Nhanh chóng có giải pháp chống ngập, đảm bảo sinh hoạt của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phản ánh của người dân các tổ 5, 6 và 10, khu phố 2, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), từ khi triển khai thi công Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu phố 2 và Dự án Khu tái định cư phía Bắc Công viên Khoa học, khu vực này thường xuyên bị ngập nước, làm hư hỏng tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Hệ thống thoát nước tại tổ 5, khu phố 2 quá nhỏ nên mỗi khi mưa lớn nước thoát không kịp, cả khu dân cư bị ngập cục bộ. Ảnh: V.L

Hệ thống thoát nước tại tổ 5, khu phố 2 quá nhỏ nên mỗi khi mưa lớn nước thoát không kịp, cả khu dân cư bị ngập cục bộ.  Ảnh: V.L

Ông Lê Thanh Cung (ở tổ 5) cho biết: “Từ khi các dự án tại khu phố 2 được triển khai xây dựng, cứ mưa to là toàn bộ khu vực này chìm trong nước. Điển hình, đợt mưa từ ngày 13 - 17.11 vừa qua, nước lên rất nhanh, gia đình tôi không trở tay kịp, tủ lạnh, máy giặt hư hỏng. Cả nhà phải thức trắng đêm để dọn dẹp đồ đạc”.

Còn chị Lê Thị Mỹ Linh (ở tổ 6) cho hay: “Đợt mưa giữa tháng 11.2023, nước lên nhanh quá, nhà tôi đã kê mấy đồ dùng điện tử lên trước, loay hoay tầm 1 giờ đồng hồ là thấy nước đã vô nhà. Con đường trước nhà cũng ngập sâu”.

Nhà một hộ dân ở khu phố 2, phường Ghềnh Ráng bị ngập nặng trong đợt mưa tháng 11.2023. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhà một hộ dân ở khu phố 2, phường Ghềnh Ráng bị ngập nặng trong đợt mưa tháng 11.2023.  Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Trịnh Ngọc Quốc, Khu phố trưởng khu phố 2, người dân rất vui mừng khi các công trình được xây dựng tại đây, làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã nảy sinh tình trạng ngập úng cục bộ và kéo dài tại khu phố, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân, khiến người dân bức xúc.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm chỉ đạo đơn vị thi công có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng ngập nước, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con”, ông Quốc nói.

Ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, cho biết: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu phố 2 do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, được khởi công cuối tháng 12.2022. Đến nay đã đầu tư xây dựng 2 cống hộp lớn để thoát nước cho hạ lưu cầu Dốc Mít và cầu Đá Dựng; xây dựng tuyến mương hở hiện trạng từ 2,5 m lên thành 15 m từ hạ lưu cầu Dốc Mít đến cống Bản. Tuy nhiên, tại khu vực này có nhiều dự án đang triển khai, chưa có sự kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước, nên việc ngập úng vẫn xảy ra khi có mưa lớn.

Đối với Dự án Khu tái định cư phía Bắc Công viên Khoa học, theo ông Ngô Tùng Sơn, Phó trưởng Ban phụ trách Ban giải phóng mặt bằng tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), Dự án đến nay chưa thể thi công được là do chưa có sự đồng thuận, phối hợp của một số hộ dân trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Để có phương án giải quyết tình trạng ngập úng tại đây, trước tiên phải giải phóng mặt bằng mới xây dựng hệ thống thoát nước được.

Vừa qua, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng tổ chức thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để lập đề án nghiên cứu giải pháp chống ngập úng tổng thể cho khu phố 2, 3, 4 của phường Ghềnh Ráng. “Sau khi Đề án hoàn thành sẽ đề xuất các phương án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trong khu vực, đảm bảo thoát nước, không còn ngập úng ảnh hưởng đến đời sống người dân”, ông Sơn thông tin.

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

null