Nữ điều dưỡng yêu nghề, đam mê khoa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Giản dị trong cuộc sống; gần gũi, cởi mở với đồng nghiệp; ân cần, tận tụy trong công việc, luôn động viên, an ủi, chăm sóc người bệnh như người thân của mình”. Đó là những nhận xét của đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân về Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Oanh-Điều dưỡng trưởng Khoa Đông y, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần Quân đoàn 3.

Sinh ra trên mảnh đất Hà Tĩnh, nơi đời sống của người dân còn nhiều gian khổ, từ nhỏ, Nguyễn Thị Kim Oanh đã chứng kiến cảnh tượng nhiều người dân ốm đau không có điều kiện chữa bệnh, phải chữa bằng phương thuốc dân gian. Vì vậy, Oanh ước mơ theo học ngành Y để cống hiến sức mình cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: D.H
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: D.H

Lớn lên, Oanh theo cha mẹ vào Gia Lai sinh sống và học tập. Tốt nghiệp Trường THPT Pleiku năm 2004, Oanh thi đậu vào Trường Trung cấp Quân y 2. Năm 2006, chị được tuyển dụng vào Bệnh viện Quân y 211. Với sự nỗ lực của bản thân, tháng 10-2010, chị được lãnh đạo chỉ huy các cấp ghi nhận, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

Với phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo” và thực hiện tốt 12 điều y đức, “Lương y như từ mẫu”, nhiều năm qua, chị Oanh luôn chăm sóc người bệnh với thái độ ân cần, chu đáo, không phân biệt đối xử. Bệnh nhân Nguyễn Khắc Hưởng (công tác tại Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông) điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Quân y 211, chia sẻ: “Lần nào đến điều trị cũng thấy chị Oanh tất bật với bao công việc nhưng chị luôn nhẹ nhàng, niềm nở, tươi cười, chỉ bảo tận tình với mọi người bệnh. Điều này làm cho tôi và mọi người ở đây luôn an tâm, tin tưởng”.

Chị Oanh tâm sự: “Bản thân tôi luôn xem bệnh nhân như những người thân trong gia đình, lấy nhiệm vụ chăm sóc, giúp thương-bệnh binh nhanh chóng bình phục là niềm vui của chính mình. Vì vậy, hầu hết bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Khoa Đông y luôn được tôi cũng như đồng nghiệp quan tâm chăm sóc cẩn thận, tận tình, giúp họ thấy ấm lòng hơn”.

Trong quá trình công tác, chị Oanh là một Điều dưỡng trưởng năng động và sáng tạo. Vận dụng tốt những kiến thức đã học từ nhà trường để áp dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn, chị luôn hoàn thành tốt việc lập kế hoạch chăm sóc thương-bệnh binh như: đảm bảo chính xác việc sử dụng thuốc, truyền dịch, các kỹ thuật cấp cứu, vận hành tốt các thiết bị y tế, phục hồi chức năng bằng các phương pháp vật lý trị liệu cho bệnh nhân.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chị Oanh còn tích cực nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động phong trào. Năm 2016, chị đạt giải ba Hội thi “Điều dưỡng giỏi-thanh lịch Bệnh viện toàn quân”; tham gia báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị khoa học điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ VIII đạt kết quả tốt. Năm 2017, chị tiếp tục nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết quả chăm sóc phục hồi chức năng ở bệnh nhân hạn chế vận động sau phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối” được Hội đồng khoa học Bệnh viện Quân y 211 công nhận ứng dụng trong điều trị và được đăng trên tạp chí Y học Lâm sàng số 41-2017; đồng thời tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học điều dưỡng miền Trung mở rộng lần thứ VII-Bệnh viện Trung ương Huế được đánh giá cao.

Với sự nỗ lực của bản thân, năm 2017, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Oanh được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và danh hiệu hội viên xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Duy Hiển-Quán Anh

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Giao lưu thiếu nhi Việt - Trung

Giao lưu thiếu nhi Việt - Trung

Sáng 3/6, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) diễn ra nghi thức tiễn đoàn đại biểu thiếu nhi của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Giang lên đường sang Quảng Tây, Trung Quốc tham dự chương trình giao lưu hữu nghị thiếu nhi biên giới Việt-Trung với chủ đề “Núi sông liền một dải, vui vẻ lớn lên”.

Đoàn viên, thanh niên sôi nổi tìm hiểu về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Đoàn viên, thanh niên sôi nổi tìm hiểu về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến,thể hiện tinh thần học tập lịch sử, nâng cao nhận thức chính trị và bồi đắp lòng yêu nước trong thế hệ trẻ.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại Bình Định, phong trào "Bình dân học vụ số" do Tỉnh Đoàn phát động đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về chuyển đổi số, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng xã hội số.