Những người viết nên bài học thiêng liêng về tình thầy trò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 15.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024, tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc.

Tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; đại diện Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long.

Bức tranh đẹp về người thầy

Ban tổ chức cho biết đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024; chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo VN; tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Theo ban tổ chức, năm 2024 ghi dấu 10 năm hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Sau 10 lần tổ chức, chương trình đã lựa chọn và tôn vinh 576 giáo viên và tạo nên một bức tranh đẹp về nghề giáo, ở đó có tình yêu nghề, nỗ lực vượt khó để truyền đạt tri thức của người thầy khắp mọi miền đất nước. Hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô" lan tỏa mạnh mẽ với những đánh giá tích cực của xã hội. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 146 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 54 tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 60 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương tại chương trình.

Anh Bùi Quang Huy và ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) trao bằng khen cho giáo viên được tuyên dương. ẢNH: BẢO ANH
Anh Bùi Quang Huy và ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) trao bằng khen cho giáo viên được tuyên dương. ẢNH: BẢO ANH

Đây đều là những thầy cô giáo có thành tích nổi bật đang công tác tại các trường thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; các thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TB-XH và Bộ GD-ĐT; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (chiến sĩ quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ cho đồng bào, thanh thiếu nhi ở biên giới, địa bàn đóng quân. Đặc biệt, năm nay chương trình tuyên dương giáo viên các trường giáo dưỡng (trại giáo dưỡng) do Bộ Công an quản lý có thành tích, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Trong số các giáo viên được tuyên dương, người có số năm công tác nhiều nhất là thầy giáo Đặng Văn Bửu (52 tuổi), công tác tại Trường THCS Hưng Phong, H.Giồng Trôm (Bến Tre) với thời gian công tác 31 năm. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô giáo Dương Diệu Phương (27 tuổi), công tác tại Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) với thời gian công tác 4 năm 10 tháng. Ngoài ra, có 25 giáo viên thuộc 13 dân tộc thiểu số.

Trong các thầy cô giáo được tuyên dương năm nay có những người đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và khen thưởng của T.Ư Đoàn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giáo dục và đào tạo, như thầy Đặng Văn Bửu đến từ tỉnh Bến Tre, thầy Nguyễn Đình Thông đến từ tỉnh Long An...

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. ẢNH: BẢO ANH
Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. ẢNH: BẢO ANH

Chia sẻ tại chương trình, các thầy cô đã kể lại những câu chuyện xúc động trong quá trình giáo dục học trò, đặc biệt là giáo viên trường giáo dưỡng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải dạy dỗ những học sinh vốn quen với lối sống buông thả. Họ đã coi học sinh như con em của mình và các em đã trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Những điều bình thường nhưng hết sức vĩ đại

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng ở mọi thời kỳ và hoàn cảnh, hình ảnh người thầy vẫn luôn được trân trọng, được tôn vinh. Đối với mỗi người, người thầy luôn là một tấm gương sáng, là hình mẫu về đạo đức lối sống, tình yêu thương học trò, yêu nghề, nhân ái nghĩa tình, được mọi người kính trọng. Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" là một trong những chương trình góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ, của những lớp học trò đối với các thầy giáo, cô giáo.

Anh Lâm cũng cho biết các thầy cô được tuyên dương trong chương trình năm nay dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn bền bỉ và kiên trì nâng niu từng con chữ, văn hóa, tri thức truyền thụ tới học sinh của mình bằng tất cả tình yêu thương. "Sự cống hiến của các thầy cô không chỉ góp phần phát triển năng lực cá nhân cho từng học sinh, mà còn giúp tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước", anh Lâm bày tỏ.

Theo anh Lâm, năm nay chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được thiết kế với nhiều hoạt động ý nghĩa. "Cùng với các đại sứ của chương trình, chúng tôi đã được đến thăm, được chia sẻ, được chứng kiến những khó khăn, vất vả của các thầy cô giáo. Trực tiếp đi, trực tiếp đến, mới cảm nhận hết những điều bình thường nhưng hết sức vĩ đại. Tất cả không ai nói về mình, mà lúc nào cũng nhắc đến các học trò, lo cho các em được đến trường, để được học, được vui chơi, nuôi dưỡng ước mơ con trẻ… Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai!", anh Lâm xúc động nói.

Trong 60 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương có rất nhiều thầy giáo, cô giáo từ biệt quê hương để đến với các học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để gieo cái chữ cho đồng bào và con em đồng bào các dân tộc. Các thầy giáo, cô giáo vượt qua những sự nhọc nhằn, gian khổ để dạy học sinh khuyết tật, các em học sinh chưa ngoan…, để các em được học tập, được vui chơi dưới mái trường thương yêu; để các em nhận được sự bao bọc, yêu thương, như những người cha, người mẹ, người anh, người chị trong gia đình...

"Nhưng những sự gian khổ, hy sinh của các thầy cô giáo không bao giờ là vô ích, mà đã mang đến biết bao thành quả ngọt ngào. Những vất vả, mệt mỏi, những giọt mồ hôi hay nước mắt đắng cay được đền đáp lại bằng sự kính trọng, yêu thương của các thế hệ học trò và các bậc phụ huynh học sinh. Tình yêu thương đã chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của các em. Và lớn hơn là để xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam đủ tri thức, bản lĩnh, sáng tạo làm chủ đất nước, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc...", anh Lâm chia sẻ.

Anh Lâm nhấn mạnh: "Với tình cảm, sự tri ân sâu sắc, ban tổ chức chương trình xin được chúc mừng 60 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh trong chương trình và mong muốn chương trình sẽ góp một phần chia sẻ với các thầy giáo, cô giáo và giúp các thầy, các cô có thêm động lực, có thêm sức mạnh và ý chí, tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình".

Với những ý nghĩa cao đẹp và tính nhân văn cao cả, anh Lâm tin tưởng chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" sẽ tiếp tục lan tỏa, mở rộng trong những năm tiếp theo; để chúng ta có thể tôn vinh ngày càng nhiều hơn nữa tấm gương các thầy cô giáo, những người đã chọn việc khó khăn để nhiều người được làm việc nhẹ nhàng, đã chọn cuộc sống gian khổ, để viết nên những bài học thiêng liêng về tình nghĩa thầy trò và tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho các giáo viên được tuyên dương. Đồng thời, các giáo viên cũng nhận được nhiều phần thưởng giá trị cùng hình thức khen thưởng khác của Bộ GD-ĐT và quà tặng từ Tập đoàn Thiên Long.

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.