Những 'bông hồng thép' góp phần giữ bình yên cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiếm tỷ lệ nhỏ trong lực lượng Công anh nhân dân công tác cấp xã ở Vĩnh Long, nhưng các nữ chiến sĩ công an luôn là những "bông hồng thép", vượt qua mọi khó khăn, thử thách để góp phần mang đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện đề án của Bộ Công an về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã, đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công bố quyết định tổ chức bộ máy 93/93 công an xã, thị trấn chính quy đạt 100% với 560 chiến sĩ, trong đó có 23 chiến sĩ là nữ. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, những “bông hồng thép” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Nữ trung tá làm đơn tình nguyện về xã

Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng công an xã Nhơn Phú, H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết khi được về công tác tại địa bàn cơ sở thì đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, gần dân, hiểu dân và làm thêm nhiều việc tốt vì dân. Vì vậy, nữ trung tá luôn gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu cùng với đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, trung tá Tuyết đã cùng các chiến sĩ trong đơn vị và lực lượng liên quan tổ chức 60 cuộc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện, lập biên bản 67 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 32 triệu đồng.


 

 Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Công an xã Nhơn Phú, H.Mang Thít. Ảnh: Nam Long
Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Công an xã Nhơn Phú, H.Mang Thít. Ảnh: Nam Long


"Trước đây, tôi công tác ở bộ phận điều tra tổng hợp công an huyện. Khi biết Bộ Công an có đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, tôi đã tự nguyện làm đơn và được Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long điều động giữ chức vụ Trưởng công an xã Nhơn Phú. Từ khi được điều động, tôi đã cố gắng cùng anh em tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện các kế hoạch, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân", trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết nói.

Ông Võ Thanh Tú, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú, cho biết trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết rất sâu sát với thực tế; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, nữ trung tá này đề ra các giải pháp thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương. Chính vì thế, người dân rất hài lòng.

 

 Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng các đồng đội trong một cuộc tuần tra ở địa phương. Ảnh: Nam Long
Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng các đồng đội trong một cuộc tuần tra ở địa phương. Ảnh: Nam Long



"Bông hồng thép" về công tác tại vùng đồng bào dân tộc Khmer

H.Tam Bình là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Vĩnh Long. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, lãnh đạo Công an huyện đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất điều động 8 nữ công an về công tác tại công an xã, trong đó có 3 người là người dân tộc Khmer. Qua thực tiễn công tác, những nữ chiến sĩ này đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cấp và quản lý căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các nữ chiến sĩ này đã không quản ngày đêm, làm việc kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

“Do đặc thù của công việc thì hằng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều người dân. Tôi luôn tự nhủ, bản thân phải giữ thái độ hòa nhã, tận tình hướng dẫn người dân để giải quyết các thủ tục hồ sơ một cách nhanh chóng, kịp thời và đúng theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các loại hồ sơ, từ đó nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ”, trung úy Thạch Thị Chất Tra, Công an xã Bình Ninh, H.Tam Tam Bình, vui vẻ nói.

 

 Nữ trung úy Thạch Thị Chất Tra luôn tâm niệm phục vụ nhân dân hết mình. Ảnh: Nam Long
Nữ trung úy Thạch Thị Chất Tra luôn tâm niệm phục vụ nhân dân hết mình. Ảnh: Nam Long


Thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng công an H.Tam Bình, cho biết qua sơ kết 9 tháng đầu năm 2022, Công an H.Tam Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đã đề ra. Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sĩ nữ.

"Mặc dù với tỷ lệ rất khiêm tốn, chỉ 10% trên tổng quân số của huyện, nhưng các chiến sĩ nữ rất đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Một điều rất đáng biểu dương là khi được phân công thì tất cả chị em phụ nữ đều sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ và điểm nổi bật là đã tận dụng được đức tính phụ nữ cần cù, chịu khó tỉ mỉ trong thực hiện các dự án dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân cũng như đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì chị em phụ nữ cũng phát huy hiệu quả qua công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và công tác vận động quần chúng ở cơ sở, gần dân, sát dân và tạo được hình ảnh đẹp của nữ cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân ở cơ sở”, Trưởng công an H.Tam Bình phấn khởi nói.

Tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân ở Vĩnh Long là những "bông hồng thép" trên lĩnh vực công tác nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô đẹp thêm truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

Theo Nam Long (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.