TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, TP. Pleiku đề ra chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 1.754,56 tỷ đồng trở lên; thu tiền sử dụng đất 1.130 tỷ đồng và thu còn lại 624,56 tỷ đồng. Đối với nhiệm vụ chi, kế hoạch đầu tư công được giao với tổng số vốn 721,368 tỷ đồng; phấn đấu sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tổng mức đầu tư 11.570 tỷ đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện các ban, ngành trình bày một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công; giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước; một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, tham gia một số nội dung trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng yêu cầu các đơn vị, phòng ban liên quan, UBND 22 xã, phường cần tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể của từng ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Triển khai các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước. Các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực góp phần phát triển kinh tế thành phố. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong các dự án kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho các dự án này.  
Bên cạnh đó, các phòng ban liên quan cần đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.… Các cấp, ngành, đoàn thể cần quan tâm chăm lo để Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn được đón Tết Nguyên đán 2023 đầm ấm. Giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null