Những công trình của tuổi trẻ hướng về vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về vùng sâu, vùng xa. Những công trình, phần việc này đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Mới đây, Huyện Đoàn Chư Pah phối hợp nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đã bàn giao công trình nước sạch cho người dân làng Yăng 3 (xã Ia Phí, huyện Chư Pah). Công trình trị giá 90 triệu đồng, gồm các hạng mục: giếng khoan sâu 80 m, bồn chứa 4.000 lít nước, chân bồn và nền bê tông. Công trình ý nghĩa này đã góp phần giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho 104 hộ dân của làng Yăng 3. Anh Trịnh Công Duy-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah-cho biết: Nhờ huy động nguồn lực xã hội hóa, Huyện Đoàn có kinh phí để thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa. 
Từ ngày có công trình này, khu vực lấy nước của làng Yăng 3 trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Hàng ngày, các chị, các mẹ tập trung đến lấy nước, còn các em nhỏ thì tới bể nước để tắm rửa. Chị Rơ Châm Thưc vui mừng cho biết: “Từ khi có công trình nước sạch, mình không phải đi xa để lấy nước nữa. Có nước sạch dân làng mình đỡ vất vả nhiều lắm”.  
 Người dân làng Yăng 3 (xã Ia Phí, huyện Chư Pah) vui mừng khi được tiếp nhận công trình nước sạch. Ảnh: Thủy Bình
Người dân làng Yăng 3 (xã Ia Phí, huyện Chư Pah) vui mừng khi được tiếp nhận công trình nước sạch. Ảnh: Thủy Bình
Với mong muốn góp sức cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn Krông Pa và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã huy động lực lượng thanh niên để xây dựng 52 nhà vệ sinh cho người dân xã Ia Mlah. Tổng trị giá thực hiện các công trình là 338 triệu đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 260 triệu đồng, phần còn lại quy ra công lao động thanh niên hỗ trợ. Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng đoàn viên, thanh niên vẫn cố gắng phân chia lực lượng, triển khai công việc từ đầu tháng 6 và đã hoàn thành vào ngày 4-8 vừa qua. Đối tượng được hỗ trợ đều là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bà Ksor Plin-Bí thư Chi bộ buôn Prong (xã Ia Mlah) cho biết: “Buôn có 30 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh. Được huyện hỗ trợ kinh phí, thanh niên góp công, bà con rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, thực hiện nếp sống mới văn minh”.
Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn tặng bò giống cho hộ nghèo làng Klếch (xã Krong). Ảnh: Thủy Bình
Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn tặng bò giống cho hộ nghèo làng Klếch (xã Krong). Ảnh: Thủy Bình
Hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên nghèo có cuộc sống ổn định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Vì vậy, Tỉnh Đoàn đã huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 2 hộ nghèo tại làng Klếch (xã Krong, huyện Kbang) là gia đình anh Đinh Hiếu (SN 1993) và Đinh Jih (SN 1978). Từ tháng 5-2020 đến nay, Tỉnh Đoàn hỗ trợ mỗi hộ gia đình 2 con dê giống, 1 con bò giống; tổng trị giá các mô hình là 52 triệu đồng. Sắp tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục đưa đội hình trí thức trẻ tình nguyện về hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ, chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi, đồng thời, chuyển giao kỹ thuật trồng rau cho 2 hộ gia đình này.
Gia đình anh Đinh Hiếu thuộc diện nghèo, không có đất sản xuất, hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Tỉnh Đoàn, anh Đinh Hiếu chia sẻ: “Vợ chồng mình ra riêng mà chẳng có tài sản gì nên chưa bao giờ nghĩ mua được dê và bò để chăn nuôi. Được Tỉnh Đoàn hỗ trợ, mình vui lắm. Vợ chồng mình sẽ chăm sóc con giống thật tốt để chúng sinh trưởng và phát triển nhanh, có tiền nuôi con ăn học”.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.