"Nói không" với chợ tạm trên quốc lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường dọc các tuyến quốc lộ làm nơi buôn bán, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kiên quyết giải tỏa việc họp chợ trái phép nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng của người dân.
Không còn lấn chiếm vỉa hè họp chợ
Theo ông Hồ Trung (tổ 4, thị trấn Chư Sê), sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trước cổng chợ Chư Sê làm 4 người chết, 1 người bị thương, người dân đã không còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán như trước. Tuy nhiên, theo quan sát của P.V, khu vực người dân họp chợ sát lòng đường trước đây giờ lại trở thành nơi để xe máy, xe đạp của người đi chợ. Tại khu vực này, người mua hàng ra vào liên tục, chưa kể người đi xe máy tấp ngang, người đi bộ qua lại nên vẫn bát nháo, an ninh trật tự chưa cải thiện rõ nét. Ông Trương Thanh Hoài-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-cho biết: “Chúng tôi đã thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán. Đồng thời, kiện toàn nhân sự các đội: Quản lý trật tự đô thị, Tự quản an toàn giao thông và Ban bảo vệ dân phố. Những người thiếu nhiệt tình, ngại va chạm sẽ bị thay thế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lập lại trật tự ở khu vực trước cổng chợ”.
Khu vục trước cổng chợ trung tâm huyện Chư Sê-nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết-vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi để xe máy. Ảnh: M.N
Khu vục trước cổng chợ trung tâm huyện Chư Sê-nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết-vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi để xe máy. Ảnh: M.N
Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê thông tin thêm là đã xin ý kiến của UBND huyện về việc xây cao gờ tiếp xúc với lòng đường ở khu vực này để trồng hoa, không cho người dân đậu xe, tụ tập mua bán; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, bảng cấm tụ tập mua bán, họp chợ. “Ngoài việc đề nghị UBND huyện ra văn bản cấm cán bộ, công chức, viên chức mua hàng tại các điểm bán ở lòng, lề đường, chúng tôi còn kiến nghị huyện đền bù cho các tiểu thương di dời xuống chợ phía Nam để sớm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực này. Bởi đến cuối năm 2021, đầu năm 2022, hầu hết tiểu thương ở đây sẽ hết thời hạn hợp đồng thuê địa điểm, giá trị đền bù còn lại không cao”-ông Hoài kiến nghị.
Tương tự, tại chợ tự phát dọc theo tuyến quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn phường Chi Lăng (TP. Pleiku)-giao nhau với đường Trường Sa, hơn 1 tuần nay không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tụ tập mua bán như trước. Bà Nguyễn Thị Bình (tổ 1, phường Chi Lăng) xác nhận: Gần 10 ngày nay, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nên không còn ai tụ tập mua bán. Có chăng là một số người chạy xe máy chở hàng lên xuống để bán và một ít người dân tộc thiểu số gùi hàng đi bộ bán dọc quốc lộ. “Chúng tôi hy vọng, lần này TP. Pleiku chỉ đạo làm triệt để, không như trước đây hễ vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân tụ tập tại ngã ba này mua bán”-bà Bình cho hay.
Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết đã chỉ đạo lực lượng Trật tự đô thị, Công an TP. Pleiku và phường Chi Lăng, xã Ia Kênh, Chư Hdrông xây dựng kế hoạch giải tỏa việc lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực này; quyết liệt xử lý việc họp chợ tự phát nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân; tiến hành lắp đặt biển báo cấm họp chợ, đậu đỗ xe và tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. 
Nhiều giải pháp ngăn chặn chợ tự phát
Trao đổi với P.V về việc xóa bỏ “điểm đen” tai nạn giao thông trước chợ trung tâm huyện, ông Nguyễn Hồng Linh-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-cho rằng: Những tiểu thương mua bán tại chợ này sắp hết thời hạn hợp đồng thuê địa điểm, huyện sẽ không ký hợp đồng trở lại mà tổ chức di dời xuống chợ phía Nam cách đó khoảng 1 km để mua bán. Sau đó, huyện có kế hoạch xây dựng nơi đây trở thành khu trung tâm thương mại của huyện. “Đối với bến xe huyện, chúng tôi đã có phương án di dời đến một địa điểm khác ở đầu đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh thị trấn Chư Sê. Khi đó, nơi đây sẽ được cải tạo làm đảo giao thông, tạo điểm nhấn đặc trưng về cảnh quan cho huyện, đồng thời góp phần giảm mật độ giao thông khu vực này”-ông Linh nói.
Tại chợ Chư Sê, khu vực mà người dân buôn bán sát lòng đường trước đây, giờ trở thành nơi để xe máy, xe đạp của người đi chợ. Ảnh: M.N
Tại chợ Chư Sê, khu vực mà người dân buôn bán sát lòng đường trước đây, giờ trở thành nơi để xe máy, xe đạp của người đi chợ. Ảnh: M.N
 
Ngay sau vụ TNGT thương tâm xảy ra tại huyện Chư Sê ngày 3-8, UBND tỉnh đã có công điện chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép. Ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo đường thông, hè thoáng, các địa phương phải rà soát, sắp xếp các chợ để đáp ứng tốt nhu cầu mua bán của người dân, có giải pháp bố trí khu vực buôn bán tạm thời để công tác giải tỏa chợ tự phát đạt hiệu quả; không để phát sinh chợ tự phát.

Tại đoạn quốc lộ 19 qua xã Hà Ra (huyện Mang Yang) trước đây cũng có xảy ra tình trạng người dân tụ tập ven đường mua bán gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Hải-Bí thư Đảng ủy xã Hà Ra, chính quyền địa phương đã cho di dời các hộ dân mua bán tại chợ cũ vào khu vực chợ mới cách quốc lộ 100 m. “Chúng tôi chỉ đạo các thôn, làng tập trung tuyên truyền di dời chợ, bởi việc tụ tập mua bán gần quốc lộ tiềm ẩn cao về TNGT”-ông Hải cho biết.
Theo ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang: Huyện đã chỉ đạo các địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19. Đặc biệt, việc di dời chợ Hà Ra nằm sát quốc lộ vào phía trong để người dân ổn định mua bán là kết quả sau nhiều năm nỗ lực của huyện. Ngoài ra, việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này cũng được huyện chỉ đạo thường xuyên, gắn với tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án quốc lộ 19 trong thời gian đến.
Để tránh tai nạn đáng tiếc như vừa xảy ra tại huyện Chư Sê, việc xử lý chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, chính quyền các địa phương có tuyến quốc lộ đi qua cần tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức, ý thức của người dân; đồng thời quy hoạch đầu tư xây dựng thêm chợ phục vụ nhu cầu người dân, tránh việc họp chợ tự phát dễ dẫn đến TNGT đáng tiếc.
 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

(GLO)- Ngày 12-11, VP Chính phủ có Văn bản số 11074/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Đoàn kiểm tra số 01.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Diên Hồng, Hội Phú).

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Minh bạch hóa dữ liệu về đất đai

Gia Lai khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở

(GLO)- Các xã, phường và ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

null