Nhân lên lẽ sống đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu tháng 3-2022, Hội đồng bình chọn công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức họp xét, bình chọn công dân trẻ tiêu biểu năm 2021. 
Trên cơ sở này, Tỉnh Đoàn gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân được tôn vinh. Đây là năm thứ 3 liên tiếp hoạt động này được tổ chức nhằm tôn vinh và nhân lên những điển hình sống đẹp, có nhiều cống hiến trong công tác chuyên môn cũng như xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị, cộng đồng.
Từ danh sách đề cử, Hội đồng đã bỏ phiếu bình chọn 9 công dân trẻ tiêu biểu năm 2021. Với sự công tâm, kỹ lưỡng, ứng viên được lựa chọn đều là những gương mặt nổi bật. Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình-Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chư Prông là một ví dụ. Cách đây 10 năm, Nguyễn Đắc Kiên Bình đứng ra thành lập nhóm từ thiện Thanh niên Chư Prông, huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động hướng đến thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới. Từ đó đến nay, anh đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện trong cả nước huy động hàng tỷ đồng để triển khai nhiều phần việc ý nghĩa: vận động và tổ chức chương trình cứu trợ lũ lụt miền Trung; xây nhà tặng hộ nghèo; trao quà tiếp sức đến trường; hỗ trợ khẩn cấp cho các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; thi công công trình nước sinh hoạt tập trung; ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly cũng như hỗ trợ người dân tránh dịch.
Quang cảnh buổi họp hội đồng bình chọn công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh buổi họp hội đồng bình chọn công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Một điển hình khác là Đại úy Đào Văn Sơn-cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Chức vụ (Công an tỉnh). Đại úy Sơn đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được phân công, chủ động phòng ngừa, phát hiện sai phạm, tội phạm kinh tế; tham mưu tuyên truyền pháp luật về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan như: “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet và phương tiện điện tử. Năm 2021, anh đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Gần đây nhất, vào tháng 8-2021, Đại úy Sơn phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng và quy mô lớn. Từ đây, đơn vị đã phá một phần chuyên án, khởi tố vụ án và khởi tố 1 bị can, hiện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
Trong danh sách bình chọn năm nay có gương mặt vận động viên Võ Nhật Hà Tiên. Mới 15 tuổi nhưng Hà Tiên đã sở hữu bảng thành tích đáng nể: huy chương vàng Giải Vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VIII, IX khu vực miền Trung (năm 2018, 2019); huy chương vàng Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc (2020-2021)…   
3 năm qua, việc bình chọn công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, qua đó nêu bật cống hiến của những cá nhân xuất sắc độ tuổi dưới 35 ở các lĩnh vực: nghiên cứu, sản xuất, môi trường, giáo dục, khởi nghiệp, quốc phòng-an ninh, thể thao… Sau khi được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu, nhiều cá nhân tiếp tục có những đóng góp thiết thực, đáng ghi nhận. Có thể kể đến anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh), người vừa vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI-2021; em Lê Văn Phúc-cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trưởng nhóm thiện nguyện Fly to Sky, người trẻ nhất trong số 10 cá nhân được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2020; tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trong màu áo Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển Việt Nam…
Kịp thời biểu dương, khen thưởng công dân trẻ tiêu biểu là việc làm cần thiết, là động lực khơi dậy tinh thần thi đua và cống hiến ở mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội. Mỗi một dịch chuyển theo hướng tích cực của từng người dù là nhỏ bé cũng sẽ cộng hưởng để tạo đà chuyển động cho cả tập thể, đóng góp vào cái chung. Trước một số ý kiến cho rằng lớp trẻ ngày nay đang dần phai nhạt lý tưởng sống thì tôn vinh công dân trẻ tiêu biểu là hoạt động càng thêm cần thiết, ý nghĩa, khẳng định vẻ đẹp, sức sống, chỗ đứng và vai trò không thể thay thế của tuổi trẻ trong dựng xây xã hội.  
Tuy nhiên, việc vinh danh này vẫn còn một số điều đáng bàn. Ví dụ, danh sách bình chọn năm nay thiếu hẳn một gương mặt điển hình trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, vốn là lĩnh vực “nóng” suốt 2 năm qua và trên thực tế không thiếu những y-bác sĩ nơi tuyến đầu. Hoặc giả, cũng có thể nhận thấy sức lan tỏa vinh danh công dân trẻ tiêu biểu chưa thấm sâu, lan rộng mà trôi qua rất nhanh. Hẳn nhiên, mỗi cá nhân đều xác định con đường và nỗ lực của riêng mình, nhưng nếu các cấp, ngành có kế hoạch chăm chút dài hơi thì hiệu quả tuyên truyền sẽ còn phát huy tốt hơn. Đơn cử, có thể mời các công dân trẻ tiêu biểu này tham gia những hoạt động giao lưu, chia sẻ, diễn thuyết tại một số sự kiện, điểm nhấn như phát động thi đua, kêu gọi chung tay vì môi trường… Tương tự như cách các hoa hậu được mời tham gia những sự kiện lớn sau khi đăng quang. Tại sao không? Thông qua những hoạt động ấy, họ tiếp tục truyền cảm hứng đến cộng đồng rộng rãi hơn chứ không chỉ trong một buổi lễ vinh danh ngắn ngủi.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.