Nhộn nhịp làng hoa "Tây Tựu" trước ngày 20.11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thương lái liên tục đổ về khiến làng hoa Tây Tựu trở nên nhộn nhịp trước dịp 20.11. Sau những lần giảm giá sâu chưa từng có bởi tác động của dịch COVID-19, đây là cơ hội cho những người trồng hoa "gỡ vốn".

Làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được biết đến là một trong những địa điểm trồng hoa lớn nhất miền Bắc, cung ứng hoa tươi không chỉ riêng Hà Nội mà còn cho nhiều tỉnh phía Bắc. Những loại được trồng chủ yếu: Cúc họa mi, cúc vàng, hoa ly, hoa hồng.

 

 Làng hoa Tây Tựu đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phương Duy
Làng hoa Tây Tựu đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phương Duy



Ghi nhận tại vườn hoa Tây Tựu vào sáng ngày 17.11, đã có nhiều thương lái đến tận nơi đặt và thu mua hoa. Hoa được thu hoạch và chuyển đi liên tục. Thậm chí nhiều chủ vườn đã bắt đầu thu hoạch hoa từ ngày 13 để kịp nhu cầu cung ứng ra thị trường đợt 20.11.
 

Hoa được thu hoạch và xếp sẵn trên đường chờ thương lái đến lấy. Ảnh: Phương Duy
Hoa được thu hoạch và xếp sẵn trên đường chờ thương lái đến lấy. Ảnh: Phương Duy
Các thương lái đến tận vườn thu mua và liên tục chở hoa đi tiêu thụ. Ảnh: Phương Duy
Các thương lái đến tận vườn thu mua và liên tục chở hoa đi tiêu thụ. Ảnh: Phương Duy
Khách hàng đến tận vườn mua hoa. Ảnh: Phương Duy
Khách hàng đến tận vườn mua hoa. Ảnh: Phương Duy
Nhiều chủ vườn cũng tự cắt hoa rồi đem ra chợ đầu mối bán. Ảnh: Phương Duy
Nhiều chủ vườn cũng tự cắt hoa rồi đem ra chợ đầu mối bán. Ảnh: Phương Duy


Theo các chủ vườn, so với thời điểm đầu năm khi dịch COVID-19 bùng nổ, giá hoa có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên giá tăng thấp. Nếu so với các năm trước thì không đáng kể.

Cúc họa mi dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/bó đối với giá bán buôn, giá bán lẻ là 60.000 -100.000 đồng/bó. Hoa hồng trắng có giá 50.000 đồng/bó 50 bông. Còn ngày thường, giá hoa dao động chỉ từ 15.000 - 30.000 đồng/bó. Rẻ nhất là 10.000 đồng/bó.

 

 Những người dân làng hoa hối hả với những công đoạn cuối cùng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: Phương Duy
Những người dân làng hoa hối hả với những công đoạn cuối cùng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: Phương Duy


Bà Khắc Thị Toàn, chủ vườn hồng tại phường Tây Tựu cho biết, vườn hồng của mình đã được thương lái đặt mua để xuất sang Hải Phòng. Do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh nên chất lượng hoa năm nay không tốt như mọi năm.Tuy nhiên vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 

Bà Toàn đang thu hoạch hoa để kịp đóng hàng gửi đi Hải Phòng. Ảnh: Phương Duy
Bà Toàn đang thu hoạch hoa để kịp đóng hàng gửi đi Hải Phòng. Ảnh: Phương Duy



Theo bà Toàn, 20.11 chính là cơ hội đẩy giá hoa lên cao, giúp người trồng hoa gỡ lại vốn sau thời gian dài ế ẩm và trầm lắng bởi đại dịch COVID-19. Những người dân ở đây dự đoán, giá hoa sẽ còn tăng cao vào những ngày sát 20.11.

Theo Kim Nhung - Phương Duy (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn Bắc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam tổ chức hội thảo "Tưới ngập khô xen kẽ-Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững".

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null