Những huấn luyện viên đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một ngày cuối tháng 4, ngược tuyến biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông), chúng tôi đến thăm Cụm cơ động chó nghiệp vụ số 3 thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, cơ động sử dụng chó nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đam mê với nghề, nơi đây, cán bộ, chiến sĩ vẫn âm thầm cùng việc huấn luyện những “chiến sĩ” đặc biệt.

19 tuổi quân, cũng là ngần ấy thời gian Trung úy Nghiêm Đình Phi gắn bó với công việc huấn luyện chó nghiệp vụ, bởi đây là công việc mà Phi đam mê từ khi còn rất nhỏ. Trung úy Nghiêm Đình Phi kể: “Hồi nhỏ, tôi rất thích xem các chương trình thế giới động vật, mỗi lần như thế tôi đều ước sau này có thể trở thành người nuôi dạy thú. Sau này, đi bộ đội rồi gắn bó với công việc huấn luyện chó nghiệp vụ, tôi mừng lắm!”. Chính vì người huấn luyện yêu động vật, đam mê với công việc nuôi dạy thú nên dễ hiểu vì sao các chú chó do Phi huấn luyện đều rất tinh anh và trở thành những “chiến sĩ” xuất sắc trên mặt trận phòng-chống tội phạm.

 

Các chú chó nghiệp vụ tham gia biểu diễn phát hiện ma túy và truy bắt đối tượng. Ảnh: A.H

Nói về các chú chó từng gắn bó với mình, Trung úy Phi tự hào khoe: Chú khuyển Man Ter mà Phi được giao huấn luyện khi còn công tác tại Trường Trung cấp 24 đã tham gia đánh bắt thành công chuyên án ma túy lớn tại tỉnh Sơn La, giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng với 26 bánh heroin. Hay chú khuyển E-xít hiện Phi đang phụ trách huấn luyện tại Cụm cơ động số 3 đóng tại xã Ia Mơr cũng đã tham gia nhiều chuyên án, trong đó có đợt lùng sục, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vượt biên trên biên giới năm 2015. “E-xít là chú chó ngoan, thông minh. Tôi và E-xít có rất nhiều kỷ niệm với nhau, mới đây nhất, hai thầy trò cùng tham gia bảo vệ cột mốc 30, cả ngày nằm trong rừng chia nhau từng giọt nước!”-Phi bộc bạch.  

Tuy nhiên, theo các huấn luyện viên tại Cụm cơ động số 3, chó nghiệp vụ là những “học trò” rất khó tính! Chúng sẵn sàng nhịn đói hoặc “biểu tình” nếu người cho ăn uống, chăm sóc hàng ngày không phải là huấn luyện viên trực tiếp. Vì vậy, để có thể huấn luyện thành công một chú chó là chuyện không dễ dàng, đòi hỏi huấn luyện viên không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải yêu nghề, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm lý của “học trò”. Và trong từng nội dung huấn luyện, huấn luyện viên phải kiên trì thực hiện trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhất là tập cho khuyển những phản xạ có điều kiện để chúng hiểu, thực hiện theo mệnh lệnh... Mặc dù luôn có phương án bảo đảm an toàn, có dụng cụ bảo hộ nhưng mỗi lần luyện tập tình huống là một lần huấn luyện viên phải đối diện với hiểm nguy. Bởi, quân số tại Cụm cơ động ít, nên các huấn luyện viên phải thay nhau đóng giả đối tượng để chó tấn công và chuyện bị trầy xước, rách da, rách môi là thường xuyên, thậm chí có người còn bị chó cắn xuyên thấu vai phải nằm điều trị dài ngày.

Là người thường xuyên đóng vai đối tượng phạm tội để huấn luyện các tình huống, Trung úy Lượng Kim Trung chia sẻ: “Đây là công việc khá đặc thù và cũng rất nguy hiểm nên phải yêu nghề thì mới gắn bó lâu dài được. Mặc dù bị chó tấn công thường xuyên nhưng để huấn luyện sát thực tế, có được những kết quả như mong muốn thì mọi người đều phải cố gắng”. Ngoài huấn luyện các nội dung như: duy trì kỷ luật, giám biệt nguồn hơi, truy lùng dấu vết..., những chú chó nghiệp vụ còn thường xuyên rèn luyện thể lực nhằm duy trì sức bền và tăng khả năng chiến đấu, sẵn sàng lao vào quật ngã đối tượng khi có lệnh của huấn luyện viên. Song không phải chú chó nào qua huấn luyện cũng được giao nhiệm vụ tham gia tuần tra, canh gác hay đánh bắt đối tượng.

Trung úy Lượng Kim Trung cho hay, ở những nội dung hiệp đồng phối hợp trong đội hình tổ tuần tra mai phục và đánh bắt các đối tượng, chỉ những chú chó nghiệp vụ trưởng thành, đã được chứng nhận đủ các tiêu chuẩn qua các lần sát hạch mới được tham gia. Do đó, các phương án, tình huống khó, sát với thực tế vẫn được đơn vị duy trì luyện tập thường xuyên để sẵn sàng tham gia đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

Anh Huy-Hữu Lanh

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null