Nhận dạng mặt người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù bạn bịt kín khẩu trang chỉ chừa 2 con mắt, hay gương mặt thay đổi theo thời gian... thì công nghệ nhận dạng mặt người mới của chàng sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM vẫn có thể nhận dạng được bạn là ai.

“Hiện nay, với những mặt chính diện thì đã có những phương pháp độ chính xác đến 99% hay 100%, nhưng đối với mặt nghiêng, bị che mất một phần thông tin trên mặt, hay những yếu tố làm nhiễu thông tin mặt người thì những phương pháp trước đây không đạt hiệu quả cao và thế giới đang có nhiều nhóm nghiên cứu, đề ra phương pháp giải quyết bài toán này, kể cả những ông lớn về công nghệ như Google, Facebook... Do đó, mình quyết định sẽ làm đề tài nhận dạng mặt người với hy vọng sẽ tìm ra giải pháp giải quyết các thách thức trên”, Võ Hoàng Trọng (tác giả nghiên cứu) chia sẻ.

 

Võ Hoàng Trọng đang hoàn thiện nghiên cứu của mình.
Võ Hoàng Trọng đang hoàn thiện nghiên cứu của mình.

Theo Trọng, đề tài nhận dạng mặt người là một phương pháp sinh trắc học giúp xác định danh tính người sở hữu khuôn mặt cần kiểm tra.

“Hiện tại, công nghệ FaceID của Apple xây dựng mô hình 3 chiều của mặt người dựa trên các cảm biến, điều này giúp việc nhận dạng mặt dưới nhiều góc cạnh hay mặt bị che khuất một phần thông tin dễ dàng hơn, nhưng lại khó khi ứng dụng vào camera công cộng vì không phải lúc nào cũng quét được mặt 3 chiều của một người ở đám đông. Do đó, mình nghiên cứu dùng phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo để khắc phục những nhược điểm trên”, Trọng tự hào.

Với nghiên cứu của mình, Trọng cho thử nghiệm trên những mặt có đầy đủ đặc trưng, sau đó loại bỏ đi một số đặc trưng để xem thuật toán có thể nhận dạng được bao nhiêu phần trăm, thì kết quả thu được khá cao.

Trọng thực nghiệm trên bộ dữ liệu FaceScrub với 50 đối tượng, mỗi đối tượng có hơn 1.900 ảnh để thực nghiệm ban đầu. Kết quả thực nghiệm nhận dạng chính xác đến 86% trên toàn mặt, 80,875% khi ảnh mặt người chỉ có thông tin trán và mắt (ví dụ người đeo khẩu trang), 73% khi mặt người chỉ có mũi và hai bên má, 64,875% khi mặt người chỉ thấy thông tin của miệng và cằm. Đối với mặt chỉ thấy vùng má trái hay má phải, độ chính xác của thuật toán là 57,5%.

“Khi có một ảnh mặt người, mình sẽ tách ra thành những vùng đặc trưng nổi trội như mắt, trán, má, mũi... Rồi sử dụng trí tuệ nhân tạo và “dạy” cho hệ thống trí tuệ nhân tạo cách phân loại, cụ thể như “dạy” cách nhận biết mắt của A khác với mắt của B như thế nào, má của A khác má của C ra sao... Tiếp đó, dùng phương pháp bầu chọn để từ đó cho ra kết quả nhận dạng sau cùng. Đối với phương pháp bầu chọn, ở mỗi vùng đặc trưng, chọn ra 5 đối tượng có vùng đặc trưng giống với mặt người trong ảnh, sau đó tính điểm các đối tượng này bằng hàm số tính điểm dựa trên khái niệm tích vô hướng của vector hệ số các vùng đặc trưng và vector xác suất của đối tượng. Cuối cùng, mình chọn đối tượng có điểm cao nhất để kết luận danh tính mặt người trong ảnh”, Trọng giải thích.

 

Một nghiên cứu hoàn toàn mới

PGS-TS Phạm Thế Bảo, Trưởng bộ môn tin học ứng dụng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đánh giá cao về tính mới của nghiên cứu này. “Nghiên cứu có khả năng ứng dụng rất cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù độ chính xác chưa đạt mức độ tuyệt đối và vẫn đang cần tiếp tục để hoàn thiện. Tuy nhiên, với kết quả này tôi tin sẽ đăng được một bài báo khoa học quốc tế. Bởi đây là hướng tiếp cận mới hoàn toàn và ý tưởng đề xuất phương pháp này cũng hoàn toàn mới trên thế giới”.

Theo Trọng thì nghiên cứu này có thể ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: “Như hệ thống bảo mật sinh trắc học trong các công ty, trường học. Rồi có thể góp phần xây dựng thành phố thông minh, với việc áp dụng trong các camera công cộng, phát hiện người vi phạm giao thông dù họ đeo khẩu trang, hay phát hiện đối tượng truy nã trong đám đông, có nhiều người đi qua đi lại làm che mất một phần mặt của đối tượng...”.

Hiện tại nghiên cứu vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để có thể phát hiện vùng không phải là vùng đặc trưng trên mặt người và để độ chính xác được cao hơn. Tuy nhiên, với những tính mới và sáng tạo, nghiên cứu của Trọng đã giành được giải nhì tại cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

Nữ Vương/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.