Nhức nhối nạn mại dâm trá hình - Kỳ 2: Tinh vi 'tú ông' mại dâm online

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cô gái bán dâm nói mình không biết và cũng chưa từng gặp mặt 'chủ' vì việc điều hành hoạt động mại dâm qua điện thoại và một ứng dụng do nhóm này cung cấp. Nhưng, 'tú ông' lại nắm rõ về cô và các nhân viên khác.

Trong quá trình ghi nhận về nạn mua bán dâm trá hình, 0 giờ 30 ngày 13.10, chúng tôi thấy cô gái trẻ đến khách sạn trên địa bàn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) theo yêu cầu của vị khách tên T. Cô gái vào phòng khách sạn, anh T. chưa kịp nói câu nào thì cô gái này đã nhảy lên giường, vào thẳng vấn đề: "Bên đó tư vấn dịch vụ cho anh chưa? Massage quan hệ (tức quan hệ tình dục) là 1,7 triệu đồng, còn quan hệ không massage thì 1,5 triệu đồng".

Cô gái cho hay, mình quê ở Khánh Hòa, vào TP.HCM sinh sống, ở trọ tại Q.1 và ứng tuyển công việc này qua một bài đăng trên mạng xã hội. Cô gái không biết và cũng chưa từng gặp mặt "chủ" (người điều hành và quản lý các giao dịch khi khách có nhu cầu - NV) vì việc điều hành thông qua điện thoại và một ứng dụng do nhóm này cung cấp.

Nhưng ngược lại, người "chủ" lại nắm rõ về cô gái và các nhân viên khác "trong lòng bàn tay" vì trước khi tham gia hoạt động bán dâm, cô phải cung cấp địa chỉ nơi ở, lai lịch, người thân, sau đó "chủ" sẽ cho người đến tận nơi ở để xác nhận, kiểm tra.

Cũng theo cô gái này, cô không biết trong nhóm này có bao nhiêu cô gái bán dâm như mình nhưng đã từng gặp gỡ, tiếp xúc vài cô gái khác khi được "chủ" điều đi "tiếp" cùng một khách hoặc nhiều khách cùng một phòng.

Còn cô gái có tên Phương Thảo Baby, đến phục vụ anh M.H. qua tin nhắn trên trang web "gaigu..." cho biết, cô phải đóng tiền cho "chủ" 4 triệu đồng/tháng, đổi lại cô được lo ăn, ở. Nhưng điều kiện ràng buộc là cô chỉ được hoạt động bán dâm tại khách sạn do "chủ" chỉ định. Và cô cũng không biết chủ mình là ai.

Thời gian qua, Công an TP.HCM liên tục triệt phá nhiều đường dây hoạt động môi giới mại dâm, mua bán dâm tại một số nhà hàng ở TP.HCM, chuyên phục vụ khách nước ngoài.

Điển hình, cuối tháng 7.2023, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.5 bóc trần đường dây mại dâm quy mô lớn tại nhà hàng Song Song (P.8, Q.5) và bắt giữ ít nhất 3 nghi phạm liên quan, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm vì có hành vi môi giới mại dâm.

Theo một trinh sát, chồng của Ánh là người Đài Loan, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm và có mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài nên vợ chồng Ánh cùng các quản lý tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng rất chuyên nghiệp. Mỗi tháng, Ánh thu lợi gần 2 tỉ đồng.

"Khi khách đến nhà hàng được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho tiếp viên 'tới bến' cùng nhiều 'combo' ưu đãi như có xe sang đưa đón tận nơi. Thực khách sẽ được các cô gái trẻ phục vụ với giá hợp lý, đặc biệt là được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra", trinh sát cho biết.

Các "má mì" trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: THANH TUYỀN

Các "má mì" trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: THANH TUYỀN

Một trinh sát nhớ lại: "Đường dây này chỉ tiếp khách nước ngoài hay được khách bảo lãnh, thường xuyên tổ chức họp kín. Họ thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm như bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới, gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, thu thập thông tin của ban chuyên án".

Ngày 7.10, Công an TP.HCM phát hiện đường dây mại dâm cho người nước ngoài "núp bóng" ở nhà hàng Luxury Business Club (đường Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) và bắt giữ Khổng Minh Trí, Son Teaheum (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi chứa mại dâm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhà hàng Luxury Business Club mở cửa hoạt động từ năm 2020 đến nay, do Son Teaheum làm chủ và điều hành mọi hoạt động của cơ sở này.

Các bị can trong đường dây mại dâm xảy ra tại nhà hàng Luxury Business Club bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Các bị can trong đường dây mại dâm xảy ra tại nhà hàng Luxury Business Club bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo trinh sát tham gia chuyên án, việc triệt phá đường dây này rất khó khăn bởi nhóm nghi phạm hoạt động tinh vi, cơ sở kinh doanh có hệ thống báo động như bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Không những thế, phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ. Các tài xế cùng ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và tiếp viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới riêng.

"Đường dây này không chỉ hoạt động tại nhà hàng Luxury Business Club mà móc nối với nhiều khách sạn trên địa bàn Q.7 để làm nơi mua bán dâm, giá bán dâm từ 3,8 triệu đồng trở lên tùy mức độ già, trẻ, đẹp... Quá trình thâm nhập bên trong rất khó khăn vì phải có hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài mới được vào, còn lại 'miễn phục vụ', cán bộ điều tra cho biết thêm.

Cán bộ điều tra còn nói thêm, xung quanh nhà hàng còn có bảo vệ nhiều lớp từ ngoài vào trong, được trang bị bộ đàm, chỉ cần thấy người lạ thì họ sẽ báo cho nhau để thông báo cho quản lý hoặc Son Teaheum tìm cách xóa chứng cứ hoạt động mại dâm.

Tại cơ quan công an, Son Teaheum thừa nhận, hành vi chứa chấp mại dâm của mình và khai, năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 vừa được khống chế, du khách nước ngoài bắt đầu đến TP.HCM. Ngoài thực hiện các tour du lịch, một số khách còn có nhu cầu ăn chơi, tìm "của lạ". Thấy đây là cơ hội kiếm tiền, Son Teaheum thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Thái Bường nơi có nhiều người Hàn Quốc ở để mở Luxury Business Club.

Sau khi thiết kế 28 phòng, lắp đặt các hệ thống báo động tự động từ ngoài vào trong có kết nối với điện thoại và máy tính cá nhân, Son Teaheum kết hợp với Khổng Minh Trí tuyển nhân viên quản lý, "má mì" và các tiếp viên. Trong thời gian ngắn, Son Teaheum và Trí đã lôi kéo nhiều tiếp viên nữ về làm việc chung đường dây.

(Còn tiếp)

Kỳ 3: Mại dâm biến tướng, nhiều quy định đã lạc hậu

Có thể bạn quan tâm

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Với đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lợi thủy sản phong phú, Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về nghề nuôi biển. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ những nút thắt, phát huy tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nghề nuôi biển hiện đại, bền vững.

null