Nhà vườn hoa cúc vào mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Từ đầu tháng 8 Âm lịch, các nhà vườn trồng hoa cúc đã tất bật xuống giống, chuẩn bị cho mùa hoa Tết. Năm nay mưa nhiều, nhà vườn không khỏi vất vả chăm sóc để có một mùa hoa như ý.

Những ngày này, tại khu vườn của ông Trần Đăng Hòa (tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), những hàng cúc đã lên xanh, vươn mình đón nắng. “Năm nay, nhà tôi bắt đầu xuống giống 1.800 chậu cúc pha lê từ ngày 20-7 Âm lịch, đến đầu tháng 8 thì xong”-ông Hòa chia sẻ. Sở dĩ thời gian xuống giống kéo dài là bởi lượng cây giống nhập về từ Đà Lạt không đủ, phải nhập nhiều lần.

 

Ông Hòa đang chăm sóc cho những chậu cúc pha lê chơi Tết. Ảnh: L.H
Ông Hòa đang chăm sóc cho những chậu cúc pha lê chơi Tết. Ảnh: L.H

Mỗi đêm, ông Hòa phải thắp hàng chục bóng đèn cao áp khắp vườn cúc từ 9 giờ tối và tắt vào 3-4 giờ sáng hôm sau. “Cúc là cây ưa ánh sáng và nguồn nhiệt cao. Nếu không đảm bảo 2 yếu tố này, cây sẽ ra bông sớm, không phát triển độ cao như mong muốn và chắc chắn sẽ không thể trưng trong dịp Tết được”-ông Hòa lý giải. Và khoảng thời gian lựa chọn để tắt-bật điện, theo ông Hòa là tận dụng quy luật “thức-ngủ” của cây hoa cúc. Để có 1.800 chậu cúc, ông Hòa phải mua về khoảng 200 thiên cây cúc giống. Giá cúc giống năm nay vẫn tương đương mọi năm nhưng chi phí phân bón lại cao hơn. Theo ông Hòa, tổng mức đầu tư cho vườn cúc chậu đến thời điểm này vào khoảng 50 triệu đồng, bao gồm tiền mua phân bò, vỏ quả cà phê, lân, vôi...

Để chuẩn bị cho mùa cúc Tết, ngay từ sau Tết Nguyên đán, ông Hòa phải tìm mua đất sạch, tốt về để cho đất hả hơi. Sau đó, mua phân bò và vỏ quả cà phê về ủ cho “chín”. “Nếu chọn đất không sạch, có lẫn đá, sỏi hay nguồn bệnh khi trồng cúc sẽ không tốt, nhiều sâu bệnh. Ngay cả nguồn phân không ủ kỹ cũng có thể là nguồn gây các bệnh nấm. Vậy nên tất cả đều phải làm rất kỹ càng, cẩn thận”-ông Hòa chia sẻ. Năm nay, trời mưa nhiều khiến người trồng cúc chậu chơi Tết vất vả hơn. “Trồng cúc Tết rất cực, có khi cả ngày cả đêm phải lo lắng, dõi theo vườn cúc. Nhưng bù lại, hoa lợi từ trồng cúc Tết cũng rất khá. Vụ cúc năm trước, với khoảng 1.900 chậu, gia đình tôi thu lãi khoảng 250 triệu đồng”-ông Hòa cho biết.

Tương tự, gia đình bà Đoàn Thị Thao (tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) năm nay cũng trồng 750 chậu cúc pha lê. Bà Thao xuống giống cúc khá muộn, vào khoảng ngày 10-8 Âm lịch. Đến nay, vườn cúc đã ra 4-5 cặp lá. “Năm nay, trời mưa nhiều nhưng những ngày nắng nhiệt độ lại rất cao. Với kinh nghiệm 10 năm làm hoa cúc Tết, tôi cho rằng với điều kiện thời tiết như thế này, hoa sẽ dễ bị nhiễm bệnh, tốn công và chi phí chăm sóc hơn các vụ trước”-bà Thao cho biết.

Theo thống kê của UBND phường Thắng Lợi, trên địa bàn phường hiện có 46 hộ làm nghề trồng hoa cúc chậu, cây cảnh chơi Tết với khoảng trên 11.000 chậu cúc Tết và khoảng 27.000 m2 cây cảnh các loại khác. Các hộ dân làm nghề này phân bố chủ yếu ở tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 8. Ông Nguyễn Văn Tùng-Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, cho biết: “Nghề trồng cúc Tết đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân. Hoa được tiêu thụ tại TP. Pleiku và đưa đi các huyện lân cận. Trong những năm gần đây, Hội Nông dân phường cùng Phòng Kinh tế TP. Pleiku cũng chú trọng việc phổ biến, tuyên truyền kỹ thuật trồng cúc Tết cho người dân để góp phần nâng cao hiệu quả canh tác loại cây trồng này”. Ngoài phường Thắng Lợi, tại các xã An Phú, Trà Đa… nông dân cũng đang tích cực chăm sóc cúc Tết. Hầu hết các hộ trồng cúc đều không tăng số lượng so với năm trước mà chỉ duy trì mức tương đương hoặc giảm. Anh Nguyễn Phi Khanh-cán bộ khuyến nông xã An Phú, chia sẻ: “Thời tiết năm nay thất thường nhưng do có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm nên các hộ cũng không quá khó khăn trong chăm sóc để hoa cúc phát triển tốt”.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Cục Địa chất Việt Nam. Ảnh: Lê Nam

Bàn giao dự án điều tra môi trường phóng xạ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-9, Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do đồng chí Trần Bình Trọng-Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản.
Thời gian qua, nhờ triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, tài nguyên rừng trên địa bàn lâm phần do ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê được quản lý tốt hơn. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai công bố một số thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm; 6 thủ tục hành chính mới và 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

(GLO)- Cùng với niềm vui được mùa, được giá, người trồng chanh dây trên địa bàn tỉnh rất vui mừng trước thông tin Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu chanh dây sang thị trường Mỹ. Với việc thị trường mở rộng, người dân có niềm tin để tiếp tục gắn bó với loại cây này.
Nâng tầm giá trị hạt cà phê

Nâng tầm giá trị hạt cà phê

(GLO)- Minh bạch đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra, từng bước nâng tầm giá trị hạt cà phê là hướng đi của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai để xây dựng ngành hàng cà phê bền vững, vươn tới các thị trường khó tính.

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

(GLO)- Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Gia Lai mới trồng được trên 2.550 ha rừng (gần 2.050 ha rừng tập trung và hơn 500 ha cây phân tán), đạt 24,7% kế hoạch. Con số thống kê đó nói lên sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo trồng rừng của các cấp chính quyền.
Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Những năm qua, ông Nay Yer (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con yêu mến, tin tưởng. Bởi lẽ, ông là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con học tập làm theo.