Nữ Bí thư Đoàn đi đầu phòng-chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù mới đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được hơn 1 năm nay nhưng chị Ksor H'Nhép luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Xã Ia Rsươm có tuyến quốc lộ 25 chạy qua địa bàn. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe lưu thông qua lại trên tuyến đường này. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều hàng quán, dịch vụ và chợ với 100 tiểu thương kinh doanh buôn bán nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch Covid-19. Với vai trò Bí thư Đoàn xã, thời gian qua, chị Ksor H'Nhép cùng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, chị đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại và nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch bệnh của ngành Y tế. Cùng với đó, chị tích cực tham gia các hoạt động như: nấu ăn và tặng quà cho chốt kiểm dịch Covid-19 xã, tặng 1.200 khẩu trang cho người dân…

 Chị Ksor H'Nhép. Ảnh: Nguyễn Chi
Chị Ksor H'Nhép. Ảnh: Nguyễn Chi


Chị H'Nhép chia sẻ: “Qua theo dõi tin tức từ các vùng tâm dịch, tôi thấy những hình ảnh vất vả của đội ngũ y tế tuyến đầu đang gồng mình chống dịch. Vì vậy, tôi muốn đóng góp một phần sức mình cùng mọi người chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Tham gia các hoạt động phòng-chống dịch tại địa phương đối với tôi thực sự là trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp bản thân thêm thấu hiểu, chia sẻ và quyết tâm, nỗ lực sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội. Khi địa phương đang cần sức trẻ để cùng nhau chống dịch thì mỗi người phải cố gắng nhiều hơn. Nếu ai cũng sợ, cũng né tránh khó khăn thì làm sao đẩy lùi dịch bệnh được. Tôi mong muốn được cống hiến phần nào sức trẻ của mình cho cuộc chiến chống đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người”.

Đặc biệt, để người dân nắm rõ về tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng như các chủ trương, quy định về công tác phòng-chống dịch, đều đặn hàng ngày, chị cùng đoàn viên, thanh niên trong xã xuống tận các thôn, buôn dùng loa phóng thanh cầm tay để tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chị tự tay cắt và làm những hình nộm về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 đặt tại các điểm có đông người qua lại. Bên cạnh đó, ngay sau khi trên địa bàn công bố có trường hợp F0, F1, chị lại cùng đội thanh niên tình nguyện thực hiện tốt công tác hậu cần, giúp đỡ các gia đình đang cách ly tại nhà. Chị đến dán giấy thông báo trước cửa nhà các trường hợp đang thực hiện cách ly để bà con hàng xóm không qua lại tiếp xúc gần, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch; hỗ trợ các gia đình mua nhu yếu phẩm khi cần.

Nhận xét về chị Ksor H'Nhép, ông Hoàng Văn Trìu-Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã Ia Rsươm-cho biết: “Đồng chí Ksor H'Nhép là cán bộ Đoàn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm trong công việc. Trong công tác phòng-chống dịch, đồng chí H'Nhép luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động tham gia tích cực các hoạt động bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Dù ở vị trí, vai trò nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
 

NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.