Nhân lên niềm vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tập đoàn Vingroup công bố ra mắt Quỹ VinFuture để tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ quốc tế đầu tiên do người Việt Nam khởi xướng và là một trong những giải thưởng thường niên có giá trị lớn nhất thế giới với nhiều triệu đô la. 
Người sáng lập Giải thưởng VinFuture là ông Phạm Nhật Vượng-Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và vợ là bà Phạm Thu Hương. Giải có sứ mệnh “tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên trái đất bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ” nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu như: nâng cao sức khỏe và chất lượng sống, xóa nghèo, chấm dứt nạn đói, tạo cơ hội cho mọi người được hưởng thụ nền giáo dục tiến bộ, nước sạch, năng lượng tái tạo, bình đẳng, công bằng, sản xuất và thương mại có trách nhiệm, ứng phó với biến đổi khí hậu...
Giải thưởng mang tầm cỡ quốc tế do một doanh nhân Việt Nam khởi xướng và thành lập khiến chúng ta ai nấy đều xúc động tự hào. Tự hào Việt Nam có những người mà trí tuệ, tâm hồn, tình cảm và trách nhiệm vươn xa biên giới của một quốc gia. Chẳng riêng chúng ta mà thế giới cũng bất ngờ, ngưỡng mộ, hàm ơn, cảm phục. Chẳng phải Giáo sư Nguyễn Thục Quyên (Đại học California, Santa Barbara, Hoa Kỳ), đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture đã nói: “Sứ mệnh của giải thưởng đã chạm tới trái tim của nhiều người. Đã có nhiều ứng viên từ các đại lục khác nhau”?
Không kể lúc này, khi giới khoa học và ngành chức năng xem Covid-19 là bệnh lưu hành hay đặc hữu, ngay trong những ngày đen tối nhất của đại dịch, dù run sợ nhưng thế giới không bị khuất phục mà luôn giữ vững tinh thần, tự tin, lạc quan, tìm ra vắc xin để ngăn chặn. Và chúng ta đã biết, chỉ trong thời gian ngắn, các loại vắc xin phòng-chống Covid-19 lần lượt ra đời và có mặt tại Việt Nam góp phần khống chế, đẩy lùi vi rút SARS-CoV-2 như: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Moderna, Johnson & Johnson… Xứng đáng với 2 chữ viết hoa “CON NGƯỜI”, không chỉ có công lao của các nhà khoa học, các chuyên gia, biết bao nhiêu câu chuyện đẹp, xúc động đã xuất hiện chính trong những thời điểm đen tối nhất nơi tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ người xấu số, ủng hộ người bị ảnh hưởng...
Giờ đây xem lại chương trình truyền hình Sóng 22, người viết vẫn chưa hết xúc động và thích thú, thấy mình trẻ ra. Một chương trình dành cho người trẻ nhưng ý nghĩa thời sự, lan tỏa cảm hứng sống đẹp thật kỳ diệu. Chương trình giới thiệu mấy gương mặt ca sĩ, nhạc sĩ trẻ có những đóng góp nổi bật không chỉ trên mạng xã hội. Đó là ca khúc “Rồi tới luôn” mà chỉ mấy ngày phát hành đã đạt gần 4 triệu view. Hồ Phi Nal, anh chàng ca sĩ sinh năm 1997 đến từ Đồng Tháp, tác giả ca khúc nói: “Trong thời điểm có nhiều chuyện buồn vì dịch bệnh như hiện tại, khi công bố phiên bản rộn ràng này (cuối tháng 7-2021-P.V), với tôi đó là một nước đi liều lĩnh vì hiện tại nhiều anh chị ca sĩ không ra nhạc vui, mà thường khá tâm trạng. Đây cũng là bài hát sôi động đầu tiên của tôi”. Với tác giả “Yêu là cưới” của Sinike do Phát Hồ thể hiện, giai điệu rộn ràng, dân dã, vui nhộn. “Túp lều vàng” (Nguyễn Đình Vũ và ACV) kể về chàng trai thưa chuyện với ba mẹ của cô gái để được kết duyên. Đôi trai gái không cần những thứ cao sang, chỉ cần nhiều con, nhiều cháu là hạnh phúc... Giới chuyên môn phân tích do mùa cưới 2021 quá đặc biệt: không ít đám đã không thể diễn ra mà phải chờ hoặc đơn giản hóa, thậm chí tổ chức online. Những đám cưới bình thường đã thành ước mơ và chỉ có thể diễn ra khi dịch bệnh được kiểm soát.
Vấn đề lớn lao, ý nghĩa sâu rộng truyền cho chúng ta nguồn năng lượng, niềm hứng khởi, động lực sống dồi dào và lâu bền. Tuy nhiên, ngay cả những việc nho nhỏ, những câu chuyện thường ngày giản dị, gần gũi cũng rất quý giá với mỗi người. Bà Năm ở xóm tôi hàng ngày cặm cụi chăm chút giàn bầu bí bên hông nhà. Nhỏ thôi nhưng giàn lúc nào cũng xanh tốt hoa trái, khi thì su su, khi thì bầu, bí, mướp, khổ qua... Thấy tôi qua lại, bà Năm cười nói: “Trồng đó cho vui, ai cần thì hái nấu ăn, mình tôi ăn sao hết”. Cứ gì mưu cầu cho riêng mình, vô tư với việc và với người là triết lý và hành xử của bà Năm. Vận động không để tay chân thừa thãi và tinh thần vô tư chắc chắn đã mang lại cho cụ già tuổi 70 sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh và niềm vui mỗi ngày.
Để duy trì năng lượng, niềm vui sống có nhiều cách nhưng quan trọng nhất, chủ động phải do chính ta. Tích tiểu thành đại, nghe một bản nhạc yêu thích, đọc một quyển sách hay, hài lòng với không gian sống được sắp xếp lại... đều có thể mang đến cho chúng ta sự xúc động, cảm giác hài lòng, thỏa mãn, hơn thế là hạnh phúc. Vẫn phải nhắc lại, bắt đầu và sẵn sàng để có được nguồn năng lượng tích cực, niềm vui sống mỗi ngày vẫn là chính ta, chứ không phải trông chờ vào ai hay yếu tố nào khác.
THẤT SƠN

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null