Họp chợ trên vỉa hè: Ẩn họa khôn lường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tình trạng buôn bán, họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dọc theo các tuyến quốc lộ hiện nay đang được xem là những “cái bẫy”, không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả người mua và bán bởi những thói quen “tiện dụng” nhất thời. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng biến vỉa hè thành chợ của người dân.  
Những cái chết “báo trước”
Sáng 3-8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm 4 người chết và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách tông vào nhóm người họp chợ trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn này. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, vào khoảng 6 giờ 15 phút, xe khách giường nằm của hãng xe Văn Năm mang BKS: 19B-00.918 do tài xế Nguyễn Văn Thất (SN 1979, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên quốc lộ 14. Khi đến Km1634 + 500m, đoạn ngay Chợ trung tâm thị trấn Chư Sê thì thấy một chiếc xe máy 81P1-157.17 do ông Phan Văn Thái (thị trấn Chư Sê) đang qua đường nên đã đạp phanh gấp. Do trời mưa, mặt đường trơn trợt, lái xe không làm chủ được tay lái nên đã tông thẳng vào nhóm người đang họp chợ bên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến các nạn nhân bị tử vong tại chỗ gồm: Bà Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê); Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, trú tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê); ông Phạm Văn Thái (SN 1975, trú tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê) và bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê) chết tại bện viện. Vụ tai nạn còn khiến bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 
Chiếc xe gây tai nạn khiến cho 4 người. Ảnh: Minh Nguyễn
Chiếc xe gây tai nạn khiến cho 4 người. Ảnh: Minh Nguyễn
Điều đáng nói là tình trạng họp chợ, lấn chiếm vỉa hè mua bán dọc theo tuyến quốc lộ gây mất an toàn giao thông này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Trong khi lượng xe lưu thông qua đoạn này hàng ngày rất đông, tai nạn giao thông xảy ra là điều không tránh khỏi. Ông Tôn Thất Lanh-Tổ trưởng Tổ xe thồ tự quản thị trấn Chư Sê cho rằng: Tại khu vực này, lượng xe ra vào Bến xe huyện Chư Sê hàng ngày rất đông, cộng với lượng xe lưu thông qua đoạn này với mật độ dày trong khi đối diện bên kia đường là chợ, người dân tụ tập mua bán dọc theo lề đường thì việc xảy ra tai nạn giao thông là điều không tránh khỏi. Theo ông Lanh, buổi sáng, tầm 7 giờ 30 phút, buổi chiều khoảng 15 giờ, người dân còn tràn ra lòng, lề đường để mua bán, rất nguy hiểm. Người mua hàng thì tấp xe máy ra vào liên tục, người đi bộ thì qua lại trên đường khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn. Chỉ cần xe ô tô lách người băng qua đường hay xe máy là có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc cho nhiều người, cả người mua lẫn người bán. “Sáng nay, do trời mưa nên người bán lẫn người mua ít hơn thường ngày, nếu tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm (tầm hơn 7 giờ sáng) thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”-ông Lanh nói.
Hàng ngày, lượng xe ra vào Bến xe huyện Chư Sê rất đông, phía bên kia đường, người dân tụ tập mua bán nguy cơ mất an toàn gaio thông rất cao. Ảnh: Minh Nguyễn
Hàng ngày, lượng xe ra vào Bến xe huyện Chư Sê rất đông, phía bên kia đường, người dân tụ tập mua bán nguy cơ mất an toàn gaio thông rất cao. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong khi đó, ông Phan Văn Đức (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho biết: Ngày nào người dân tụ tập mua bán trên lòng, lề đường ngay trước cửa hàng mua bán của nhà ông. Nhiều lần ông ra đuổi không cho họ tụ tập, vì mua bán kiểu này rất nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, người dân cho rằng đường là của Nhà nước, họ tự do mua bán nên những lời nói của ông đều bị bỏ ngoài tai. “Tổ quản lý Trật tự thị trấn làm việc rất tích cực nhưng không phải lúc nào họ cũng làm, khi lực lượng này về thì người dân tràn ra lòng đường để bán, đâu cũng vào đấy.  Hậu quả nhãn tiền là vụ tai nạn giao thông đáng tiếc sáng nay. 
Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè
Trao đổi với P.V, ông Trần Sỹ Đại (Tổ quản lý trật tự Thị trấn Chư Sê) cho biết: Tình trạng họp chợ ngay bên Quốc lộ này đã diễn ra từ lâu nhưng rất khó xử lý. Lượng xe qua lại ở đoạn Quốc lộ đều chạy với vận tốc cao nhưng người dân vẫn thản nhiên buôn bán, xem thường tính mạng của mình. Lực lượng có đến đẩy, đuổi nhưng được một lúc rồi bà con cũng quay lại bán. “Chúng tôi thường xuyên vận động, nhắc nhở người dân không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước chợ để buôn bán nhưng người dân chỉ thực hiện cho có. Lúc kiểm tra thì người dân chấp hành, khi chúng tôi đi khỏi thì người dân lại tiếp tục lấn chiếm. Nhiều lúc đi dọn dẹp lề đường, chúng tôi còn bị chửi bới, xúc phạm thậm tệ”-ông Đai bức xúc nói.
Lượng người ra vào chợ chấp nập khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn
Lượng người ra vào chợ chấp nập khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn
Có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên yêu cầu các ngành liên quan tập trung cứu chữa cho người bị thương. Đồng thời, chỉ đạo địa phương và các ngành liên quan tổ chức phân luồng, đảm bảo lưu thông trên tuyến quốc lộ và điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy là do tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Trước đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An an toàn giao thông tỉnh, các địa phương có chợ gần tuyến quốc lộ tập trung làm tốt công tác trật tự an toàn giao thông, không cho người dân tràn ra lòng đường mua bán. Tuy nhiên, trong thời gian qua thì có địa phương làm tốt, địa phương làm chưa tốt, lúc làm lúc không nên vẫn còn tình trạng người dân tụ tập mua bán trên lòng lề đường. “Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tuần tra nhắc nhở người dân nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường nhằm tránh tai nạn giao thông đáng tiếc như thế này xảy ra”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu giải pháp. 

Cũng dọc theo tuyến quốc lộ 14, việc họp chợ tự phát tại ngã 3 giao nhau giữa đường Trường Chinh và Hoàng Sa, nhiều năm nay chính quyền địa phương vẫn chưa dọn dẹp được. Mặc dù cách đó chỉ khoảng 200 m, UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã vận động doanh nghiệp xây dựng một khu chợ mới với vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, chợ xây xong nhưng các tiểu thương không chịu vào chợ mới mà vẫn tụ tập mua bán dọc tuyến quốc lộ này, thậm chí bất hợp tác mỗi khi chính quyền triển khai lực lượng đẩy, đuổi.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.