Nhận hối lộ 57 triệu đồng, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm lĩnh 36 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Trịnh Ngọc Tuấn, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D (Thanh Hóa) đã câu kết cùng 3 người khác nhận hối lộ nhằm bỏ qua lỗi của xe trong quá trình đăng kiểm.

TAND tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 31-5 đã tuyên án vụ "Đưa, nhận hối lộ" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D và tuyên phạt Trịnh Ngọc Tuấn, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm và 3 đồng phạm tổng cộng 105 tháng tù (trong đó có 1 án treo).

Quang cảnh xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D

Quang cảnh xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2021 đến tháng 1-2023, trong quá trình thực hiện việc nghiệm thu cải tạo các xe cơ giới, Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1984) đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ làm Giám đốc, Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 36-08D trực tiếp thỏa thuận với Hàn Văn Thăng (SN 1986; ngụ huyện Hoằng Hóa), Lê Văn Phương (SN 1978; ngụ TP Thanh Hóa), Giám đốc công ty TNHH Phúc Sinh Thanh Hóa để đưa, nhận hối lộ nhằm tạo điều kiện bỏ qua các lỗi kỹ thuật, thiếu sót về mặt hồ sơ của phương tiện giao thông đường bộ cải tạo khi nghiệm thu do những người này mang đến, sau đó cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo.

Trong vụ án này, Trịnh Ngọc Tuấn, Lê Văn Phương bị xét xử về tội "Nhận hối lộ"; Hàn Văn Thăng về hai tội "Đưa hối lộ" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Lê Đình Vĩ (SN 1985; ngụ TP Thanh Hóa) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trịnh Ngọc Tuấn, cựu giám đốc trung tâm lĩnh 36 tháng tù

Trịnh Ngọc Tuấn, cựu giám đốc trung tâm lĩnh 36 tháng tù

Tổng số tiền Lê Văn Phương, Hàn Văn Thăng hối lộ Trịnh Ngọc Tuấn là hơn 57 triệu đồng.

Cáo trạng cũng thể hiện, từ năm 2020 đến tháng 1-2023, Hàn Văn Thăng và Lê Đình Vĩ đã tự ý ký chữ ký Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí ô tô Nhật Minh để làm giả các bộ hồ sơ thiết kế, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo mang tên Công ty TNHH Cơ khí ô tô Nhật Minh, sau đó mang đi làm thủ tục thẩm định thiết kế tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa và làm nghiệm thu tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D và 36-03D.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Ngọc Tuấn 36 tháng tù, Hàn Văn Thăng 36 tháng tù, Lê Đình Vĩ 24 tháng tù và Lê Văn Phương 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null