Nhộn nhịp chợ hoa Tết những ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề. Không khí mua sắm những ngày cuối năm của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai càng trở nên nhộn nhịp. 

Thời điểm này, mọi người, mọi nhà đều gác lại công việc để bắt tay vào việc mua sắm, trang hoàng nhà cửa, với mong muốn chào đón năm mới Quý Mão 2023 đủ đầy. Những sắc hoa đào, quất, mai, lan… cùng dòng người nhộn nhịp đi mua sắm Tết làm cho không khí se lạnh phần nào ấm áp hơn. Dù đã là ngày 29 Tết nhưng các chợ hoa trên địa bàn TP. Pleiku vẫn còn khá đa dạng về chủng loại, giá cả, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng khó tính nhất.

Mai vàng là loài hoa được người dân ưa chuộng. Ảnh: Ngọc Sang

Mai vàng là loài hoa được người dân ưa chuộng. Ảnh: Ngọc Sang

Anh Trần Văn Quý-chủ một quầy bán cây dâu tằm kiểng dáng bonsai ở địa điểm đường quy hoạch Đ2 thuộc khu quy hoạch suối Hội Phú (đoạn đường Nguyễn Lương Bằng) phấn khởi: “Năm nay, tôi mang đến chợ hoa xuân 150 chậu lớn nhỏ để bán cho mọi người, giá từ 200 ngàn đồng đến 22 triệu đồng/chậu tùy kiểu dáng. Đến thời điểm này, tôi đã bán được khoảng 130 chậu, thành công ngoài mong đợi. Dự kiến đến trưa 30 Tết, dù bán được hết hay không thì tôi cũng dọn về sớm để quây quần, đón Giao thừa cùng với gia đình. Mong sao các gian hàng khác cũng sớm bán hết hoa trong những ngày cuối năm”.

Các loài hoa có màu đỏ được nhiều người ưa chuộng bởi quan niệm đem lại may mắn, tài lộc. Ảnh: Ngọc Sang

Các loài hoa có màu đỏ được nhiều người ưa chuộng bởi quan niệm đem lại may mắn, tài lộc. Ảnh: Ngọc Sang

Còn anh Nguyễn Hải-chủ gian hàng bán quất Hội An (tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy) cho biết: Để phục vụ thị trường hoa Tết, năm nay gia đình anh nhập 60 chậu quất từ Hội An lên bày bán. Cây quất Hội An có chiều cao 1,5-2 mét, quả sum suê, giá dao động từ 3-7 triệu đồng/chậu. “Cây đẹp, đa dạng về giá cả nên đến thời điểm này tôi đã bán hơn một nửa. Hôm nay, lượng người đổ về đây mua sắm đông hơn so với những ngày trước. Theo tôi, chợ hoa Tết năm nay nhộn nhịp hơn những năm trước”-anh Hải cho hay.

Quất cảnh Hội An cũng được đông đảo người dân chọn mua. Ảnh: Ngọc Sang

Quất cảnh Hội An cũng được đông đảo người dân chọn mua. Ảnh: Ngọc Sang

Để kịp về đón Giao thừa cùng với gia đình, nhiều hộ kinh doanh hoa cũng bắt đầu giảm giá khoảng 10-30% so với những ngày trước. Tùy theo sự lớn nhỏ của cây, chậu mà mức giá sẽ khác nhau, phù hợp với túi tiền của từng gia đình. Anh Nguyễn Văn Vỹ (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: “Năm nào tôi cũng đưa mai lên đây để bán vào dịp Tết. Năm nay, khí hậu ở Pleiku những ngày cuối năm trở lạnh khiến cây chậm nở hoa. 100 chậu thì có được 20 chậu nở hoa đều đã được khách mua. Hiện tôi bắt đầu hạ giá để bán được thêm chậu nào hay chậu đó. Mong sao đủ trả tiền vận chuyển và kịp về đón Tết cùng với gia đình”.

Gian hàng bán cây dâu tằm kiểng dáng bonsai của anh Trần Văn Quý năm nay khá đắt hàng. Ảnh: Ngọc Sang

Gian hàng bán cây dâu tằm kiểng dáng bonsai của anh Trần Văn Quý năm nay khá đắt hàng. Ảnh: Ngọc Sang

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ngay trong sáng 29 Tết, anh Đặng Văn Phát (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đến chợ hoa khu vực suối Hội Phú để chọn mua hoa, cây cảnh về chơi Tết. Anh vui vẻ nói: "Cứ đến gần ngày Tết tôi thường hay đi dạo ngắm và chọn hoa về trang trí cho nhà cửa. Năm nay, tôi thấy giá cả cây, hoa ở các điểm bán cũng ở mức trung bình. Tuy nhiên, có một số loại nhỉnh hơn một chút nhưng không đáng kể. Riêng tôi chọn mua một chậu mai về để chưng Tết với mong muốn năm mới mang lại nhiều may mắn, sung túc cho gia đình".

Chợ hoa Tết Chư Sê sáng 29 Tết tấp nập người mua, kẻ bán. Ảnh: Quang Tấn

Chợ hoa Tết Chư Sê sáng 29 Tết tấp nập người mua, kẻ bán. Ảnh: Quang Tấn

Tại chợ hoa Tết Chư Sê, tình hình mua hoa và cây kiểng cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn vào những ngày cuối năm. Dù đã là ngày 29 Tết nhưng chợ hoa Chư Sê vẫn còn khá đa dạng về chủng loại, giá cả, từ những chậu hoa mai, hoa cúc, quất… rực rỡ sắc vàng cho đến các loại hoa lan, hoa hồng, hoa ly với đủ loại màu sắc để người dân lựa chọn.

Các gian hàng bán hoa mai tại chợ hoa Tết Chư Sê tấp nập người mua vào sáng 29 Tết. Ảnh: Quang Tấn

Các gian hàng bán hoa mai tại chợ hoa Tết Chư Sê tấp nập người mua vào sáng 29 Tết. Ảnh: Quang Tấn

Những chậu mai vàng rực được ông Trần Xuân Nam đem lên từ tỉnh Phú Yên khoảng 10 ngày trước được nhiều người dân quan tâm, tìm đến mua. Ông Nam cho biết: “So với năm trước, năm nay lượng người đến tham quan, mua đông hơn. Đến thời điểm này tôi đã bán được 50/80 chậu mai. Do ở xa, Tết lại cận kề nên tôi bắt đầu giảm giá từ 50 ngàn đồng-150 ngàn đồng/chậu tùy loại. Hy vọng tôi sẽ bán hết số mai còn lại để kịp về đón Tết cùng gia đình”.

Hoa cúc cũng được nhiều người dân trên địa bàn huyện Chư Sê và các huyện lân cận lựa chọn mua về chơi Tết. Ảnh: Quang Tấn

Hoa cúc cũng được nhiều người dân trên địa bàn huyện Chư Sê và các huyện lân cận lựa chọn mua về chơi Tết. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh sự sôi động ở các khu vực bày bán hoa mai thì hoa cúc, cúc mâm xôi, hoa ly, cây quất cũng được người dân ưa chuộng và tìm đến chọn mua với nhiều kích cỡ, mức giá hợp lý. Anh Trần Thanh Hoàng (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Dù năm qua công việc không mấy suôn sẻ nhưng mình vẫn dành một khoản tiền để mua chậu hoa cúc về trang trí để cái Tết thêm phần phấn khởi, ấm cúng, mong năm mới gia đình gặp nhiều may mắn hơn”.

Không khí tấp nập, khách hàng ra vào nhiều hơn trong những ngày cuối năm Nhâm Dần, những nụ cười thường trực dường như là dấu hiệu tích cực cho sự hồi phục, một khởi đầu nhiều hứa hẹn cho một năm mới.

QUANG TẤN-NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null