Những “thủ lĩnh” trong phong trào phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp 20-10 năm nay, Gia Lai có 3 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam vinh danh và tặng giải thưởng cao quý. Kết quả đó minh chứng cho nỗ lực cống hiến của những “thủ lĩnh” phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Đổi mới, sáng tạo

Vượt qua hàng trăm ứng viên thông qua bình chọn trực tuyến và xét thành tích cá nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hoa trở thành 1 trong 30 cán bộ Hội xuất sắc toàn quốc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất. Đây là phần thưởng ghi nhận những cống hiến của nữ cán bộ có 32 năm gắn bó với công tác Hội.

Bà Hoa chia sẻ niềm vui: “Tôi rất vinh dự khi nhận giải thưởng cao quý này. Thành tích này không chỉ của cá nhân tôi mà của tập thể Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh”.

32 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ, bà Hoa có nhiều sáng tạo trong cách làm để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Với đặc thù là tỉnh có tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) cao, bà Hoa chủ động tham mưu xây dựng sản phẩm truyền thông về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh treo tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, làng với hình ảnh trực quan và bằng song ngữ để ai cũng có thể hiểu.

Bà cũng tham mưu triển khai thực hiện phong trào thi đua “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu để thoát nghèo bền vững”, từng bước giải quyết tình trạng mua hàng hóa lãi cao và vay “tín dụng đen”.

Sáng kiến này được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026), giúp hơn 4.700 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo biết tiết kiệm trong chi tiêu, trong đó có 1.720 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

pho-chu-tich-thuong-truc-hoi-lhpn-tinh-pham-thi-hoa-trong-mot-hoat-dong-huong-ve-tre-em-2578.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hoa trong một hoạt động hướng về trẻ em. Ảnh: M.C

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh còn có một số sáng kiến mang lại hiệu quả như “Đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”. Hay sáng tạo trong triển khai chủ đề năm 2023 về “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội vùng DTTS, vùng biên giới” được Hội đồng sáng kiến Hội LHPN tỉnh công nhận năm 2024.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-đánh giá: “Tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự chủ động luôn được chị Phạm Thị Hoa đặt lên hàng đầu. Chị luôn chủ động tham mưu giúp Thường trực Hội quán triệt, triển khai các hoạt động theo chương trình hoạt động của nhiệm kỳ, của năm đạt hiệu quả. Chị cũng luôn sâu sát cơ sở nên nắm bắt nhanh tình hình để có sự đổi mới, sáng tạo phù hợp, kịp thời”.

Hiến kế, hiến công

Không ngừng trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo là điểm chung của Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Grai Dương Thị Mộng Loan và Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku Nguyễn Thị Hồng Vân. 2 nữ Chủ tịch Hội xuất sắc này vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyên dương toàn quốc.

Công tác tại huyện biên giới với tỷ lệ phụ nữ DTTS chiếm số đông, đời sống còn nhiều khó khăn, bà Loan cho biết phải luôn giữ vững tinh thần “không ngại khó khăn” mới có thể đưa phong trào Hội đi sâu, đi sát vào đời sống hội viên. Có thể kể đến như việc hỗ trợ heo nái cho hội viên phụ nữ xã Ia Pếch làm “cần câu” thoát nghèo.

Thay vì trao cho từng hộ như trước đây, bà triển khai trao cho 1 tổ sinh kế gồm 6 hộ khó khăn trong xã. Cách làm này giúp các hộ thi đua, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi, đồng thời giám sát lẫn nhau để thực hiện hiệu quả phương tiện sinh kế được trao.

1-6780.jpg
Từ trái sang phải: bà Dương Thị Mộng Loan, bà Phạm Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Hồng Vân (ảnh nhân vật cung cấp).

Với từng đối tượng, địa bàn cụ thể, bà Loan đều có sự chỉ đạo sâu sát để thành lập các mô hình, câu lạc bộ phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, bà kêu gọi, vận động, kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, nhà “Đại đoàn kết” giúp hội viên phụ nữ nghèo an cư. Bà cũng vận động kêu gọi sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn, hỗ trợ phương tiện sinh kế (heo, dê, bò giống) cho hội viên phụ nữ nghèo các xã Ia O, Ia Chía.

Bằng các nguồn lực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bà cùng với tập thể Hội các cấp đã giúp 104 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều với các việc làm cụ thể như: hỗ trợ cây-con giống, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ ngày công, hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay…

chu-tich-hoi-lhpn-tppleiku-le-thi-hong-van-giua-luon-dong-hanh-cung-co-so-trong-an-hoi-phu-nu-phuong-chi-lang-tp-pleiku-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-ve-ung-dung-cong-7999.jpg
Chủ tịch Hội LHPN TP.Pleiku Nguyễn Thị Hồng Vân (giữa) luôn đồng hành cùng cơ sở. Ảnh: M.C

Trong khi đó, Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku Nguyễn Thị Hồng Vân thường phát biểu ý kiến liên quan đến các vấn đề về phụ nữ tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm…

Những ý kiến tâm huyết của bà cho thấy sự quan tâm, trăn trở trước những khó khăn, thách thức của phụ nữ trong kỷ nguyên số; làm thế nào giải phóng những tiềm lực to lớn của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đó cũng là sự thôi thúc để Chủ tịch Hội LHPN thành phố triển khai các phong trào thi đua tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống hội viên. Tiêu biểu như “Xây dựng người phụ nữ Pleiku thời kỳ mới: tiến bộ trong nhận thức, sáng tạo trong hành động, trách nhiệm với cộng đồng” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động Hội Phụ nữ thành phố còn tập trung hướng về phụ nữ khuyết tật, yếu thế với phương châm “Không để phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau”. Bà Vân còn có nhiều sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội được áp dụng thực tiễn và nhân rộng.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null