Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Lữ đoàn Pháo binh 40

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lữ đoàn Pháo binh 40 là đơn vị chủ lực của Binh đoàn Tây Nguyên có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chi viện hỏa lực có hiệu quả cho bộ binh và các đơn vị đánh địch nên được trang bị những khí tài tương đối hiện đại. Những năm qua, để khai thác có hiệu quả các trang-thiết bị vũ khí trong biên chế, đơn vị đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng, góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả trong huấn luyện cũng như chiến đấu.

Ảnh: Vũ Văn Liễu

Đã gần cuối buổi trưa nhưng khu vực kỹ thuật của Lữ đoàn Pháo binh 40 vẫn vang lên tiếng máy mài, máy cắt, tiếng cười nói rôm rả của những cán bộ kỹ thuật đã làm vơi đi cái nắng oi bức. Nhìn hệ thống xe và các trang-thiết bị được tháo rời để sửa chữa từng bộ phận nhỏ, từng chi tiết phụ hay các mạch điện mới thấy được bàn tay và khối óc của người lính.

Đưa tay chỉ các thiết bị điện trên xe, Trung úy Vũ Ngọc Quyết-Trạm trưởng Trạm sửa chữa cho biết: “Trước đây, để huấn luyện cho đội ngũ nhân viên chuyên môn hiểu về mạch điện trên xe ô tô là rất khó vì có nhiều nơi không có mô hình, các mạch điện lại được bó kín vì vậy khi huấn luyện rất khó miêu tả. Tuy nhiên, từ khi có sáng kiến “Mô hình huấn luyện hệ thống điện trên xe ô tô” của Thượng úy Hoàng Đình Hình thì việc huấn luyện trở nên dễ dàng hơn. Chính vì thế đội ngũ cán bộ kỹ thuật nắm chắc được sơ đồ mạch điện, hiểu rõ từng chi tiết nên quá trình sửa chữa nhanh hơn”. Sơ đồ mạch điện được cụ thể trên một bảng gỗ, hiển thị đầy đủ các chi tiết, gọn nhẹ vì vậy khi hành quân dã ngoại hay di chuyển, đội ngũ kỹ thuật có thể mang theo để nghiên cứu học tập.

Nhiều sáng kiến ở Lữ đoàn Pháo binh 40 khi đem vào áp dụng đã đạt được những hiệu quả cao, tiết kiệm được công sức của cán bộ chiến sĩ cũng như kinh phí của đơn vị. Tiêu biểu như sáng kiến chế tạo thiết bị phanh pháo của đội ngũ cán bộ Phòng Kỹ thuật. Trước đây để kiểm tra phanh pháo thì phải nổ máy xe ô tô, sau đó di chuyển xe, dùng hơi của phanh xe mới kiểm tra được phanh pháo. Việc làm này vừa mất thời gian, lại tốn nhiều chi phí về nhiên liệu cũng như công sức, đặc biệt là khi các thiết bị đã đưa vào kho bảo quản. Đứng trước thực trạng đó, các cán bộ kỹ thuật đã sáng tạo ra một thiết bị kiểm tra phanh bằng việc gắn một bình nén khí, cùng dây dẫn và các thiết bị phanh phụ, gắn trực tiếp vào phanh pháo. Không cần nổ máy xe ô tô vẫn kiểm tra được phanh pháo. Việc áp dụng sáng kiến này đã đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm được nhiên liệu, không cần phải kéo pháo ra phía ngoài khi pháo đã vào kho bảo quản, thiết bị lại nhỏ gọn dễ di chuyển nên ít dùng đến công sức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật.

 

Ảnh: Vũ Văn Liễu

Có thể nói phong trào thi đua nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Lữ đoàn Pháo binh 40 đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều sáng kiến khi đưa đi dự thi cấp trên đã đạt giải cao và áp dụng vào thực tế huấn luyện đạt được kết quả ngoài mong đợi. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã âm thầm nghiên cứu, sáng tạo cho ra đời những sản phẩm phục vụ quá trình huấn luyện chiến đấu và phục vụ chiến đấu của đơn vị, trong đó, sáng kiến giá hiệu chỉnh súng bộ binh là một trong những sáng kiến hay.

Trước đây, khi hiệu chỉnh súng bộ binh thường sử dụng những người bắn tốt để hiệu chỉnh. Để bắn tốt phải nắm chắc yếu lĩnh khi bắn, đôi khi trong quá trình hiệu chỉnh có độ chính xác thấp, kết quả hiệu chỉnh còn tốn nhiều đạn, mất nhiều thời gian… Chính vì thế, việc sáng tạo ra giá hiệu chỉnh là một việc làm cần thiết. Giá hiệu chỉnh được thiết kế trên cơ sở có khối hướng, khối tầm để hiệu chỉnh về tầm và hướng, trên đó có liên kết giá để lắp súng bộ binh, có hệ thống bọt nước ngang để chỉnh thăng bằng và 4 góc của giá có tay vít để chỉnh thăng bằng. Trước khi hiệu chỉnh súng, người hiệu chỉnh chỉ cần thăng bằng giá hiệu chỉnh sau đó gắn súng vào và thực hiện thao tác hiệu chỉnh. Việc chế tạo thiết bị này đơn giản, giá thành không cao và có thể sử dụng để hiệu chỉnh cho nhiều loại súng bộ binh khác.

Những năm qua, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật ở Lữ đoàn Pháo binh 40 khi tham gia dự thi cấp Quân đoàn đã đạt giải cao. Những sáng kiến này là kết quả của các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, bảo quản sử dụng có hiệu quả trang-thiết bị, kỹ thuật của đơn vị góp phần vào việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Lữ đoàn Pháo binh 40.

Vũ Văn Liễu

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null