chức bởi Đại sứ quán Mỹ. Nữ thạc sĩ cũng là tác giả và đồng tác giả của 8 bài báo khoa học đăng tại các hội thảo quốc tế, 2 bài đăng tại tạp chí khoa học trong nước. Hiện tại, cô đang làm việc tại TP.HCM.

“Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam và các thành viên khác thuộc hội, đại diện của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Phía Mỹ, có sự đóng góp của chủ tịch, cựu chủ tịch và các thành viên ban quốc tế của Hội Quy hoạch Mỹ, giáo sư trường MIT, giáo sư Học viện Công nghệ Georgia. Sự kiện thu về nhiều góp ý và nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các thành viên tham dự. Nhiều vấn đề được chia sẻ, thảo luận, đặc biệt liên quan tới các cơ hội hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hiện dự án thí điểm và cải thiện, nâng cấp chương trình đào tạo ngành quy hoạch ở Việt Nam”, Mai chia sẻ.

Hiện Mai đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong việc kết nối hai bên Việt - Mỹ với mục đích cuối cùng vẫn là đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.
 

PGS-TS Nguyễn Thế Quân, Trưởng bộ môn quản lý dự án và pháp luật, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, cho biết Mai có tố chất, có đam mê, cộng thêm sự cố gắng bền bỉ, nỗ lực nên những thành tựu bạn giành được là hoàn toàn xứng đáng.

Ông Quân cho biết Mai trao đổi bằng email về dự án giữa MIT và các chuyên gia quy hoạch, phát triển đô thị ở Việt Nam trước khi về nước và nhờ giới thiệu những chuyên gia quan tâm. Ông Quân cũng đánh giá cao tinh thần của một người trẻ như Mai khi cô gái luôn nỗ lực học tập, giành các học bổng ở nước ngoài không phải để cho riêng mình mà đóng góp được nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng.


Theo THÚY HẰNG (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.